Hiệu quả 'Nghị quyết nuôi bò vỗ béo' ở xã vùng cao

(Baonghean.vn) - Hình thức nuôi bò vỗ béo không còn mới ở các địa phương, tuy nhiên nó vẫn là cách chăn nuôi mang lại hiểu quả kinh tế cao, vừa giảm chi phí đầu tư, tận dụng được nông phụ phẩm và chủ động phòng chống được dịch bện. Đây cũng là thành công của Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Tam Quang khóa XXV, Tương Dương được ban hành vào năm 2013.

Đến làng Nhùng xã Tam Quang những ngày nắng nóng, thời tiết lên đến trên 40 độ, nhưng đàn bò của nhiều gia đình chăn nuôi theo hình thức vỗ béo vẫn phát triển tốt. Chúng tôi tìm đến gia đình bà Mai Thị Giản, là một trong những hộ thành công nhất thực hiện hình thức chăn nuôi bò vỗ béo. 

Chăn nuôi
Chăn nuôi bò vỗ béo đã đưa lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình bà Mai Thị Giản.

Nhận thấy điều kiện đất đai, thổ nhưỡng của bản phù hợp với việc trồng cỏ, nên đầu năm 2011 bà và gia đình quyết định vay vốn ngân hàng để đầu tư vào trồng cỏ chăn nuôi bò vỗ béo. Ban đầu cũng gặp không ít khó khăn vì chưa quen với cách chăn nuôi mới, rất nhiều vụ cỏ héo úa, bò chậm phát triển.

Không nản chí, vợ chồng bà đã đi khắp nơi học hỏi kinh nghiệm trồng cỏ và được sự hỗ trợ kỹ thuật từ huyện và sự giúp sức của Ban nông nghiệp xã, một năm sau gia đình bà Giản đã thành công với hình thức chăn nuôi bò vỗ béo.

Giờ đây trong chuồng chăn nuôi của gia đình bà Giản lúc nào cũng duy trì từ 3 - 7 con bò vỗ béo, mỗi năm mang lại thu nhập cho gia đình trên 100 triệu đồng. Từ một hộ nghèo khó khăn nay gia đình bà Giản đã trở thành hộ giàu trong làng Nhùng. Bà Mai Thị Giản cho biết thêm “Với lợi thế là có đất bằng trồng cỏ quanh năm để nuôi bò vỗ béo, cứ 1 đến 2 tháng là mình có thể xuất chuồng. Từ chăn nuôi theo hình thức này gia đình tôi thường xuyên có bò cung cấp cho thị trường, giờ thì đỡ vất hơn rồi”.

Ông
Ông Nguyễn Công Hiền đang chế biên thức ăn cho bò.

Ở xã Tam Quang có rất nhiều hộ ở các bản Bãi Xa, Bãi Sở, Sơn Hà… cũng thoát nghèo nhờ chăn nuôi theo hình thức vỗ béo. Như gia đình ông Nguyễn Công Hiền - Làng Bãi Sở rất thành công với hình thức chăn nuôi vỗ béo này. Ông Hiền chia sẻ: “Gia đình tôi cũng học chăn nuôi theo hình thức vỗ béo này mới đây thôi, nhưng thấy là cách chăn nuôi này đầu tư không nhiều nhưng hiệu quả mang lại khá cao. Đặc biệt ta có thế tận dụng hết các nông phụ phẩm như bã sắn, cây chuối, cây lạc làm thức ăn cho bò. Và hơn nữa là mình còn chủ động được phòng chống dịch bệnh cho bò nhanh hơn, dễ dàng hơn là nuôi thả".

Nuô bò vỗ béo
Nuôi bò vỗ béo theo hình thức nuôi nhốt hoặc khoanh vùng chăn thả nên còn bảo vệ được rừng.

Được biết thì hình thức nuôi bò vỗ béo ở Tam Quang huyện Tương Dương có từ rất lâu,với hình thức nhỏ lẻ, tự phát ở một vài hộ trong xã. Nhưng bắt đầu từ khi thực hiện theo nghị quyết huyện Đảng bộ khóa XXV về trồng rừng, trồng cỏ, phát triển chăn nuôi, cùng với đó bò vàng địa phương càng có giá trên thị trường và Đảng bộ xã cũng có Nghị quyết chuyên đề về vấn đề này, thì người dân Tam Quang đã tập trung đầu tư hình thức nuôi bò vỗ béo.

Đến nay trong toàn xã đã có hơn 100 hộ chăn nuôi bò vỗ béo, với trên 500 con bò, mỗi năm mang lại thu nhập cho mỗi gia đình từ 80-100 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Yến - Trưởng ban nông nghiệp xã Tam Quang nói: “Đây là hình thức chăn nuôi đơn giản, nhưng mang lại hiểu quả cao cho các hộ dân trong xã, nên thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực để khuyến khích người dân tăng cường nuôi bò vỗ béo"

Nhờ nghề nuôi bò vỗ béo đã cải thiện đáng kể cuộc sống của nhân dân xã vùng cao Tam Quang
Nghề nuôi bò vỗ béo góp phần cải thiện cuộc sống của nhân dân xã vùng cao Tam Quang.

Chăn nuôi đơn giản, hiệu quả, phòng tránh được dịch bệnh...  nên hình thức nuôi bò vỗ béo ở xã Tam Quang huyện Tương Dương đang cho thấy hiệu quả, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, lao động của địa phương. Đây là hình thức chăn nuôi đnag được nhiều hộ dân nhân rộng trên toàn Tương Dương, trở thành giải pháp hữu hiệu trong công cuộc xáo đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

May Huyền – Đình Tỷ

Đài Tương Dương

tin mới

Cần có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND cấp huyện và chế độ kiêm nhiệm ở cấp xã

Cần có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND cấp huyện và chế độ kiêm nhiệm ở cấp xã

(Baonghean.vn) - Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp được tăng cường và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của HĐND cấp huyện và chế độ, chính sách cho đại biểu HĐND cấp xã đang đặt ra một số bất cập, cần được nghiên cứu để sửa đổi phù hợp hơn.

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt kết quả cao nhất vào cuối nhiệm kỳ ở các chỉ tiêu dự báo khó đạt...

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.