Vấn nạn cầm đồ trong học sinh, sinh viên

(Baonghean) - Không cần tài sản có giá trị, chỉ cần thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân hoặc bằng đại học là có thể đến bất cứ một tiệm cầm đồ nào để vay tiền. Giao dịch đơn giản này khiến nhiều học sinh, sinh viên bỗng chốc trở thành con nợ...

Cậu con trai của gia đình chị Nguyễn Thị Hà (Đô Lương) đang theo học tại một trường cao đẳng ở Thành phố Vinh. Vì cháu ở với gì ruột nên lâu nay gia đình không lo lắng gì. Bỗng một ngày gia đình nhận được tin nhắn của con với nội dung “Con chết mất”. Hốt hoảng, cả nhà chị xuống Vinh, tìm mọi cách để liên lạc với con. Sau hơn một ngày tìm kiếm, cuối cùng gia đình tìm thấy cháu đang trốn tại nhà bạn ở khu trọ ở phía sau núi Quyết. Hỏi ra mới biết do ham chơi cá độ  nên cậu con trai mới đem thẻ sinh viên ra tiệm cầm đồ vay 20 triệu đồng. Nhưng càng đánh càng thua, chẳng  những không có tiền để trả lại còn thêm gánh nặng “lãi mẹ đẻ lãi con”, sau hơn 1 năm số nợ đã lên đến 40 triệu đồng. Gần một tuần, H bị những người ở tiệm cầm đồ lùng sục khắp nơi để đòi nợ, chúng còn dọa sẽ hành hung. Cùng cực quá mới phải nhắn tin cầu cứu bố mẹ.

Trung tá Lê Thanh Hải – Phó trưởng Công an phường Bến Thủy (TP. Vinh) cho biết: Tình trạng học sinh, sinh viên cầm đồ rồi bị đòi nợ không phải là hiếm. Trên địa bàn phường, tuy không có trường hợp nào phải tiến hành khởi tố hoặc xử lý theo vụ việc nhưng một năm đơn vị cũng phải giải quyết vài tình huống mâu thuẫn do cho vay nặng lãi…”.
Các tiệm cầm đồ mọc khắp nơi đang là mối đe dọa không nhỏ cho cuộc sống của học sinh, sinh viên. Hiện tại, trên địa bàn TP.Vinh có đến 392 cơ sở dịch vụ cầm đồ có đăng ký. Ngoài ra còn có hàng chục cơ sở khác trá hình dưới các hình thức như dịch vụ Internet, game, giữ xe máy. Nhiều nhất trong số đó tập trung xung quanh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Riêng những địa bàn trọng điểm tập trung nhiều sinh viên, học sinh sinh sống như phường Bến Thủy, Trung Đô, Hà Huy Tập, Hưng Lộc… mỗi nơi có chừng 20 – 30 cơ sở dịch vụ cầm đồ. 
Công an TP. Vinh kiểm tra cơ sở cho thuê xe máy tại đường Phạm Kinh Vĩ, khối 6, phường Bến Thủy.
Công an TP. Vinh kiểm tra cơ sở cho thuê xe máy tại đường Phạm Kinh Vĩ, khối 6, phường Bến Thủy.
Về hình thức, mặc dù Thông tư số 33/2010/TT- BCA ngày 5/10/2010 của Bộ Công an là “chủ sở hữu kinh doanh phải lập hợp đồng theo quy định. Còn người đến cầm đồ, thế chấp phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để chủ cơ sở kiểm tra, đối chiếu và photocopy lưu lại tại cơ sở. Không được nhận cầm đồ đối với hàng hóa, tài sản không rõ nguồn gốc hoặc tài sản do các hành vi vi phạm pháp luật mà có. Đối với những hàng hóa, tài sản cầm đồ thuộc sở hữu của người thứ ba phải có giấy ủy quyền hợp lệ của chủ sở hữu”.
Tuy nhiên trên thực tế, giao dịch ở các tiệm cầm đồ hiện nay diễn ra khá đơn giản. Chỉ cần chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên, bằng lái xe… là có thể vay được tiền. Riêng đối tượng học sinh, sinh viên lại càng dễ vì chủ cầm đồ chỉ cần giấy tờ tùy thân để biết các thông tin về khoa, lớp, quê quán. Đối tượng cũng rất ít khi bỏ trốn bởi rất sợ bị báo lên nhà trường hoặc báo về gia đình. Đợt thanh kiểm tra vào tháng 9/2013 mới đây của Đội Quản lý hành chính, công an thành phố cũng cho thấy, trong số 9 vụ việc bị xử lý về vi phạm kinh doanh cầm đồ thì tài sản cầm cố bị phát hiện nhiều nhất vẫn là các loại giấy tờ liên quan đến cá nhân, trong đó có 358 thẻ sinh viên, 411 giấy chứng minh nhân dân, 48 bằng lái xe, 23 giấy đăng ký lái xe, 23 sổ vay tiền. Đối tượng học sinh, sinh viên đến giao dịch ở tiệm cầm đồ chiếm một số lượng lớn. 
Ngoài ra, hiện cũng phổ biến việc vay tín dụng đen thông qua tiệm cầm đồ. Với lãi suất trung bình 10 – 15%/tháng, nếu quen biết chỉ cần một giấy vay tiền là đã có thể vay được dễ dàng. Các tiệm cầm đồ cũng thường thực hiện cho vay theo hình thức trả lãi trước. Ví như nếu vay 10 triệu đồng, tiền lãi suất trong 1 tháng sẽ là 1 triệu đồng. Nhưng người vay không phải trả lãi mà các tiệm cầm đồ cộng dồn trực tiếp vào số tiền vừa cho vay. Ở các quán cầm đồ trá hình dưới dạng quán game, internet nhiều chủ quán cho khách chơi thoải mái.
Nếu không có tiền trả sẽ được ký vào sổ nợ rồi tính lãi suất như cho vay thông thường. Nhiều học sinh thành con nợ cũng bởi cơ chế “thoáng” như thế này. Tình trạng các tiệm cầm đồ mọc quá dày ở quanh các trường đại học cũng gây nhiều áp lực trong quản lý học sinh, sinh viên ở các nhà trường. Điều này, ông Phạm Công Lý, Trưởng phòng công tác chính trị - học sinh sinh viên, Trường Đại học Vinh cũng thừa nhận: “Mặc dù nhà trường thường xuyên nhắc nhở, lên án những học sinh cầm đồ và có quy chế kỷ luật rõ ràng nhưng việc sinh viên cầm đồ vẫn diễn ra khá phổ biến và nhà trường không thể kiểm soát hết được…”.
Theo quy định của Nhà nước, cầm đồ là một loại hình kinh doanh có điều kiện. Trong đó ngoài có giấy phép về đăng ký kinh doanh thì cần phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do đơn vị công an có thẩm quyền cấp. Tuy nhiên hiện nay, chúng ta đang làm theo quy trình ngược, nghĩa là có giấy phép rồi mới xin giấy chứng nhận đủ điều kiện – ông Nguyễn Văn Kha, Phó đội trưởng Đội Quản lý hành chính, Công an Thành phố Vinh cho biết. Điều đó gây khó cho các cơ quan công an hoặc đặt cơ quan công an vào sự “đã rồi”.
Ông Nguyễn Hữu Khánh - Phó trưởng Công an phường Bến Thủy cho hay: Trong quy định,  nếu muốn kinh doanh tiệm cầm đồ phải có đầy đủ các điều kiện về kho bãi. Nhưng qua kiểm tra, thường thì tiệm một nơi, kho một nơi. Do đó, chúng tôi rất khó kiểm tra, đối chứng hàng cầm cố ở các tiệm, cũng như khó kiểm tra nguồn gốc hàng hóa. Khó hơn cả là các tiệm cầm đồ lấy bình phong từ các ngành nghề khác như sửa chữa điện thoại di động, cho thuê xe máy, kinh doanh tạp hóa, kinh doanh internet, trò chơi điện tử… Để xử lý và phát hiện sai phạm ở các cơ sở này không dễ dàng khi mà các chủ tiệm có rất nhiều mánh khóe để che mắt các cơ quan chức năng. Đối tượng cầm đồ là học sinh, sinh viên, dù qua các đợt kiểm tra phát hiện hàng trăm trường hợp sử dụng thẻ sinh viên, thẻ học sinh nhưng nhiều trường chưa có một hình thức nào để xử lý, nhắc nhở. 
Từ thực tế này, cần tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền quản lý học sinh, sinh viên để các em biết được những mặt trái của việc cầm đồ, những em vay nợ nhiều cần phải có mức xử lý thích hợp; đẩy mạnh công tác kiểm tra, theo dõi, những trường hợp vi phạm nhiều lần phải xử phạt thích đáng, thậm chí là rút giấy phép nếu có dấu hiệu cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, gây mất trật tự xã hội.
Bài, ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Nghệ An gắn trách nhiệm các ngành, địa phương trong quản lý, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Nghệ An gắn trách nhiệm các ngành, địa phương trong quản lý, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

(Baonghean.vn) - Nhờ tăng cường tuyên truyền, vận động, thời gian qua công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Nghệ An đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép trong nhân dân, nhất là ở khu vực miền núi.

Cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân tại huyện Hưng Nguyên để bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

Cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân tại huyện Hưng Nguyên để bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

(Baonghean.vn) - Sáng nay (14/5), UBND huyện Hưng Nguyên đã tiến hành cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất của 8 hộ dân tại xóm Phúc Long (xã Hưng Tây) để thực hiện Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An. 

Huyện Hưng Nguyên sẽ cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân để bàn giao cho nhà đầu tư Dự án VSIP

Huyện Hưng Nguyên sẽ cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân để bàn giao cho nhà đầu tư Dự án VSIP

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã được các cấp, ngành, chính quyền địa phương vận động, thuyết phục, nhưng 8 hộ dân tại xóm Phúc Long, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để thực hiện Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An (Dự án VSIP).

Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên được quy định như thế nào?

Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên được quy định như thế nào?

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tình trạng vì lợi nhuận vì tiền mà một số người săn bắt thú rừng vô tội vạ, dù là thú quý. Vậy người được giao quản lý khu bảo tồn nhưng có hành vi vi phạm quy định thì bị xử phạt như thế nào?. Vấn đề quan tâm của ông Trần Hữu Dinh (Con Cuông, Nghệ An).

Bi kịch gia đình sau vụ án cha đoạt mạng con gái

Bi kịch gia đình sau vụ án cha đoạt mạng con gái

(Baonghean.vn) - Hết lòng với con gái nhưng đứa con mới lớn lại có những lời nói không chuẩn mực với cha mẹ. Trong cơn nóng giận cộng với men rượu, Lê Đình Ngọc đã đoạt mạng con gái 17 tuổi và người yêu 19 tuổi. Đằng sau vụ án là câu chuyện đau lòng, bi kịch của 1 gia đình.

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo thông qua các hội nhóm, nhóm chat đầu tư chứng khoán

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo thông qua các hội nhóm, nhóm chat đầu tư chứng khoán

(Baonghean.vn) - Gần đây, một số đối tượng lừa đảo đã lập các nhóm chat, giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng, cài đặt website, app, gửi tiền đầu tư chứng khoán. Khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền, chúng khóa tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Buôn ma túy, mẹ và con gái cùng ngồi tù

Buôn ma túy, mẹ và con gái cùng ngồi tù

(Baonghean.vn) - Ngày 10/5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm hình sự Lô Thị Tuyết (SN 1962, trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương), Vi Thị Nhung (SN 1993, con gái Tuyết) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1980, trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Bắt giam đối tượng dùng clip 'nóng' để tống tiền

Bắt giam đối tượng dùng clip 'nóng' để tống tiền

Để có tiền tiêu xài, Toàn lập nhiều tài khoản mạng xã hội, rồi tải hình ảnh và clip nhạy cảm liên quan đến các cô gái trẻ. Sau đó, kết bạn với nhiều nam giới rồi nhắn tin, gửi cho họ các hình ảnh, clip có nội dung khiêu dâm và tống tiền.

Huyện Hưng Nguyên đối thoại với các hộ dân trước khi cưỡng chế bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

Huyện Hưng Nguyên đối thoại với các hộ dân trước khi cưỡng chế bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

(Baonghean.vn) - Ngày 10/5, UBND Hưng Nguyên tổ chức đối thoại, vận động 8 hộ dân trên địa bàn xóm Phúc Long (Hưng Tây), chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (gọi tắt là Dự án VSIP Nghệ An).

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai

(Baonghean.vn) - Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai, huyện Thanh Chương đã triển khai từ năm 2011, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn hỗ trợ của Trung ương để khắc phục hậu quả mưa lũ.