Công an trao trả 10 xe máy bị mất cắp cho người dân

(Baonghean.vn)- Công an huyện Thanh Chương vừa tổ chức trao trả tài sản cho 10 người dân bị mất cắp.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Thanh Chương, tình trạng trộm cắp tài sản đặc biệt là trộm cắp xe máy diễn biến rất phức tạp. Lợi dụng sơ hở của chủ phương tiện, các đối tượng dùng vam phá khóa để lấy trộm xe máy. Trước tình hình đó, ngày 9/8/2017, Công an huyện đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Qua quá trình điều tra và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/8/2017, Công an huyện Thanh Chương bắt khẩn cấp 02 đối tượng là Lê Đình Tuấn, SN 1987 và Lê Huy Đạt, SN 1995, cùng trú tại xóm 7, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương về hành vi “ Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Lê Đình Tuấn - Lê Huy Đạt. Ảnh: Q.T
Đối tượng Lê Đình Tuấn - Lê Huy Đạt. Ảnh: Q.T

Bước đầu, Ban chuyên án đã đấu tranh làm rõ 07 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện, bao gồm 6 vụ trộm xe máy và 01 vụ trộm máy cưa xăng, với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Theo đó, từ cuối tháng 7/2017, vì không có việc làm nên Tuấn và Đạt rủ nhau trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài. Ngày 24/7/2017, Tuấn và Đạt đi đến khu vực xóm 1, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương thì phát hiện trong nhà để xe có một chiếc xe máy nhãn hiệu HADOSIVA, màu nâu, BKS: 60H1- 6092 của chị Hoàng Thị Hòa trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương.

Thấy chìa khòa cắm sẵn trong ổ khóa điện, Tuấn và Đạt nổ máy điều khiển đến quán sửa chữa xe máy của anh Nguyễn Xuân Minh (trú tại xóm 3, xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương), bán chiếc xe trộm được cho anh Minh với giá 800 ngàn đồng. Với phương thức như vậy, Tuấn và Đạt tiếp tục thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện. Số tiền bán xe máy trộm được, 02 đối tượng đã tiêu xài hết.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Thanh Chương tiếp tục bắt 02 đối tượng là Nguyễn Trọng Thọ ( SN 1983, trú tại khối 1, thị trấn Thanh Chương)và Phan Văn Thuận (SN 1989, trú tại xóm Văn Ngọc, xã Thanh Khai làm rõ 4 vụ trộm xe máy.

Đối tượng Nguyễn Trọng Thọ - Phan Văn Thuận. Ảnh: X.B
Đối tượng Nguyễn Trọng Thọ - Phan Văn Thuận. Ảnh: X.B

Sau khi đấu tranh và làm rõ, Công an huyện tiến hành truy thu tài sản ở các tiệm sửa chữa xe máy và tiệm cầm đồ, tang vật thu được gồm 10 chiếc xe máy và 01 chiếc máy cưa xăng.

Sáng 28/9, Công an huyện Thanh Chương đã tiến hành làm thủ tục, bàn giao tài sản cho 10 người dân bị mất cắp cùng trú trên địa bàn huyện.

Cán bộ Công an huyện Thanh Chương bàn giao tài sản cho người dân. Ảnh: X.B
Cán bộ Công an huyện Thanh Chương bàn giao tài sản cho người dân. Ảnh: X.B

Để giảm thiểu tình trạng mất cắp tài sản trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương khuyến cáo nguời dân cần phải có ý thức bảo quản tài sản cá nhân, cần sử dụng khóa an toàn cho mô tô, xe máy khi không có người trông coi./.

Quỳnh Trang - Xuân Bắc

(PX15CANA)

tin mới

Huyện Hưng Nguyên sẽ cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân để bàn giao cho nhà đầu tư Dự án VSIP

Huyện Hưng Nguyên sẽ cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân để bàn giao cho nhà đầu tư Dự án VSIP

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã được các cấp, ngành, chính quyền địa phương vận động, thuyết phục, nhưng 8 hộ dân tại xóm Phúc Long, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để thực hiện Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An (Dự án VSIP).

Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên được quy định như thế nào?

Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên được quy định như thế nào?

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tình trạng vì lợi nhuận vì tiền mà một số người săn bắt thú rừng vô tội vạ, dù là thú quý. Vậy người được giao quản lý khu bảo tồn nhưng có hành vi vi phạm quy định thì bị xử phạt như thế nào?. Vấn đề quan tâm của ông Trần Hữu Dinh (Con Cuông, Nghệ An).

Bi kịch gia đình sau vụ án cha đoạt mạng con gái

Bi kịch gia đình sau vụ án cha đoạt mạng con gái

(Baonghean.vn) - Hết lòng với con gái nhưng đứa con mới lớn lại có những lời nói không chuẩn mực với cha mẹ. Trong cơn nóng giận cộng với men rượu, Lê Đình Ngọc đã đoạt mạng con gái 17 tuổi và người yêu 19 tuổi. Đằng sau vụ án là câu chuyện đau lòng, bi kịch của 1 gia đình.

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo thông qua các hội nhóm, nhóm chat đầu tư chứng khoán

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo thông qua các hội nhóm, nhóm chat đầu tư chứng khoán

(Baonghean.vn) - Gần đây, một số đối tượng lừa đảo đã lập các nhóm chat, giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng, cài đặt website, app, gửi tiền đầu tư chứng khoán. Khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền, chúng khóa tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Buôn ma túy, mẹ và con gái cùng ngồi tù

Buôn ma túy, mẹ và con gái cùng ngồi tù

(Baonghean.vn) - Ngày 10/5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm hình sự Lô Thị Tuyết (SN 1962, trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương), Vi Thị Nhung (SN 1993, con gái Tuyết) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1980, trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Bắt giam đối tượng dùng clip 'nóng' để tống tiền

Bắt giam đối tượng dùng clip 'nóng' để tống tiền

Để có tiền tiêu xài, Toàn lập nhiều tài khoản mạng xã hội, rồi tải hình ảnh và clip nhạy cảm liên quan đến các cô gái trẻ. Sau đó, kết bạn với nhiều nam giới rồi nhắn tin, gửi cho họ các hình ảnh, clip có nội dung khiêu dâm và tống tiền.

Huyện Hưng Nguyên đối thoại với các hộ dân trước khi cưỡng chế bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

Huyện Hưng Nguyên đối thoại với các hộ dân trước khi cưỡng chế bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

(Baonghean.vn) - Ngày 10/5, UBND Hưng Nguyên tổ chức đối thoại, vận động 8 hộ dân trên địa bàn xóm Phúc Long (Hưng Tây), chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (gọi tắt là Dự án VSIP Nghệ An).

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai

(Baonghean.vn) - Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai, huyện Thanh Chương đã triển khai từ năm 2011, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn hỗ trợ của Trung ương để khắc phục hậu quả mưa lũ.