Thiếu cương quyết trong giải quyết vi phạm lĩnh vực đất đai ở Quỳnh Lưu

(Baonghean) - Tình trạng lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp tại huyện Quỳnh Lưu kéo dài hơn chục năm nay nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân.

Vi phạm tràn lan

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Lưu, từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn huyện có 12 xã, thị trấn có vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai gồm 96 trường hợp sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất và xây dựng công trình trái phép với tổng diện tích 12.308m2.

Các trường hợp vi phạm tập trung nhiều ở các xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Hưng, Quỳnh Bá, Quỳnh Đôi. Những vị trí xảy ra lấn chiếm, xây nhà, trang trại trái phép chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa trung tâm. Lợi dụng đặc điểm này các hộ dân tự ý tập kết nguyên vật liệu, thuê nhân công và huy động người thân làm cả ngày lẫn đêm nhanh chóng xây dựng hoàn thành nhà ở, công trình phụ, trang trại chăn nuôi trái với quy định của Nhà nước. 

Như ở xã Quỳnh Hồng, từ năm 2001 xã có quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản trên phạm vi 9 xóm, tổng diện tích 21,16 ha cho 55 hộ nhận sản xuất. Trong đó 16,5 ha sản xuất cá - lúa có 35 hộ nhận đất, còn lại là diện tích ao mặt nước. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chăn nuôi thủy sản, nhiều hộ cố tình xây dựng nhà ở kiên cố rồi đưa cả gia đình ra sinh sống. 

Ngôi nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp tại xóm 9, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu). Ảnh: Quỳnh Lan
Ngôi nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp tại xóm 9, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu). Ảnh: Quỳnh Lan

Hay như ở xã Quỳnh Hưng, từ năm 2000 - 2004 có 14 hộ dân ra khai hoang sản xuất, lấn chiếm đất đai xây dựng nhà ở kiên cố và các công trình phụ để sinh sống ở cồn Đình, xóm 12 với tổng diện tích khoảng 4.200 m2. Sự việc kéo dài hơn chục năm qua, chính quyền địa phương dù biết nhưng chưa tìm được phương pháp xử lý hợp lý.

Đáng chú ý là đa số các vụ việc chỉ được phát hiện khi có tranh chấp, khiếu kiện hoặc nguồn tin báo của nhân dân, còn vai trò giám sát quản lý nhà nước của các xã rất hạn chế nên để việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp xảy ra trong thời gian dài.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Viết Phác - Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Lưu thừa nhận: Để xảy ra tình trạng trên trách nhiệm trước hết thuộc về cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự vào cuộc sát sao để xử lý hoặc xử lý còn mang tính hình thức. Còn trách nhiệm của ngành là chưa chỉ đạo quyết liệt.

Giải quyết chưa quyết liệt

Sau khi thành lập đoàn thanh tra và ban hành kết luận, UBND huyện Quỳnh Lưu yêu cầu các địa phương phải cương quyết xử lý đối với những trường hợp xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Thế nhưng, việc chỉ đạo và thực hiện còn một khoảng cách khá xa.

Ông Hồ Nghĩa Đường - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hồng cho rằng: Khó khăn ở chỗ các hộ dân vi phạm đều là người trong làng, xã, xóm giềng của nhau nên cũng khó xử lý mạnh tay. Hơn nữa, việc xử lý gặp một số khó khăn do địa phương phát hiện chậm, khi phát hiện thì người dân đã xây dựng xong công trình kiên cố, hồ sơ pháp lý lập không đầy đủ. 

Vùng Cồn Đình, xã Quỳnh Hưng bị các hộ dân lấn chiếm xây dựng nhà ở trái phép. Ảnh: Quỳnh Lan
Vùng Cồn Đình, xã Quỳnh Hưng bị các hộ dân lấn chiếm xây dựng nhà ở trái phép. Ảnh: Quỳnh Lan

Thế nhưng, ông Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hồng vẫn khẳng định rằng, trong thời gian tới, UBND xã tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động các hộ vi phạm tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Những trường hợp cố tình không tháo dỡ theo quy định của pháp luật sẽ tổ chức cưỡng chế. 

Còn ông Phạm Trung Thiên - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hưng cho biết: Đối với 14 trường hợp vi phạm lấn chiếm đất xây dựng nhà ở trái phép tại vùng Cồn Đình có hướng mở xử lý theo Luật Đất đai năm 2013. Xã đã lập tờ trình xin chủ trương của tỉnh cho lập quy hoạch khu dân cư, hiện địa phương đang làm thủ tục để quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng, tạo điều kiện cho các hộ trên mua đất định giá để ở lâu dài nhằm hợp lý việc sử dụng đất.

Ông Trần Viết Phác - Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Lưu cho biết: Thời gian tới huyện sẽ tích cực giải quyết theo quy định của Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 có nhiều hướng mở đối với những trường hợp vi phạm về đất đai trước ngày 1/7/2014. Nay rà soát lại nếu phù hợp quy hoạch thì hợp thức hóa theo quy hoạch để các hộ dân tiếp tục được sử dụng đất lâu dài. 

Còn một số trường hợp không phù hợp quy hoạch, huyện chỉ đạo các xã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ công trình để trả lại mặt bằng; đối với một số dự án đã xây dựng mô hình trang trại chưa có quy hoạch, giao cho các xã rà soát lại, tạo điều kiện cho họ hoàn thiện các thủ tục thuê đất để làm trang trại”.

Từ thực tế trên cho thấy, chính quyền các cấp ở Quỳnh Lưu cần có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ để xử lý các hộ vi phạm, nhằm lập lại kỷ cương trong sử dụng tài nguyên đất ở các địa phương.

Quỳnh Lan

tin mới

Về vùng quê không còn chó thả rông ở Nghệ An

Về vùng quê không còn chó thả rông ở Nghệ An

(Baonghean.vn) -Mặc dù quy định cấm chó thả rông đã có từ năm 2017, nhưng từ đó đến nay, dường như các địa phương vẫn loay hoay tìm cách xử lý, chó thả rông đã trở thành vấn nạn. Trong khi đó, tại Nghệ An có một vùng quê, suốt 6 năm qua, gần như không còn bóng dáng con chó nào ngoài đường.

Một công chức địa chính xã đầu thú, khai nhận hối lộ

Một công chức địa chính xã đầu thú, khai nhận hối lộ

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai xảy ra trên địa bàn TP Phú Quốc, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, ngày 2/5, Đoàn Thanh Tuấn - Công chức địa chính xã Cửa Dương (TP Phú Quốc) đã đến đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) -Sau khi được tòa án tuyên thắng kiện, lấy lại được ruộng thì chỉ không lâu sau, trên thửa ruộng đó xuất hiện nhiều chông sắt bị kẻ xấu cắm. Khi mà cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, thì trong quá trình canh tác, ruộng lúa này lại nghi bị phá hoại một lần nữa.

Sẽ quản lý chặt, xử lý nghiêm hơn nữa việc chê khách, ghép khách và thu thêm phí của phương tiện đón, trả khách trong sân bay Vinh!

Sẽ quản lý chặt, xử lý nghiêm hơn nữa việc chê khách, ghép khách và thu thêm phí của phương tiện đón, trả khách trong sân bay Vinh!

(Baonghean.vn) - Trên nhiều trang mạng xã hội đã có những phàn nàn về lái xe taxi ở sân bay Vinh có tình trạng chê khách chặng ngắn, ghép khách và thu thêm tiền vào cổng… Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng cần phải tăng cường giám sát chặt chẽ, tránh gây nên tình trạng lộn xộn.

Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản là gì ?

Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản là gì ?

(Baonghean.vn) - Em tôi bị phát hiện sử dụng các công cụ, phương tiện gồm ắc quy, bộ kích điện, lưới đánh cá đấu nối với nhau bằng dây điện để khai thác tận diệt thủy sản. Vậy tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản có thể bị phạt gì ?

Ký ức về chiến dịch K10 trên mảnh đất Tân Kỳ

Ký ức về chiến dịch K10 trên mảnh đất Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người dân các huyện phía Bắc vĩ tuyến 17 đã phải chịu đựng rất nhiều thương đau. Đến nỗi, họ đã phải rời quê hương lên đường đi sơ tán. Đó là một hành trình gian nan nhưng rất nặng nghĩa tình. 

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên Công ty Điện lực để lừa đảo khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên Công ty Điện lực để lừa đảo khách hàng

(Baonghean.vn) - Trung tâm Chăm sóc khách hàng – Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) nhận được phản ánh của một số khách hàng về việc có người tự nhận là nhân viên của Tổng công ty Điện lực gọi đến khách hàng với mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín ngành Điện hoặc có hành vi lừa đảo.

Chuyện về nữ Trưởng Công an xã được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 25 tuổi

Chuyện về nữ Trưởng Công an xã được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 25 tuổi

(Baonghean.vn) - Trong thời hoa lửa của chiến tranh vẫn đẹp mãi câu chuyện về một người phụ nữ sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân để góp phần cho đất nước độc lập, thống nhất. Đó là bà Nguyễn Thị Minh Châu, nữ Trưởng Công an xã được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới tròn 25 tuổi.