Bắt đối tượng nghiện hút 'chơi' liên tiếp 8 vụ trộm tài sản

(Baonghean.vn) - Chỉ trong thời gian ngắn, Thái đã gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản, trong đó 3 vụ phá két sắt hết sức liều lĩnh và manh động. 

Từ ngày 17 - 22/6, công an Thị xã Thái Hòa tiến hành thu giữ toàn bộ số vàng và ngoại tệ do Bùi Duy Thái lấy trộm, đem bán tại các tiệm vàng để phục vụ công tác điều tra và trả lại cho người bị hại.

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất mỏ xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp), khi mới lên 2 tháng tuổi, bố mẹ bỏ nhau, mỗi người đi mỗi ngả, Bùi Duy Thái được ông bà nội đem về nuôi dưỡng từ đó đến nay. Do không nghề nghiệp, không được học hành, Thái bị nhóm bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo tham gia vào các tệ nạn xã hội, nghiện hút, thậm chí trộm cắp tài sản.

Đối tượng Thái nhận tội trước cơ quan điều tra. Ảnh: Hữu Trọng.
Đối tượng Thái nhận tội trước cơ quan điều tra. Ảnh: Hữu Trọng.

Để có tiền tiêu xài, mua sắm cá nhân, Thái nghĩ đến việc rời quê để ra tay thực hiện các phi vụ trộm cắp tài sản. Nghĩ là hành động, ngày 26/4, Thái rời vùng đất mỏ sang TX Thái Hòa để gây án. Chỉ trong 1 ngày, lợi dụng chủ nhà đi vắng, Thái đột nhập vào 2 nhà dân tại phường Hòa Hiếu, lấy trộm tổng số tiền trên 21 triệu đồng. 

Đặc biệt, vào khoảng 8h ngày 5/5, Thái đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Huế, ở khối Tây Hồ I (phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa) phá két sắt lấy trộm 7 triệu đồng, 1 chiếc vòng 1,5 chỉ, 5 chiếc nhẫn vàng mỗi chiếc 1 chỉ (loại vàng 9999) và một số ngoại tệ rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường trở về Quỳ Hợp bán vàng, ngoại tệ để tiêu xài.

Nhận được tin báo của các gia đình bị hại, xét thấy tính chất manh động của đối tượng phạm tội, Trung tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng công an Thị xã Thái Hòa đã giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy xác lập chuyên án mang bí số 517T và chỉ đạo phải nhanh chóng điều tra, làm rõ, truy bắt đối tượng phạm tội trong thời gian sớm nhất.

Trong khi các trinh sát đang triển khai các kế hoạch nghiệp vụ thì Thái lại đột nhập vào nhà anh Giản Viết Biên, trú tại khối Đồng Tâm 2, phường Hòa Hiếu phá két sắt lấy trộm 1.700.000 đồng tiền mặt, 3 chiếc nhẫn, trong đó có 2 nhẫn cưới, 1 chiếc nhẫn bạc.

Sau khi có đủ tài liệu xác định Thái là đối tượng đã gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, từ đây mọi di biến động của Thái được đưa vào “tầm ngắm” của các trinh sát.

Ngày 29/5, phát hiện Thái đi bộ đến khu vực khối Đồng Tâm 2, phường Hòa Hiếu, các trinh sát bí mật bám theo. Khi phát hiện nhà chị Lương Thị Yến (33 tuổi) không có người ở nhà, Thái trèo qua cổng chính, dùng cuốc phá phần hoa văn bằng xi măng cửa, bẻ cong các thanh sắt rồi đột nhập vào nhà.

Trong lúc hắn đang lục soát lấy trộm tài sản thì bị các trinh sát trong Ban chuyên án ập vào bắt quả tang, thu giữ trên người đối tượng 1.790.000 đồng tiền mặt, 1 chiếc đồng hồ nhãn hiệu SEIKO, 1 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA-1280.

Tang vật vụ án. Ảnh: Hữu Trọng.
Tang vật vụ án. Ảnh: Hữu Trọng.

Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận, từ ngày 26/4 đến ngày bị bắt, hắn đã gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TX Thái Hòa. Trước khi đột nhập vào nhà chị Lương Thị Yến, hắn còn đột nhập vào ngôi nhà 2 tầng của anh Bùi Văn Minh ở P. Hòa Hiếu lấy trộm 2 chiếc vòng cổ bạc, mỗi chiếc có trọng lượng 1 chỉ để trong phòng ngủ.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, tổng số tài sản mà Bùi Duy Thái đã trộm cắp là 12.230.000 đồng tiền mặt; 5 chiếc nhẫn vàng (loại vàng 9999); 1 chiếc vòng cổ có trọng lượng 1,5 chỉ; 2 tờ 100 USD; 2 nhẫn vàng (loại vàng 14k); 1 chiếc nhẫn bạc (trọng lượng 2 chỉ); 1 chiếc nhẫn vàng có trọng lượng 0,5 chỉ (loại vàng 14k); 2 chiếc vòng cổ bạc; 1 chiếc đồng hồ; 2 điện thoại di động và 4 tờ ngoại tệ có mệnh giá từ 1 USD đến 5 USD.

Từ lời khai của Thái, kết hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được, từ ngày 17/6 -22/6, công an Thị xã Thái Hòa đã tiến hành thu giữ toàn bộ số tài sản do Thái bán tại các tiệm vàng để phục vụ công tác điều tra và trả lại cho người bị hại. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.    

Hữu Trọng

tin mới

Buôn ma túy, mẹ và con gái cùng ngồi tù

Buôn ma túy, mẹ và con gái cùng ngồi tù

(Baonghean.vn) - Ngày 10/5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm hình sự Lô Thị Tuyết (SN 1962, trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương), Vi Thị Nhung (SN 1993, con gái Tuyết) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1980, trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Bắt giam đối tượng dùng clip 'nóng' để tống tiền

Bắt giam đối tượng dùng clip 'nóng' để tống tiền

Để có tiền tiêu xài, Toàn lập nhiều tài khoản mạng xã hội, rồi tải hình ảnh và clip nhạy cảm liên quan đến các cô gái trẻ. Sau đó, kết bạn với nhiều nam giới rồi nhắn tin, gửi cho họ các hình ảnh, clip có nội dung khiêu dâm và tống tiền.

Huyện Hưng Nguyên đối thoại với các hộ dân trước khi cưỡng chế bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

Huyện Hưng Nguyên đối thoại với các hộ dân trước khi cưỡng chế bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

(Baonghean.vn) - Ngày 10/5, UBND Hưng Nguyên tổ chức đối thoại, vận động 8 hộ dân trên địa bàn xóm Phúc Long (Hưng Tây), chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (gọi tắt là Dự án VSIP Nghệ An).

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai

(Baonghean.vn) - Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai, huyện Thanh Chương đã triển khai từ năm 2011, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn hỗ trợ của Trung ương để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Khó khăn chồng chất khi chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A

Khó khăn chồng chất khi chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A

(Baonghean.vn) - Sau khi Chính phủ bổ sung 1.275 tỷ đồng cho Nghệ An giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng của các dự án mở rộng Quốc lộ 1A, UBND tỉnh cũng đã thành lập ban chỉ đạo, và đôn đốc các địa phương gấp rút triển khai. Tuy vậy, việc thực hiện đến nay vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Vai trò tổ liên ngành trong giải quyết đơn thư, tranh chấp ở Quỳ Hợp

Vai trò tổ liên ngành trong giải quyết đơn thư, tranh chấp ở Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở ban hành các quy chế phối hợp, tổ công tác liên ngành xử lý, giải quyết các đơn thư, tranh chấp, vụ việc phát sinh trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đã được thành lập, đi vào hoạt động. Đây là mô hình đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh, bước đầu cho thấy hiệu quả.