Nữ phó chủ tịch xã chiếm đoạt 14 tỷ đồng của dân

Bằng thủ đoạn gian dối hỏi vay tiền để cho người khác vay lại đáo nợ ngân hàng, Thúy đã chiếm đoạt của 16 bị hại với tổng số tiền khoảng 14 tỷ đồng.

Ngày 22/3, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Diễm Thúy (SN 1981, ngụ xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) với mức án 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Phạm Thị Diễm Thúy tại tòa.
Bị cáo Phạm Thị Diễm Thúy tại tòa.

Diễn biến của vụ án cho thấy, Thúy nguyên là Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò. Năm 2006, Thúy mua một nền nhà với số tiền 220 triệu đồng, sau đó cất căn nhà cấp 4 để ở. Vì không có tiền nên Thúy đã hốt hụi và mượn tiền của người thân để mua đất, cất nhà.

Tuy nhiên, do tiền lương một tháng chỉ khoảng 4 triệu đồng nên Thúy phải vay tiền của ngân hàng và của nhiều người dân trong và ngoài xã với lãi suất cao để trả nợ và đóng hụi chết. Đến cuối năm 2013 thì Thúy lâm nợ gần 1,3 tỷ đồng và hoàn toàn không có khả năng chi trả.

Để che giấu việc mất khả năng thanh toán và giữ uy tín để làm phó chủ tịch xã, từ năm 2014, lợi dụng địa vị công tác của mình, Thúy hỏi vay tiền của nhiều người sử dụng vào việc đóng hụi chết và trả nợ cá nhân chứ không nghỉ đến việc trả lại cho họ. Khi vay tiền, để người cho vay tin tưởng, Thúy nói dối là vay để cho người khác vay lại đáo hạn ngân hàng, vài ngày trả hoặc đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác để làm tin. Thậm chí Thúy chấp nhận vay với lãi suất rất cao từ 9-15%/tháng nên nhiều người đồng ý cho vay.

Tại phiên tòa, bị cáo Thúy thừa nhận không cho ai vay tiền để đáo nợ ngân hàng mà toàn bộ số tiền vay được Thúy dùng vào việc trả nợ. Tuy nhiên, do vay của người này rồi trả cho người khác hoặc trả xoay vòng trong một thời dài nên số tiền nợ ngày càng tăng. Đến ngày 26/8/2015, do không còn vay được nữa nên Thúy không có tiền trả lãi cho những người đã vay. Biết không thể tiếp tục che giấu hành vi phạm tội, Thúy đến Công an huyện Lấp Vò tự thú.

Kết quả điều tra đã chứng minh, bằng thủ đoạn gian dối hỏi vay tiền để cho người khác vay lại đáo nợ ngân hàng, Thúy đã chiếm đoạt của 16 bị hại với tổng số tiền khoảng 14 tỷ đồng.

Theo Người Lao động

tin mới

Nghệ An gắn trách nhiệm các ngành, địa phương trong quản lý, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Nghệ An gắn trách nhiệm các ngành, địa phương trong quản lý, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

(Baonghean.vn) - Nhờ tăng cường tuyên truyền, vận động, thời gian qua công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Nghệ An đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép trong nhân dân, nhất là ở khu vực miền núi.

Cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân tại huyện Hưng Nguyên để bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

Cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân tại huyện Hưng Nguyên để bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

(Baonghean.vn) - Sáng nay (14/5), UBND huyện Hưng Nguyên đã tiến hành cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất của 8 hộ dân tại xóm Phúc Long (xã Hưng Tây) để thực hiện Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An. 

Huyện Hưng Nguyên sẽ cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân để bàn giao cho nhà đầu tư Dự án VSIP

Huyện Hưng Nguyên sẽ cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân để bàn giao cho nhà đầu tư Dự án VSIP

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã được các cấp, ngành, chính quyền địa phương vận động, thuyết phục, nhưng 8 hộ dân tại xóm Phúc Long, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để thực hiện Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An (Dự án VSIP).

Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên được quy định như thế nào?

Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên được quy định như thế nào?

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tình trạng vì lợi nhuận vì tiền mà một số người săn bắt thú rừng vô tội vạ, dù là thú quý. Vậy người được giao quản lý khu bảo tồn nhưng có hành vi vi phạm quy định thì bị xử phạt như thế nào?. Vấn đề quan tâm của ông Trần Hữu Dinh (Con Cuông, Nghệ An).

Bi kịch gia đình sau vụ án cha đoạt mạng con gái

Bi kịch gia đình sau vụ án cha đoạt mạng con gái

(Baonghean.vn) - Hết lòng với con gái nhưng đứa con mới lớn lại có những lời nói không chuẩn mực với cha mẹ. Trong cơn nóng giận cộng với men rượu, Lê Đình Ngọc đã đoạt mạng con gái 17 tuổi và người yêu 19 tuổi. Đằng sau vụ án là câu chuyện đau lòng, bi kịch của 1 gia đình.