Đường dây buôn hổ từ Lào về Việt Nam bị triệt xóa như thế nào?

(Baonghean.vn) - Ngày 16/1, Đại tá Trần Hữu Hồng, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công Chuyên án mang bí số 117H, phát hiện và thu giữ hai cá thể hổ đông lạnh có trọng lượng nặng 300 kg và 1/2 cá thể sơn dương trong một tủ cấp đông, được vận chuyển từ Lào về Việt Nam và cất giữ tinh vi trong trang trại bò.

Những ngày cuối năm 2016, Công an Nghệ An liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây liên quan đến tội phạm buôn bán động vật hoang dã quý hiếm xuyên quốc gia, song trước lợi nhuận kếch sù, loại tội phạm này không những không giảm mà ngược lại, có chiều hướng gia tăng. Để đấu tranh, triệt xóa, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An đã quyết định xác lập Chuyên án 117H.

1
Đối tượng Kiên tại cơ quan công an.

Sau một thời gian ngắn vào cuộc, Ban chuyên án đã dựng lên được chân dung của đối tượng cầm đầu trong đường dây này. Y là Nguyễn Hữu Huệ (SN 1969), trú tại xóm 3, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu. Núp bóng là ông chủ trang trại chăn nuôi, với những mối quan hệ có được trong suốt 10 năm xây dựng từ nước bạn Lào, Huệ đã nhiều lần vận chuyển cá thể hổ bằng đường bộ từ Lào về Việt Nam, sau đó tập kết tại trang trại trước khi tìm mối tiêu thụ.

Khó khăn đặt ra cho Ban chuyên án là thủ đoạn của Huệ rất tinh vi, “hàng” sau khi được vận chuyển về trang trại, Huệ tự mình cất giấu vào tủ đông lạnh trong nhà bếp, chỉ mình y mới có chìa khóa để tiếp cận, đối tượng giao dịch chủ yếu là khách quen, và cách thức giao dịch cũng do chính Huệ tự đặt ra nên gần như không có bất cứ quy luật cụ thể nào.

Mặc dù vậy, với quyết tâm cao, phải bóc mẽ chân tướng của ông chủ trang trại này trước dịp Tết Nguyên đán, đến khoảng 14 giờ ngày 13/1/2017, xác định trong trang trại của Nguyễn Hữu Huệ tại xóm 6 xã Diễn Đoài vừa nhập về một số lượng “hàng” lớn, Ban chuyên án đã quyết định “cất vó”.

Vào thời điểm nói trên, khi cơ quan chức năng ập vào, ông chủ Huệ không có mặt, chỉ có 2 vợ chồng người làm công, xưng là cháu của ông Huệ, gồm Nguyễn Văn Kiên (SN 1980) và vợ là Hồ Thị Nga (SN 1989) cùng trú xóm 6, xã Diễn Yên và một số nhân công khác.

1
Tang vật bị thu giữ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, khám xét khu vực nhà bếp của trang trại, Ban chuyên án phát hiện bên trong tủ đông lạnh có chứa một cá thể hổ đã chết có trọng lượng 146 kg, một đầu hổ có trọng lượng 60 kg, một phần phía đuôi cá thể hổ có trọng lượng 42 kg, một cá thể động vật Sơn dương (đầu và chân đã bị cắt rời), có trọng lượng 43 kg và 14 kg thịt hổ. Tại đây, sau một lúc quanh co chối cãi, cuối cùng Nguyễn Văn Kiên đã tự nguyện giao nộp toàn bộ tang vật cho lực lượng chức năng và thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Kiên, bản thân là em vợ của Nguyễn Hữu Huệ nên được ông Huệ tin tưởng đưa về làm công nhân trông coi trâu bò từ năm 2012. Kể từ đó đến nay, Kiên cùng vợ và 2 con đều ăn ở và làm việc tại trang trại của ông Huệ và 2 vợ chồng được ông Huệ trả lương 5 triệu đồng/tháng. Cách đây ít ngày, vào một đêm Kiên thấy có 2 người đàn ông đi xe bán tải biển số Lào đến trang trại, mang theo toàn bộ tang vật nói trên đến cất giấu vào trang trại. Khi chưa kịp tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Hiện, Chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục đấu tranh, mở rộng./.

Hà Thư

tin mới

Đeo khẩu trang, che biển số, mang hung khí đi đánh nhau

Đeo khẩu trang, che biển số, mang hung khí đi đánh nhau

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 thanh, thiếu niên về các hành vi “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng”. Để che giấu hành tung, các đối tượng đeo khẩu trang, che biển số xe máy khi gây án.

Nghệ An gắn trách nhiệm các ngành, địa phương trong quản lý, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Nghệ An gắn trách nhiệm các ngành, địa phương trong quản lý, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

(Baonghean.vn) - Nhờ tăng cường tuyên truyền, vận động, thời gian qua công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Nghệ An đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép trong nhân dân, nhất là ở khu vực miền núi.

Cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân tại huyện Hưng Nguyên để bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

Cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân tại huyện Hưng Nguyên để bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

(Baonghean.vn) - Sáng nay (14/5), UBND huyện Hưng Nguyên đã tiến hành cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất của 8 hộ dân tại xóm Phúc Long (xã Hưng Tây) để thực hiện Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An. 

Huyện Hưng Nguyên sẽ cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân để bàn giao cho nhà đầu tư Dự án VSIP

Huyện Hưng Nguyên sẽ cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân để bàn giao cho nhà đầu tư Dự án VSIP

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã được các cấp, ngành, chính quyền địa phương vận động, thuyết phục, nhưng 8 hộ dân tại xóm Phúc Long, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để thực hiện Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An (Dự án VSIP).