Giả danh đối tác cướp ô tô của Giám đốc doanh nghiệp

(Baonghean.vn) Trong vai đối tác làm ăn, Hải hẹn anh B. Giám đốc một công ty để bàn chuyện hợp tác kinh doanh. Y hẹn, ông chủ doanh nghiệp lái ô tô đến gặp Hải, đối tượng lừa Giám đốc điều khiển xe đến khu vực đường vắng và dí dao nhọn vào người khống chế dừng xe, cướp xe và chạy vào một ga-ra sửa chữa ô tô tại TP Đồng Hới, Quảng Bình cất giấu…

Nghi can vụ cướp ô tô sa lưới

Qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, Đội 5, Phòng cảnh sát hình sự phát hiện một đối tượng có liên quan đến việc thuê xe ô tô tự lái và đem cầm cố lấy tiền tiêu xài. Trong lúc vụ việc đang được xác minh, làm rõ thì đơn vị tiếp tục nhận được đơn trình báo của một chủ doanh nghiệp trên địa bàn về việc bị một đối tượng cướp ô tô trong lúc đi giao dịch kinh doanh.

Theo đó, anh Cao Xuân B. (SN 1976) trú tại phường Bến Thuỷ, TP Vinh, cho biết là Giám đốc Công ty cổ phần V.T có trụ sở đóng tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Sáng 6/8, một người đàn ông lạ mặt gọi vào số điện thoại anh B. bảo là có thương vụ liên quan đến nghề kinh doanh của công ty anh B cần thương thảo để ký hợp đồng.

Tin vào đối tác mới, anh B. hẹn gặp người đàn ông này vào buổi chiều cùng ngày tại đường Lê Viết Thuật, TP Vinh. Vừa đến điểm hẹn, anh B. thấy một nam thanh niên đội mũ lưỡi trai màu đen che khuất mặt tự giới thiệu chính là người đã gọi điện hẹn hợp tác làm ăn với công ty anh B nên ông chủ doanh nghiệp này đã mở cửa để đối tượng vào xe ngồi. Nào ngờ vừa lên xe, chưa kịp đi đến điểm hẹn bàn bạc công việc, đối tượng đã rút con dao nhọn khống chế anh B buộc anh điều khiển xe đến địa điểm vắng và cướp lấy chiếc ô tô này. 

1
Đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1984), trú tại xóm 21, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc

Điều đặc biệt là qua mô tả nhân dạng đối tượng gây án có nhiều điểm trùng khớp với đối tượng vụ thuê xe ô tô đem cầm cố mà Đội 5 đang điều tra, làm rõ. Đội đã xác định rất có thể hai đối tượng này là một nên đã báo cáo Lãnh đạo Phòng xin ý kiến chỉ đạo. Nhận định đối tượng gây án vừa  ranh ma, liều lĩnh lại rất táo tợn, nhằm kịp thời truy bắt đối tượng về quy án, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã quyết định xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra, phá án.

Qua quá trình điều tra, Ban chuyên án đã xác định được nghi can của các vụ án nói trên là Nguyễn Văn Hải (SN 1984), trú tại xóm 21, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, đối tượng đã bặt vô âm tín. Trong lúc các thành viên trong ban chuyên án đang ráo riết truy lùng đối tượng gây án thì khoảng 10 giờ ngày 21/8, nhận được nguồn tin: có một đối tượng lạ mặt gọi vào số điện thoại của anh B bảo đến chuộc xe ô tô bị cướp với giá 30 triệu đồng.

Buổi chiều cùng ngày, khi đối tượng đang thực hiện giao dịch nhận tiền tại khu vực chợ Nghi Trung, huyện Nghi Lộc thì bị lực lượng Ban chuyên án bắt quả tang. 

Cảnh giác với thủ đoạn mới của bọn tội phạm

Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, đối tượng khai nhận: Do túng quẫn về tiền bạc nên Nguyễn Văn Hải đã nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện hành vi của mình, chiều 5/8, Hải mua sim rác lắp vào điện thoại Nokia 105 màu đỏ đen của mình với ý định tìm kiếm “con mồi”. Khi đi qua Công ty cổ phần V.T có trụ sở đóng tại xóm 22, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, thấy có số điện thoại của anh Cao Xuân B. Hải liền dừng lại lưu số. Sáng hôm sau, Hải dùng số thuê bao rác gọi điện cho anh B giới thiệu là đối tác đang thi công công trình chợ Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, cần gặp để bàn bạc về việc làm cửa tại chợ này.

Nhằm thực hiện âm mưu từ trước, Hải đã chuẩn bị một con dao mẹo, đem giấu vào túi giấy đựng phim Xquang cùng một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, khẩu trang và cuộn băng dính cỡ lớn. Khi anh B. đến, Hải đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và mở cửa sau xe ô tô Nissan Navara màu trắng, biển kiểm soát 37C-142.18 của anh B. và lên ngồi băng ghế sau của xe.

Vừa lên xe, Hải hỏi anh B. là xe có lắp định vị không thì anh B. trả lời là không lắp. Hải bảo anh B. điều khiển xe đến khu vực sân bay Vinh. Khi đến bãi đất trống thuộc khu vực này, Hải nói anh B. dừng xe. Vừa dừng xe, Hải đã rút dao dí vào hông bên phải anh B. và đe dọa: “Ngồi im, anh chống cự là tôi đâm”.

1 1
Hai chiếc ô tô là tang vật của vụ án

Sau đó Hải lấy cuộn băng dính trói tay anh B. và yêu cầu anh B. sang ghế phụ ngồi, còn Hải leo lên ghế lái điều khiển xe ô tô đi qua nhiều khu vực của xã Nghi Ân, xã Nghi Trường, Cửa Hội và vòng lại khu vực vườn cam của xã Nghi Trường. Đến đây thì xe hết dầu, Hải nhờ một người đàn ông đi đường mua dầu, Hải đổ dầu vào xe và khởi động máy nhưng máy không nổ, Hải mở nắp ca pô để sửa nhưng không được. Sau đó, anh B. đã gọi điện thoại cho gara sửa xe Đồng Tâm.

Cùng lúc đó, một người trong công ty gọi điện giục anh B. về trụ sở để chiêu đãi khách. Anh B. nói nhân viên đến tại địa điểm xe bị hỏng. Khi anh này đến anh B. mượn xe về trước. Sau khi xe sửa xong, Hải đã lên xe ô tô biển kiểm soát 37C-142.18 chở nhân viên của anh B. về trụ sở công ty và nói với người này là về tắm rồi sẽ quay lại dự tiệc. Khi anh nhân viên vào công ty, anh B. mới kể chuyện bị Hải dùng dao khống chế cướp xe ô tô.

Sau khi cướp được xe ô tô, Hải đã điều khiển xe vào thành phố Hà Tĩnh. Ngày 12/8, Hải biết không thể cắm được chiếc xe trên, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Hải đã điều khiển xe ô tô cướp được đến Công ty TNHH Phú Chiến ở thôn 6, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình gửi rồi bắt xe khách về nhà.

Đến 18/8, Hải nảy sinh ý định cưỡng đoạt tiền của anh B. nên Hảimua thêm 1 sim rác và gọi điện nhắn tin nhiều lần cho anh B. với nội dung: nếu muốn biết địa điểm của chiếc xe của anh B. bị chiếm đoạt thì phải đưa 30 triệu đồng theo địa điểm do đối tượng này tự chọn kèm theo lời đe doạ: “Nếu không đưa tiền thì xe sẽ mất và nếu báo công an thì tính mạng của anh B và gia đình sẽ bị đe dọa”. Lo sợ bị mất chiếc xe ô tô nên anh B. đã chấp nhận yêu cầu của Hải.

Khoảng 10 giờ ngày 21/8, Hải gọi điện cho một tài xế taxi nhờ anh này đến Công ty cổ phần V.T gặp anh B để lấy số tiền nói trên và đến giao cho Hải ở khách sạn Phương Đông. Sau khi lấy tiền của anh B. tài xế taxi đã đến điểm hẹn nhưng Hải đã thay đổi địa điểm nhiều lần. Đến 15 giờ cùng ngày, Hải yêu cầu anh này đưa tiền đến khu vực chợ Nghi Trung thuộc xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc để giao tiền. Quá trình nhận tiền Hải đã bị Ban chuyên án bắt quả tang.

Qua đấu tranh khai thác, Ban chuyên án đã làm rõ thêm: Ngoài vụ cướp ô tô, ngày 1/5/2016, Hải còn sang phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh thuê xe ô tô 38D-002.11 của anh Trần Phương Nam (SN 1982) chủ tiệm cho thuê xe. Đến giữa tháng 6, Hải đem chiếc xe này đến cầm cố tại một tiệm cầm đồ tại địa bàn xã Nghi Phong với giá 30 triệu đồng.

Thuỳ Anh

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.