Đi tù vì cướp giật tài sản lấy tiền cho người yêu khám thai

(Baonghean.vn)- Tòa án nhân dân thị xã Thái Hòa vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1993 về tội “ Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng: vào khoảng 9 giờ, ngày 03/4/2016, Nguyễn Văn Hoàng, trú tại xóm Xuân Sơn, xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp điều khiển xe máy chở chị Chế Thị Nhung (người yêu của Hoàng) xuống thị xã Thái Hòa để khám thai. 

Bị cáo Nguyễn Văn Hoàng tại tòa
Bị cáo Nguyễn Văn Hoàng tại tòa

Khi đến phường Quang Tiến (thị xã Thái Hòa) vì không đủ tiền khám thai cho chị Nhung nên Nguyễn Văn Hoàng đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Lúc này chị Nhung ở lại phòng khám còn Nguyễn Văn Hoàng một mình điều khiển xe máy đi theo quốc lộ 48 hướng từ thị xã Thái Hòa đi ngã baYên Lý để tìm người nào sơ hở thì ra tay cướp giật tài sản.

 Khi đi đến khối Tân Phú, phường Hòa Hiếu ( thị xã Thái Hòa), Hoàng phát hiện phía trước có chị Võ Thị Thúy Quỳnh đang điều khiển xe đạp điện theo hướng từ thị xã Thái Hòa đi ngã ba Yên Lý, phía tay lái bên trái của xe đạp có treo một chiếc ví da màu đỏ.  Hoàng liền điều khiển xe máy đến gần chị Quỳnh rồi dùng tay trái giật chiếc ví da và nhanh chóng rồ ga bỏ chạy.

Đông đảo quần chúng nhân dân tham dự phiên tòa
Đông đảo quần chúng nhân dân tham dự phiên tòa

 Hành vi của Nguyễn Văn Hoàng đã bị Công an thị xã Thái Hòa phát hiện cùng quần chúng nhân dân  truy đuổi. Nguyễn Văn Hoàng quay đầu xe chạy về hướng Quỳ Hợp, đến ngã ba thuộc phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa thì  bị bắt giữ.

Khi bị bắt, Hoàng đã tự nguyện giao cho Công an thị xã Thái Hòa 01 ví da bên trong có số tiền 1.454.000 đồng . Theo kết quả định giá tài sản thì chiếc ví da có giá là 320.000 đồng , tổng giá trị tài sản mà Nguyễn Văn Hoàng đã chiếm đoạt của chị Quỳnh là 1.774.000 đồng

 Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào tính chất, mức độ trên cơ sở xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo 36 tháng tù về tội cướp giật tài sản. 

                                                                                             Xuân Quyền 

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.