Anh Sơn: 1 hộ lấn đất trái phép, 30 hộ không có ruộng sản xuất

(Baonghean.vn) – Chậm giải quyết trong vấn đề lấn chiếm đất đai của ông Nguyễn Văn Kỳ (xóm 1 – Lạng Sơn – Anh Sơn) khiến 30 hộ dân có ruộng tại khu vực Đồng Cày không thể cày cấy được gần 1 năm nay.

Lấn chiếm đất công, xã giải quyết chậm

Theo phản ánh của ông Lê Viết Tùng (xóm 2 – xã Lạng Sơn), trong một thời gian dài ông có làm đơn khiếu nại về việc ông Nguyễn Văn Kỳ (trú tại xóm 1) đã thực hiện việc hành vi lấn chiếm đất trái phép trên khu đất công nằm bên trục đường mòn Hồ Chí Minh khiến con mương tiêu bị tắc nghẽn. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại các ban ngành chức năng vẫn chưa giải quyết triệt để, ông Kỳ đã xây bờ rào kiên cố lấn chiếm đất gây bức xúc cho gia đình ông.

Ông Hoàng Văn Tám, cán bộ địa chính xã Lạng Sơn công nhận thửa đất ông Nguyễn Văn Kỳ hiện đang sử dụng là chuyển nhượng từ ông La Quang Tạo, thể hiện tại bộ thuế vườn là 438m2, và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 4/8/2015, UBND xã Lạng Sơn từng đình chỉ việc xây dựng tường rào của ông Nguyễn Văn Kỳ. Qua đo đạc chính xác thì diện tích bờ rào ông Kỳ xây dựng trái phép là 93,3 m2. Bản thân ông Kỳ cũng đã thừa nhận và ký vào biên bản vi phạm này.

Bản đồ đo đạc thể hiện diện tích lấn chiếm đất của ông Nguyễn Văn Kỳ là 93,3 m2.
          Bản đồ đo đạc thể hiện diện tích lấn chiếm mương của ông Nguyễn Văn Kỳ là 93,3 m2.

Ngày 5/3/2016, ông Hoàng Văn Tám, lúc đó đang là Phó chủ tịch UBND xã Lạng Sơn đã viết bản cam kết với ông Lê Viết Tùng sẽ giải quyết đơn thư tố cáo của ông đối với ông Nguyễn Văn Kỳ về hành vi lấn mương trái phép này. Trong bản cam kết có ghi: “Để đảm bảo thông thoát nước để nhân dân thôn 1 kịp thời cấy đúng theo kế hoạch vụ mùa. Nay Ủy ban nhân dân xã cam kết với gia đình ông Lê Viết Tùng sẽ giải quyết đơn thư tố cáo của gia đình và xử lý bờ rào xây đã vi phạm của gia đình ông Kỳ thôn 1 chậm nhất đến ngày 30/5/2016”.

Bản cam kết cũng nói rõ, nếu trong thời gian trên, UBND xã không giải quyết được sẽ chịu trách nhiệm trước gia đình ông Tùng và để gia đình ông Tùng lấp lại mương nước. Còn nếu trong thời gian đó, ông Tùng tự ý lấp mương sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bờ rào ông Kỳ xây dựng trái phép lấn chiếm đất. Còn mương nước bị ông Tùng lấp lại khiến nước không thoát được.
Bờ rào ông Kỳ xây dựng trái phép lấn chiếm đất. Còn mương nước bị ông Tùng lấp lại khiến nước không thoát được.

Đến nay, gia đình ông Kỳ vẫn lấn chiếm đất trái phép mà chưa bị tháo dỡ còn gia đình ông Tùng thì lấp mương nước lại khiến nước khu vực Đồn Cày ứ đọng người dân không sản xuất được.

30 hộ dân không có đất cày cấy

Việc tố cáo của ông Lê Viết Tùng đối với ông Nguyễn Văn Kỳ là đúng sự thật nhưng hiện tại các cấp chính quyền vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Con mương ông Tùng đắp lại đã khiến nước bị ứ đọng, 1 ha ruộng lúa khu vực Đồn Cày ngập trong nước. Từ tháng 10/2015 đến nay 30 hộ dân ở xóm 1 không thể nào cày cấy được.

Ngày 12/7/2016, 4 hộ dân ở xóm 1 gồm các ông: Nguyễn Đình Hiến, Nguyễn Hữu Bình, Nguyễn Hữu Thu, Chu Văn Năm đại diện cho 30 hộ dân có ruộng ở khu vực Đồn Cày đã viết đơn kiến nghị với các cấp chính quyền. Trong đơn kiến nghị có nói rõ, từ năm 2014, 30 hộ có đất ở Đồn Cày trồng lúa 1 năm 2 vụ và đóng thuế đầy đủ. Thế nhưng từ năm 2014 đến nay, bà con gieo mạ nhưng không thể cày cấy được do mương nước bị tắc tại địa điểm ông Kỳ xây dựng bờ rào trái phép.

Khu vực ruộng Đồn Cày của 30 hộ dân ngập trong nước do con mương bị đắp.
Khu vực ruộng Đồn Cày của 30 hộ dân ngập trong nước do con mương bị đắp.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Hiến bức xúc: “Gia đình tôi có 6 sào ruộng thì 5 sào tập trung ở khu vực Đồn Cày. Mọi thu nhập đều dựa vào đó cả, con cái thì đang ăn học, vợ tôi đã mất. Vậy mà từ vụ mùa tháng 10 năm ngoái tới nay, ruộng ngập nước, lúa cấy xuống gặp mưa cũng bị úng hết. Từ tết vừa rồi cả gia đình tôi phải chạy vạy mua gạo ăn. Ngày 11/7/2016 tôi và các hộ dân ở đây vẫn phải xuống xã đóng quỹ dịch vụ nông nghiệp cho diện tích ruộng nói trên. Không làm được từ 2 mùa nay, gạo không có ăn thì lấy gì mà đóng”.

Mạ được gieo đã lên cao nhưng các hộ dân không cấy được.
                      Mạ được gieo đã lên cao nhưng các hộ dân không cấy được.

Cùng cảnh trên, các hộ ông Nguyễn Hữu Bình, Chu Văn Năm cũng sống dựa vào nghề làm ruộng trên khu vực Đồn Cày thế nhưng mạ đã gieo xuống cao tới 60 cm nhưng không thể cấy. Hầu hết các hộ đều bức xúc cho biết, nếu trong một thời gian ngắn nữa, chính quyền không giải quyết được thì nhiều hộ dân sẽ lâm vào cảnh thiếu đói.

Từ một vụ việc lấn chiếm đất đai của ông Kỳ và khiếu nại tố cáo của ông Tùng kéo dài nhưng vẫn chưa được giải quyết làm ảnh hưởng tới cuộc sống của bao nhiêu hộ dân trên khu vực thôn 1. Thiết nghĩ, các cấp chính quyền cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm tránh gây bức xúc kéo dài trong dư luận.

Ông Đặng Ngọc Thiện – Chủ tịch UBND xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn cho biết: “Khi ông Kỳ vi phạm, xã đã lập biên bản vi phạm xử phạt hành chính và yêu cầu ông Kỳ dừng ngay việc xây dựng trái phép. Tuy nhiên, lợi dụng ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật gia đình ông Kỳ lại tiếp tục xây dựng khiến ủy ban xã cũng không biết. Ngày 5/3/2016 anh Tám cam kết với hộ ông Tùng là nóng vội và sai sót vì việc cưỡng chế tài sản trên 5 triệu đồng như của gia đình ông Kỳ không thuộc thẩm quyền của xã mà phải trình lên huyện để giải quyết. Hiện nay chúng tôi đã trình lên Ủy ban nhân dân huyện để huyện ra quyết định cưỡng chế việc xây dựng trái phép của ông Kỳ”.

NPV

tin mới

Huyện Hưng Nguyên sẽ cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân để bàn giao cho nhà đầu tư Dự án VSIP

Huyện Hưng Nguyên sẽ cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân để bàn giao cho nhà đầu tư Dự án VSIP

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã được các cấp, ngành, chính quyền địa phương vận động, thuyết phục, nhưng 8 hộ dân tại xóm Phúc Long, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để thực hiện Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An (Dự án VSIP).

Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên được quy định như thế nào?

Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên được quy định như thế nào?

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tình trạng vì lợi nhuận vì tiền mà một số người săn bắt thú rừng vô tội vạ, dù là thú quý. Vậy người được giao quản lý khu bảo tồn nhưng có hành vi vi phạm quy định thì bị xử phạt như thế nào?. Vấn đề quan tâm của ông Trần Hữu Dinh (Con Cuông, Nghệ An).

Bi kịch gia đình sau vụ án cha đoạt mạng con gái

Bi kịch gia đình sau vụ án cha đoạt mạng con gái

(Baonghean.vn) - Hết lòng với con gái nhưng đứa con mới lớn lại có những lời nói không chuẩn mực với cha mẹ. Trong cơn nóng giận cộng với men rượu, Lê Đình Ngọc đã đoạt mạng con gái 17 tuổi và người yêu 19 tuổi. Đằng sau vụ án là câu chuyện đau lòng, bi kịch của 1 gia đình.

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo thông qua các hội nhóm, nhóm chat đầu tư chứng khoán

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo thông qua các hội nhóm, nhóm chat đầu tư chứng khoán

(Baonghean.vn) - Gần đây, một số đối tượng lừa đảo đã lập các nhóm chat, giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng, cài đặt website, app, gửi tiền đầu tư chứng khoán. Khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền, chúng khóa tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Buôn ma túy, mẹ và con gái cùng ngồi tù

Buôn ma túy, mẹ và con gái cùng ngồi tù

(Baonghean.vn) - Ngày 10/5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm hình sự Lô Thị Tuyết (SN 1962, trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương), Vi Thị Nhung (SN 1993, con gái Tuyết) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1980, trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Bắt giam đối tượng dùng clip 'nóng' để tống tiền

Bắt giam đối tượng dùng clip 'nóng' để tống tiền

Để có tiền tiêu xài, Toàn lập nhiều tài khoản mạng xã hội, rồi tải hình ảnh và clip nhạy cảm liên quan đến các cô gái trẻ. Sau đó, kết bạn với nhiều nam giới rồi nhắn tin, gửi cho họ các hình ảnh, clip có nội dung khiêu dâm và tống tiền.

Huyện Hưng Nguyên đối thoại với các hộ dân trước khi cưỡng chế bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

Huyện Hưng Nguyên đối thoại với các hộ dân trước khi cưỡng chế bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

(Baonghean.vn) - Ngày 10/5, UBND Hưng Nguyên tổ chức đối thoại, vận động 8 hộ dân trên địa bàn xóm Phúc Long (Hưng Tây), chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (gọi tắt là Dự án VSIP Nghệ An).

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai

(Baonghean.vn) - Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai, huyện Thanh Chương đã triển khai từ năm 2011, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn hỗ trợ của Trung ương để khắc phục hậu quả mưa lũ.