Nghệ An: Làng nghề tạo việc làm cho hơn 2 vạn lao động

(Baonghean.vn) - Sáng 12/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về đề án phát triển các thành phần kinh tế, làng nghề, làng có nghề, mô hình kinh tế chất lượng cao trong nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. 

anh 22
Đại diện các sở, ngành dự họp.

Trong thời gian qua, việc phát triển các thành phần kinh tế, làng nghề, làng có nghề, mô hình kinh tế chất lượng cao trong nông nghiệp nông thôn đã đạt được một số thành quả nhất định. Hiện nay toàn tỉnh có 2.906 tổ hợp tác với trên 36 ngàn lao động tham gia; 596 HTX hoạt động đa dạng ngành nghề tại tất cả các huyện, thành, thị với trên 200 nghìn thành viên tham gia.

Toàn tỉnh hiện có 146 làng nghề, tạo việc làm cho 20 nghìn lao động có thu nhập bình quân 38 triệu đồng/người/năm.

anh 11
Ông Trần Văn Chương, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đóng góp ý kiến về mục tiêu  xây dựng làng nghề, làng có nghề đến năm 2020.

Những năm qua ngành nông nghiệp và PTNT đã xâydựng 278 dạng mô hình chuyên canh, mô hình tổng hợp, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp triển khai tại 4.663 điểm. Trong giai đoạn 2011-2016, tại 152 xã đạt chuẩn nông thôn mới đã triển khai được 96 dạng mô hình tại 162 điểm, cho hiệu quả tăng từ 10- 20% so với sản xuất đại trà.

Việc phát triển các thành phần kinh tế, làng nghề, làng có nghề, mô hình kinh tế chất lượng cao trong nông nghiệp, nông thôn góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của nông dân góp phần thực hiện thành công quá trình xây dựng nông thôn mới.

anh 33
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT đóng góp ý kiến về xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế trên điạ bàn tỉnh.

Với mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tập trung nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống mọi mặt cho cư dân nông thôn; góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới một cách bền vững, hiệu quả thực chất; Đề án đã nêu lên thực trạng và đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020.

anh 5
Phát triển các làng nghề sản xuất hương trầm tại Thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu) đem lại thu nhập cao cho người lao động.

Cụ thể, trung bình mỗi năm toàn tỉnh thành lập mới từ 40-50 HTX. Đến năm 2020, tại 103 xã dự kiến đạt chuẩn NTM, mỗi xã thành lập ít nhất 1 HTX nhằm đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất;  mỗi xã có ít nhất 1 mô hình kinh tế có hiệu quả góp phần đạt tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo. Mỗi năm công nhận ít nhất 5 làng, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 160-165 làng nghề và xây dựng thêm các làng có nghề. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty TNHH MTV nông lâm nghiệp đã sắp xếp, thực hiện tốt mối liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân trong quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm…

anh 5
Đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở, ngành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng yêu cầu Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan, cập nhật lại số liệu về làng nghề, làng có nghề, HTX. Rà soát, bổ sung, sửa đổi xây dựng mới các chính sách để thực hiện đề án, tập trung hoàn chỉnh đề án để trình UBND tỉnh thông qua tại kỳ họp sắp tới.

 Quỳnh Lan 

tin mới

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.