Trồng chanh gai trên đất đá ong cho thu nhập hàng trăm triệu đồng

(Baonghean.vn) - Ở Nghĩa Đàn, mô hình trồng chanh gai của gia đình anh Trần Quốc Việt ở xóm 2 xã Nghĩa Đức đang phát huy hiệu quả, mang lại mức thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. 

Hai vợ chồng anh Việt thu hoạch chanh
Hai vợ chồng anh Việt thu hoạch chanh.

Với hơn 1,2 ha đất đá ong, trước đây toàn bộ diện tích này được gia đình anh dùng để gieo trồng mía, nhưng hiệu quả không cao. Năm 2012, tận dụng nguồn quỹ đất đai hiện có, anh Việt đã đã tìm tòi và đọc trên sách báo, phát hiện ra giống chanh gai có nguồn gốc từ Nam Đàn với khả năng đặc biệt là phù hợp với đất nghèo chất dinh dưỡng và cho năng suất cao, gia đình anh bắt đầu tìm mua cây giống, trồng gần 600 gốc trên toàn bộ diện tích đất đá ong của gia đình.

Những ngày đầu đưa cây chanh gai vào trồng, gia đình anh không khỏi lo lắng, bởi việc trồng chanh với diện tích lớn nhưng được sự quan tâm, động viên của cấp uỷ, chính quyền xã Nghĩa Đức, học hỏi kinh nghiệm nên  anh nhận thấy đây là giống cây dễ trồng, dễ chăm sóc và đặc biệt là dễ thích nghi.

Chanh trồng trên đất đá ong 
Chanh gai trồng trên đất đá ong 

Anh Trần Quốc Việt chia sẻ: Cây chanh gai khoảng 6 – 9 tháng sau khi trồng, cây đã cho vài trăm hoa và đậu được nhiều trái trên cây, tuy nhiên cây còn nhỏ chưa đủ sức nuôi nên cần vặt bớt trái để giúp cây mau phát triển hơn. Trồng chanh thu quả vào tháng 6, 7 âm lịch. Tỉa lá vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch rất hợp lý, không ảnh hưởng đến hoa và đậu quả mà còn kích thích sự ra hoa và phát triển cây.

Ở năm đầu tiên vườn chanh của gia đình đạt trên 8 tấn/ha, cây tiếp tục cho năng suất cao ở những năm tiếp theo, đạt từ 15 đến 20 tấn, giá bán giao động từ 8.000đ – 25.000đ/kg thu nhập từ 150 – 200 triệu đồng. Sau khi thu hoạch lứa trái đầu tiên thì cứ 15 – 20 ngày ta sẽ thu hoạch lứa tiếp theo. Tuy nhiên, muốn đạt được năng suất cao nhất người trồng chanh cần phải chăm sóc phân bón đầy đủ và phun thuốc định kỳ cho cây.

a
Chanh đạt chất lượng, quả to, mọng nước

Đây là năm thứ 4 gần 600 cây chanh gai của gia đình anh đã cho thu hoạch và đem lại hiệu quả cao, riêng trong tháng 8 này, gia đình anh sẽ xuất bán ra thị trường khoảng 10 tấn quả tươi,  thu nhập đạt 100 triệu đồng. Hiện tại, những lứa quả mới cũng đã và đang bắt đầu cho thu hoạch.

Cây chanh gai sau khi cho sản phẩm đã được tư thương ở các vùng như Thái Hoà, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Vinh… tìm đến tận vườn thu mua. Hiện tại, gia đình anh Việt không chỉ có nguồn thu nhập cao từ việc bán chanh mà còn cung cấp nguồn cây giống cho một số hộ nông dân khác trên địa bàn xã và các xã vùng phụ cận. Đồng thời anh luôn hướng dẫn và trao đổi kinh nghiệm trồng chanh gai cho bà con nông dân.

Được biết, cho đến thời điểm này, đã có hàng chục hộ nông dân khác ở xã Nghĩa Đức bắt đầu chuyển đổi mô hình từ trồng cây nông nghiệp ngắn ngày kém hiệu quả sang trồng cây chanh gai với số lượng lớn, nhằm từng bước xây dựng vùng cây trồng tập trung, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Ông Bạch Hưng Nam, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đức cho biết: "Cây chanh gai rất phù hợp với thổ nhưỡng ở vùng đất này, tuy nhiên diện tích bà con trồng còn manh mún, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tổ chức cho bà con nông dân đi học tập mô hình của gia đình anh Việt". 

Minh Thái

(Đài Nghĩa Đàn)

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.