Họp báo giới thiệu du lịch Cửa Lò tại Hà Nội

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, tại Hà Nội, thị xã Cửa Lò tổ chức họp báo quảng bá, tuyên truyền du lịch Cửa Lò 2016.

Tham dự buổi họp báo có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương. Về tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Minh Thông -  Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Hội nhà báo tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Thị xã Cửa Lò, Thành phố Vinh, huyện Nam Đàn cùng đại diện các đơn vị lữ hành và 40 cơ quan báo chí trong nước.

Cuộc họp báo có sự tham gia của lãnh đạo thành phố Vinh, huyện Nam Đàn nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá điểm đến.
Cuộc họp báo có sự tham gia của lãnh đạo thành phố Vinh, huyện Nam Đàn nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá điểm đến.

Tại buổi họp báo, đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã đã giới thiệu với các đại biểu tham dự những tiềm năng, văn hóa, con người Cửa Lò, các sự kiện nổi bật của thị xã trong năm 2016.  Cửa Lò là vùng đất có lịch sử lâu đời; với địa thế đẹp, thiên nhiên ưu đãi, con người đôn hậu, bản sắc văn hóa độc đáo, du lịch Cửa Lò đã được phát triển cách đây 108 năm, khi người Pháp đến đây xây dựng các khu nghỉ dưỡng.

Đồng chí Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Sự quan tâm của các cơ quan báo chí, các đơn vị lữ hành sẽ giúp cho du lịch Nghệ An ngày càng phát triển bền vững.
Đồng chí Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Sự quan tâm của các cơ quan báo chí, các đơn vị lữ hành sẽ giúp cho du lịch Nghệ An ngày càng phát triển bền vững.

Hiện nay, Thị xã Cửa Lò là đô thị du lịch trọng điểm của Nghệ An, đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là Đô thị Du lịch Biển đầu tiên của cả nước. Cửa Lò được Tổ chức Du lịch thế giới đánh giá là một trong những bãi tắm lý tưởng nhất Việt Nam. Những năm qua, du lịch Cửa Lò đã phát triển không ngừng, nổi tiếng với bãi biển sạch, con người thân thiện mến khách, ẩm thực đặc sắc. 

Thực hiện xây dựng Thị xã du lịch biển xanh, sạch, đẹp, từng bước phát triển hiện đại, bền vững, Thị xã Cửa Lò đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch kể cả trực tiếp và gián tiếp, chỉ đạo quyết liệt chủ trương "5 không", thực hiện tốt phương châm “Du lịch Cửa Lò: Kỷ cương – Thương hiệu”. Cửa Lò đã tạo được nhiều ấn tượng tốt và thu hút nhiều khách du lịch.

Chương trình văn nghệ giàu bản sắc Xứ Nghệ, Phố biển chào mừng họp báo.
Chương trình văn nghệ tại buổi họp báo.

Trong buổi họp báo, các đại biểu, cơ quan báo chí, các đơn vị lữ hành cũng đã có nhiều ý kiến đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã trong việc giữ gìn môi trường, tôn tạo cảnh quan, làm tốt công tác quy hoạch xây dựng, đảm bảo an ninh trật tự cũng như giá cả phòng nghỉ, ẩm thực.

Năm 2015, doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch của Thị xã Cửa Lò đạt 2.260 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2014; lượt khách tăng 15,7%, đạt 2,5 triệu lượt khách. 

Hiện, Cửa Lò có 288 cơ sở lưu trú với trên 8.500 phòng nghỉ, đủ khả năng phục vụ gần 19 ngàn lượt khách lưu trú/ngày đêm; gần 30 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 1 - 4 sao đáp ứng hoạt động và tổ chức được các sự kiện mang tầm quốc tế. 

Các ý kiến góp ý đếu hướng tới mong muốn Thị xã Cửa Lò không ngừng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thực hiện tốt liên kết điểm đến Cửa Lò – Thành phố Vinh – Nam Đàn cũng như liên kết các đơn vị lữ hành thiết lập tour, tuyến.

Tổng biên tập Báo Kinh tế Nông thôn mong muốn Cửa Lò có nhiều hơn các sản phẩm du lịch.
Tổng biên tập Báo Kinh tế Nông thôn mong muốn Cửa Lò có nhiều hơn các sản phẩm du lịch.


Thay mặt lãnh đạo Thị xã Cửa Lò, đồng chí Nguyễn Nam Đình -  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy phát biểu cảm ơn, ghi nhận các ý kiến đóng góp thiết thực; cam kết, quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “5 không”, làm tốt công tác xây dựng, quản lý du lịch để Cửa Lò ngày một thân thiện mến khách, “kỷ cương và thương hiệu”..

Đồng chí Nguyễn Nam Đình, Bí thư Thị ủy Cửa Lò bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan báo chí đã quan tâm, quảng bá, giúp đỡ Cửa Lò ngày càng phát triển.
Đồng chí Nguyễn Nam Đình, Bí thư Thị ủy Cửa Lò bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan báo chí đã quan tâm, quảng bá, giúp đỡ Cửa Lò ngày càng phát triển.

Phát biểu tại cuộc họp báo, đồng chí Lê Minh Thông -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy , Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ mong muốn ngày có càng nhiều phóng viên cơ quan báo chí đến và viết về du lịch Cửa Lò – Thành phố Vinh – Nam Đàn. Đồng chí Lê Minh Thông khẳng định: Nghệ An sẽ tiếp tục nỗ lực trong công cuộc phát triển nói chung và phát triển du lịch nói riêng với tinh thần trách nhiệm cao nhất./.

Năm 2016, Cửa Lò đặt mục tiêu đón 2,648 triệu lượt khách. Trong đó khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt, khách quốc tế 6.000 lượt; Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 2.712 tỷ đồng.

Trong năm, Thị xã sẽ tổ chức nhiều hoạt động mới nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Nghệ An, thu hút du khách như: Thi “Người đẹp phố biển Cửa Lò”, Hội chợ ẩm thực, giao lưu văn hóa Hàn Quốc…

Thanh Sơn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.