Tăng, Ni phật tử Nghệ An đi bầu cử

(Baonghena.vn) - Cùng với nhân dân trong cả nước, sáng 22/5 Tăng, ni phật tử tỉnh Nghệ An nô nức  đi bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Đại đức Thích Hải An và phật tử chùa An Thái làm thủ tục bỏ phiếu từ rất sớm
Đại đức Thích Hải An và phật tử chùa An Thái làm thủ tục bỏ phiếu từ rất sớm.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có 35 vị tăng, ni phụng đạo, trên 45 ngàn phật tử. Với phương châm “Gắn đạo với đời”, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các vị trụ trì các chùa đã  tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, nhắc nhở các tín đồ thực hiện các nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2021.
Thông qua các hoạt động của Ban Trị sự, hầu hết bà con phật tử trên địa bàn tỉnh đều phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử và quyền, nghĩa vụ của mỗi công dân trong ngày hội toàn dân đi bầu cử.
Khu vực bỏ phiếu số 2 xã Quỳnh Long ( Quỳnh Lưu) có hơn 500 cử tri là tăng, ni phật tử
Khu vực bỏ phiếu số 2 xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) có hơn 500 cử tri là tăng, ni phật tử.
Trong cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 lần này, trên địa bàn tỉnh có 3 vị là chức sắc tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và huyện đó là Ni Sư Thích Nữ Diệu Nhẫn, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Cần Linh tham gia ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh, Đại đức Thích Tuệ Minh, Đại đức Thích Tuệ Quang (Chùa Chí Linh, Yên Thành) và Đại đức Thích Đồng Tuệ ( Chùa Hà, Nam Đàn) ứng cử Đại biểu HĐND huyện. 
Các đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2016-2021 là những vị chức sắc  có uy tín trước quần chúng nhân dân và tín đồ tôn giáo; có ý thức, trách nhiệm cao về quyền và nghĩa vụ khi tham gia ứng cử, do đó việc giới thiệu các vị này đã tạo được sự đồng thuận cao giữa chính quyền, giáo hội và nhận được sự đồng tình ủng hộ trong quần chúng nhân dân và tín đồ các tôn giáo.
                                                                                                  Hữu Tình 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.