Phường Hà Huy Tập đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(Baonghean.vn) – Ngày 09/9, Phường Hà Huy Tập (TP. Vinh) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập phường (12/9/1982 – 12/9/2012) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.

 

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đã tham dự và phát biểu tại buổi lễ; Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Sinh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Vinh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban, ngành của thành phố. Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Tô Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã gửi lẵng hoa chúc mừng.
 

Phường Hà Huy Tập được thành lập theo Quyết định số 137/HĐBT ngày 18/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng; ngày 12/9/1982, Phường chính thức ra mắt. Phường được hình thành từ Tiểu khu Kênh Bắc gồm những khối xóm được tách ra từ phường Hưng Bình, xã Nghi Phú và sau này tiếp nhận thêm một số khối phố của phường Hưng Dũng.

 

Phường Hà Huy Tập đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba ảnh 1

Thừa ủy quyền, đồng chí Phạm Anh Tuấn gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên lá cờ thi đua của Phường.

Trải qua 30 năm nỗ lực phấn đấu, đến nay Phường Hà Huy Tập là một trong những phường lớn, với nhiều phong trào dẫn đầu Thành phố Vinh. Tại buổi lễ, cán bộ và nhân dân phường Hà Huy Tập đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 30 năm xây dựng, trưởng thành của phường; cùng nêu cao quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế dịch vụ thương mại, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực mở rộng các tuyến đường nội khối, liên khối; phát triển văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho cán bộ và nhân dân phường Hà Huy Tập.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.