Phó Bí thư Tỉnh ủy vui Ngày hội Đại đoàn kết ở TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Chiều 15/11, khối Yên Vinh, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư.  Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tham dự, chung vui cùng cán bộ, nhân dân của khối.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho cán bộ, nhân dân khối Yên Vinh. Ảnh: Thanh Sơn
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho cán bộ, nhân dân khối Yên Vinh. Ảnh: Thanh Sơn

Khối Yên Vinh là đơn vị văn hóa cấp tỉnh liên tục 18 năm liền (1999 - 2017); lá cờ đầu trong mọi phong trào của phường Hưng Phúc. Trong năm 2017, khối Yên Vinh đã thực hiện tốt phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Khối có 228 hộ, nhiều hộ khá, giàu và không có hộ nghèo.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị luôn được nhân dân khối thực hiện tốt: Có 224 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 98,2%); trong đó có 209 hộ là gia đình văn hóa 3 năm liên tục, 105 hộ được công nhận gia đình thể thao.

Các cụ người cao tuổi khối Yên Vinh trình diễn văn nghệ, thể thao trong ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Thanh Sơn
Các cụ Chi hội người cao tuổi khối Yên Vinh trình diễn văn nghệ, thể thao trong Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Thanh Sơn

Những năm qua, công tác bảo vệ môi trường, dân số kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được khối thực hiện nghiêm túc. Công tác khuyến học khuyến tài gắn với xây dựng khối phố văn hoá được nhân dân hưởng ứng tích cực. Năm học 2016 - 2017, khối Yên Vinh có 52 học sinh giỏi các cấp, trong đó có 2 em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia.

Cùng chung vui, nói chuyện với cán bộ, nhân dân khối Yên Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông  nhiệt liệt biểu dương cán bộ và nhân dân khối Yên Vinh đã tiếp nối tốt truyền thống đại đoàn kết để xây dựng khối văn hóa, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông biểu dương nhiệt liệt biểu dương cán bộ và nhân dân Khối Yên Vinh đã tiếp nối tốt truyền thống Đại đoàn kết, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Ảnh: Thanh Sơn
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nhiệt liệt biểu dương cán bộ và nhân dân khối Yên Vinh đã tiếp nối tốt truyền thống đại đoàn kết, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Ảnh: Thanh Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn nhân dân khối Yên Vinh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết để phát huy nội lực, xây dựng cộng đồng dân cư ngày một phát triển; các hộ gia đình ngày càng ấm no hạnh phúc; khối ngày thêm yên bình, có môi trường, cảnh quan xanh sạch đẹp; góp phần xây dựng phường Hưng Phúc, thành phố Vinh giàu đẹp, văn minh.

Phó Bí thư tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ lão thành Lê Công Từ (96 tuổi đời, 70 tuổi đảng, là bố Liệt sỹ). Ảnh: Thanh Sơn
Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ lão thành Lê Công Từ (96 tuổi đời, 70 tuổi Đảng, là bố liệt sỹ). Ảnh: Thanh Sơn

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thông đã cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh , thành phố Vinh, phường Hưng Bình và cán bộ khối Yên Vinh đến thăm, tặng quà cho 3 gia đình chính sách ở trong khối - vì lý do sức khỏe đã không thể đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân./.

Thanh Sơn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.