Những khách sạn đồ sộ bỏ hoang trên thế giới

Nhiều nhà nghỉ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp từng đông đúc, phát triển nhưng vì nhiều lý do đã trở thành địa điểm không một bóng người.

Roy’s Motel Café, Amboy, California, Mỹ: Nằm ở Amboy, California, trên xa lộ 66 lịch sử, Roy's Motel Cafe từng xuất hiện trong nhiều bộ phim như The Hitcher và Southbound. Roy mở cửa vào năm 1938 và có khoảng 70 nhân viên trong thời kỳ hoàng kim nhất. Tuy nhiên, khi Interstate 40 mở cửa vào năm 1972, khu vực này dần bị lãng quên và bỏ hoang. Năm 2008, quán cà phê và trạm xăng đã được mở cửa trở lại, tuy nhiên, khu nhà nghỉ vẫn tiếp tục đóng cửa. Ảnh: Flickr/Roy's Motel và Cafe.
Roy’s Motel Café, Amboy, California, Mỹ: Nằm ở Amboy, California, trên xa lộ 66 lịch sử, Roy's Motel Cafe từng xuất hiện trong nhiều bộ phim như The Hitcher và Southbound. Roy mở cửa vào năm 1938 và có khoảng 70 nhân viên trong thời kỳ hoàng kim nhất. Tuy nhiên, khi Interstate 40 mở cửa vào năm 1972, khu vực này dần bị lãng quên và bỏ hoang. Năm 2008, quán cà phê và trạm xăng đã được mở cửa trở lại, tuy nhiên, khu nhà nghỉ vẫn tiếp tục đóng cửa. Ảnh: Flickr/Roy's Motel và Cafe.
Khách sạn Haludovo Palace, Krk, Croatia: Từng là điểm nghỉ dưỡng sang trọng trên hòn đảo Krk xinh đẹp của Croatia. Khách sạn trở nên đồ sộ hơn khi người sáng lập tạp chí Penthouse, Bob Guccione, đầu tư 45 triệu USD để phát triển Haludovo Palace và đổi tên thành Penthouse Adriatic Club Casino. Tuy nhiên, sau khi cuộc chiến Nam Tư diễn ra vào đầu những năm 1990, du lịch ở Krk bị ảnh hưởng mạnh. Ngày nay, nhiều khách sạn ven biển vẫn bỏ hoang, trong đó có khu nghỉ dưỡng cũ này. Ảnh: AP/Darko Bandic.
Khách sạn Haludovo Palace, Krk, Croatia: Từng là điểm nghỉ dưỡng sang trọng trên hòn đảo Krk xinh đẹp của Croatia. Khách sạn trở nên đồ sộ hơn khi người sáng lập tạp chí Penthouse, Bob Guccione, đầu tư 45 triệu USD để phát triển Haludovo Palace và đổi tên thành Penthouse Adriatic Club Casino. Tuy nhiên, sau khi cuộc chiến Nam Tư diễn ra vào đầu những năm 1990, du lịch ở Krk bị ảnh hưởng mạnh. Ngày nay, nhiều khách sạn ven biển vẫn bỏ hoang, trong đó có khu nghỉ dưỡng cũ này. Ảnh: AP/Darko Bandic.
Khách sạn Ryugyong, Bình Nhưỡng, Triều Tiên: Có 105 tầng và hình dạng kim tự tháp nổi bật giữa thủ đô Triều Tiên. Khách sạn bắt đầu được xây dựng vào năm 1989 với thiết kế khoảng 3.000 phòng. Tuy nhiên, sau nhiều lần tạm dừng xây dựng, hiện nay khách sạn vẫn còn dang dở và chưa mở cửa. Ảnh: Reuters.
Khách sạn Ryugyong, Bình Nhưỡng, Triều Tiên: Có 105 tầng và hình dạng kim tự tháp nổi bật giữa thủ đô Triều Tiên. Khách sạn bắt đầu được xây dựng vào năm 1989 với thiết kế khoảng 3.000 phòng. Tuy nhiên, sau nhiều lần tạm dừng xây dựng, hiện nay khách sạn vẫn còn dang dở và chưa mở cửa. Ảnh: Reuters.
Khách sạn Grand Kupari, Kupari, Croatia: Là khu nghỉ mát quân sự cũ được xây dựng cho tầng lớp ưu tú của quân đội Nam Tư cũ và gia đình họ. Sau đó, 4 khách sạn khác cũng được xây dựng xung quanh Grand Kupari. Đến nay, dù các khách sạn đã bị phá bỏ để xây dựng công trình khác, Grand vẫn được bảo vệ và giữ gìn như một tòa nhà lịch sử. Ảnh: Myradiantcity.
Khách sạn Grand Kupari, Kupari, Croatia: Là khu nghỉ mát quân sự cũ được xây dựng cho tầng lớp ưu tú của quân đội Nam Tư cũ và gia đình họ. Sau đó, 4 khách sạn khác cũng được xây dựng xung quanh Grand Kupari. Đến nay, dù các khách sạn đã bị phá bỏ để xây dựng công trình khác, Grand vẫn được bảo vệ và giữ gìn như một tòa nhà lịch sử. Ảnh: Myradiantcity.
Prora, Rügen , Đức: Là khu nghỉ mát dài gần 5 km tại đảo Rügen của Đức trên vùng biển Baltic. Khu nghỉ mát khổng lồ bên bờ biển được xây dựng dành cho các thành viên của Gestapo cũng như công nhân Đức từ năm 1936, 3 năm trước khi Adolf Hitler đem quân xâm lược Ba Lan. Dự án đã dừng lại từ khi Chiến tranh thế giới II bắt đầu cho đến gần đây. Hiện nay, Prora được chuyển đổi thành khu nghỉ mát sang trọng. Ảnh: Getty/Sean Gallup.
Prora, Rügen , Đức: Là khu nghỉ mát dài gần 5 km tại đảo Rügen của Đức trên vùng biển Baltic. Khu nghỉ mát khổng lồ bên bờ biển được xây dựng dành cho các thành viên của Gestapo cũng như công nhân Đức từ năm 1936, 3 năm trước khi Adolf Hitler đem quân xâm lược Ba Lan. Dự án đã dừng lại từ khi Chiến tranh thế giới II bắt đầu cho đến gần đây. Hiện nay, Prora được chuyển đổi thành khu nghỉ mát sang trọng. Ảnh: Getty/Sean Gallup.
Rum Orphanage, Büyükada, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ: Tòa nhà bằng gỗ lớn ở Büyükada, ban đầu được thiết kế thành khách sạn và casino sang trọng. Tuy nhiên, sau đó tòa nhà đã được bán và cuối cùng trở thành trại mồ côi vào đầu thế kỷ 20. Theo Quỹ Di tích thế giới (WMF), tòa nhà rộng gần 20.000 m2 và là nhà gỗ lịch sử lớn nhất châu Âu. Năm 1964, trại mồ côi không còn hoạt động và tòa nhà bị bỏ hoang trong nhiều thập kỷ. Năm 2012, tòa nhà được khôi phục và trở thành trụ sở của viện môi trường. Ảnh: Asbarez.
Rum Orphanage, Büyükada, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ: Tòa nhà bằng gỗ lớn ở Büyükada, ban đầu được thiết kế thành khách sạn và casino sang trọng. Tuy nhiên, sau đó tòa nhà đã được bán và cuối cùng trở thành trại mồ côi vào đầu thế kỷ 20. Theo Quỹ Di tích thế giới (WMF), tòa nhà rộng gần 20.000 m2 và là nhà gỗ lịch sử lớn nhất châu Âu. Năm 1964, trại mồ côi không còn hoạt động và tòa nhà bị bỏ hoang trong nhiều thập kỷ. Năm 2012, tòa nhà được khôi phục và trở thành trụ sở của viện môi trường. Ảnh: Asbarez.
Khách sạn Ponce Intercontinental, Ponce, Puerto Rico: Có biệt danh là
Khách sạn Ponce Intercontinental, Ponce, Puerto Rico: Có biệt danh là "El Ponce", nằm trên đỉnh đồi El Vigia nhìn ra bờ biển phía Nam của Puerto Rico. Khách sạn 170 phòng này được khai trương năm 1960 và đóng cửa năm 1975, sau 15 năm hoạt động. Đây từng là khu nghỉ mát ven biển sang trọng và hấp dẫn, nhưng do những rắc rối về tài chính, khách sạn bị bỏ hoang hơn 40 năm. Theo kế hoạch được phê duyệt gần đây, tòa nhà sẽ chuyển đổi thành khu nhà ở dành cho thanh niên vô gia cư. Ảnh: Gabitos.
Khu nghỉ dưỡng Catskill của Grossinger, Liberty, New York, Mỹ: Khu nghỉ mát này bị bỏ hoang từ những năm 1980. Khách sạn khai trương vào đầu những năm 1900 và thịnh vượng vào những năm 1950. Trong thời hoàng kim, khu nghỉ mát có hồ bơi, sân golf, rạp hát và nhiều tiện nghi khác. Tuy nhiên, sau khi người chủ qua đời năm 1972, tài sản của khu nghỉ này được bán và kế hoạch phát triển Grossinger thay đổi, khu nghỉ mát bị bỏ hoang. Ảnh: Getty/John Moore.
Khu nghỉ dưỡng Catskill của Grossinger, Liberty, New York, Mỹ: Khu nghỉ mát này bị bỏ hoang từ những năm 1980. Khách sạn khai trương vào đầu những năm 1900 và thịnh vượng vào những năm 1950. Trong thời hoàng kim, khu nghỉ mát có hồ bơi, sân golf, rạp hát và nhiều tiện nghi khác. Tuy nhiên, sau khi người chủ qua đời năm 1972, tài sản của khu nghỉ này được bán và kế hoạch phát triển Grossinger thay đổi, khu nghỉ mát bị bỏ hoang. Ảnh: Getty/John Moore.
Bokor Palace, Trạm Bokor Hill, Campuchia: Được xây dựng năm 1925, là điểm thu hút chính của Trạm Bokor Hill, tổ hợp các tòa nhà thuộc địa Pháp, được xây dựng như một khu nghỉ mát sang trọng dành cho quân đội Pháp trên đỉnh núi Bokor. Toàn bộ khu vực trong đó có Bokor Palace bị bỏ hoang từ những năm 1940, sau khi quân đội Pháp về nước.  Ảnh: Shutterstock/Svetlana Eremina.
Bokor Palace, Trạm Bokor Hill, Campuchia: Được xây dựng năm 1925, là điểm thu hút chính của Trạm Bokor Hill, tổ hợp các tòa nhà thuộc địa Pháp, được xây dựng như một khu nghỉ mát sang trọng dành cho quân đội Pháp trên đỉnh núi Bokor. Toàn bộ khu vực trong đó có Bokor Palace bị bỏ hoang từ những năm 1940, sau khi quân đội Pháp về nước. Ảnh: Shutterstock/Svetlana Eremina.
Khách sạn Belvédère du Rayon Vert, Cerbère, Pháp: Tòa nhà hình con tàu này từng là địa điểm sang trọng dành cho khách du lịch nghỉ đêm ở gần nhà ga. Được xây dựng từ năm 1928 đến năm 1932, khách sạn có phòng khiêu vũ, sân khấu và sân tennis trên tầng thượng với tầm nhìn toàn cảnh về phía biển. Tuy nhiên, trong thời kỳ bùng nổ chiến tranh ở Tây Ban Nha, biên giới bị đóng cửa, lượng hàng hóa đến và đi từ ga xe lửa giảm mạnh và khách sạn bị bỏ hoang. Năm 1987, tòa nhà được bảo vệ như là một di tích lịch sử, và hiện một phần tòa nhà được cho thuê. Ảnh: Flickr/Jorge Franganillo.
Khách sạn Belvédère du Rayon Vert, Cerbère, Pháp: Tòa nhà hình con tàu này từng là địa điểm sang trọng dành cho khách du lịch nghỉ đêm ở gần nhà ga. Được xây dựng từ năm 1928 đến năm 1932, khách sạn có phòng khiêu vũ, sân khấu và sân tennis trên tầng thượng với tầm nhìn toàn cảnh về phía biển. Tuy nhiên, trong thời kỳ bùng nổ chiến tranh ở Tây Ban Nha, biên giới bị đóng cửa, lượng hàng hóa đến và đi từ ga xe lửa giảm mạnh và khách sạn bị bỏ hoang. Năm 1987, tòa nhà được bảo vệ như là một di tích lịch sử, và hiện một phần tòa nhà được cho thuê. Ảnh: Flickr/Jorge Franganillo.
Khách sạn Riviera, Las Vegas, Nevada: Được xây dựng năm 1955, khách sạn Riviera là khu nghỉ mát cao cấp đầu tiên trên dải Vegas, thu hút các khách mời nổi tiếng như Frank Sinatra, Dolly Parton hay Elvis Presley. Nơi đây cũng từng xuất hiện trong một số bộ phim như Casino, Oceans 11 và The Hangover. Tòa nhà đóng cửa năm 2015 do những rắc rối về tài chính, và đã bị phá bỏ vào năm 2016. Ảnh: Shutterstock/Atomazul.
Khách sạn Riviera, Las Vegas, Nevada: Được xây dựng năm 1955, khách sạn Riviera là khu nghỉ mát cao cấp đầu tiên trên dải Vegas, thu hút các khách mời nổi tiếng như Frank Sinatra, Dolly Parton hay Elvis Presley. Nơi đây cũng từng xuất hiện trong một số bộ phim như Casino, Oceans 11 và The Hangover. Tòa nhà đóng cửa năm 2015 do những rắc rối về tài chính, và đã bị phá bỏ vào năm 2016. Ảnh: Shutterstock/Atomazul.
Buck Hill Inn, dãy núi Poconos, Pennsylvania: Được xây dựng năm 1901, khách sạn Buck Hill Inn có hàng loạt tiện nghi sang trọng như sân khấu, sân golf, hồ bơi trong nhà và sân tennis. Tuy nhiên, nó đã bị bỏ hoang năm 1990 sau khi không còn thu hút du khách. Năm 2000, Buck Hill Inn được dùng làm địa điểm cho chương trình
Buck Hill Inn, dãy núi Poconos, Pennsylvania: Được xây dựng năm 1901, khách sạn Buck Hill Inn có hàng loạt tiện nghi sang trọng như sân khấu, sân golf, hồ bơi trong nhà và sân tennis. Tuy nhiên, nó đã bị bỏ hoang năm 1990 sau khi không còn thu hút du khách. Năm 2000, Buck Hill Inn được dùng làm địa điểm cho chương trình "Fear" của MTV. Gần đây, khách sạn đã bị phá hủy. Ảnh: Flick /Jonathan Haeber.

Theo Zing

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.