Nghệ An: 2 năm, phát hiện gần 1 nghìn trường hợp nhiễm HIV/AIDS mới

(Baonghean.vn) – Đó là số liệu được đưa ra tại Hội nghị Sơ kết 2 năm thực triển khai thực hiện mục tiêu 90-90-90 và Phát động Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2017 do UBND tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An tổ chức vào sáng 17/11/2017.

Tuyên truyền, tiếp cận tìm kiếm các ca nhiễm HIV mới tại cộng đồng. Ảnh: Thanh Sơn
Tuyên truyền, tiếp cận tìm kiếm các ca nhiễm HIV mới tại cộng đồng. Ảnh: Thanh Sơn
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Phòng chống HIV/AIDS, tổ chức PEPFAR/USAID; về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương liên quan.

Tính đến ngày 30/9/2017, số người nhiễm HIV còn sống tại Nghệ An ước khoảng 7.245 người. Trong đó, đối tượng nhiễm HIV ở Nghệ An chủ yếu tập trung ở nam giới (80%) vì tiêm chích ma túy song lệ nhiễm ở nữ giới có xu hướng ngày càng gia tăng.

Các trường hợp nhiễm HIV tập trung ở lứa tuổi trẻ 20-39 tuổi (52,1%). Người nhiễm HIV tập trung chủ yếu ở 5 địa bàn trọng điểm là Quế Phong, TP.Vinh, Quỳ Châu, Tương Dương và Diễn Châu, chiếm 65% tổng số người nhiễm HIV quản lý toàn tỉnh.

Kế hoạch số 632 của UBND tỉnh bắt đầu được triển khai từ ngày 01/10/2015; thực hiện mục tiêu “90-90-90” (90% người nhiễm HIV biết tình trạng bệnh của mình (6.520 người), 90% người chuẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV ( 5.868 người) và (90%) người điều trị ARV có tải lượng virut được ức chế (5.281 người).

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An khai mạc hội nghị sơ kết. Ảnh: Thanh Sơn
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An khai mạc hội nghị sơ kết. Ảnh: Thanh Sơn

Sau 2 năm triển khai, với nhiều nỗ lực sáng kiến, hoạt động trong việc tìm ca bệnh, xét nghiệm, số nhiễm HIV mới ở Nghệ An được phát hiện tăng đáng kể trong năm 2016 (597 trường hợp) và tăng nhẹ trong năm 2017 (389 trường hợp).

Tính đến ngày 30/9/2017, toàn tỉnh đã có 5.277 người nhiễm HIV biết tình trạng bệnh của mình (đạt 80,9% so với kế hoạch, tăng thêm 16,7% so với năm 2015), 4.241 người được chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV (đạt 72,3%, tăng 16,1%), 3.919 người điều trị ARV có tải lượng virut được ức chế (74,2%).

Công tác phòng chống HIV/AIDS đã và đang có nhiều tiến bộ trong việc tạo điều kiện cho người bệnh và mở rộng hệ thống cung dịch vụ. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định hỗ trợ kinh phí đóng BHYT và cùng chi trả đối với thuốc ARV. 92,3% bệnh nhân đã có thẻ BHYT và sử dụng thanh toán cho dịch vụ khám chữa bệnh HIV/AIDS. 21/21 huyện, thành, thị có dịch vụ tiếp cận, xét nghiệm và điều trị; 7 huyện miền núi có trạm y tế xã cấp phát thuốc ARV cho gần 500 bệnh nhân.

Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu 90-90-90, UBND tính Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 646 ngày 03/11/2017 về tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2017.

Trong năm 2018, hoạt động xét nghiệm phát hiện người nhiễm mới ở Nghệ An sẽ được tiếp tục mở rộng. Ảnh: Thanh Sơn
Trong năm 2018, hoạt động xét nghiệm phát hiện người nhiễm mới ở Nghệ An sẽ được tiếp tục mở rộng. Ảnh: Thanh Sơn

Phát động Tháng hành động với chủ đề “Xét nghiệm HIV sớm – Hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”, tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa về dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS và lợi ích của xét nghiệm HIV sớm.

Tăng cường các hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm; mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS. Đặc biệt mở rộng xét nghiệm HIV sớm để phát hiện người nhiễm mới./.

Thanh Sơn

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.