Bàn giao nhà đại đoàn kết ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày 15/11, Ủy ban MTTQ huyện Nghi Lộc và Ủy ban MTTQ Thị xã Thái Hòa bàn giao nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo.

Tại Nghi Lộc, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với xã Nghi Trung đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia dình bà Nguyễn Thị Tri ở xóm 20 xã Nghi Trung.

Lãnh đạo huyện Nghi Lộc, xã Nghi Trung cắt băng khánh thành, bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Tri. Ảnh: Nhật Tuấn
Lãnh đạo huyện Nghi Lộc, xã Nghi Trung cắt băng khánh thành, bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Tri (xóm 20, Nghi Trung, Nghi Lộc). Ảnh: Nhật Tuấn

Bà Tri là  cựu cán bộ xóm, có nhiều đóng góp cho phong trào toàn dân đoàn kết vùng đồng bào có đạo. Năm nay, bà 65 tuổi, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, sức khỏe yếu, chồng mất, con đi làm ăn xa.

Nhằm giúp đỡ gia đình bà có ngôi nhà mới, đảm bảo an toàn trong mưa bão, Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết.

Sau hơn ba tháng thi công, ngôi nhà đại đoàn kết cơ bản hoàn thành. Ngôi nhà mái bằng, rộng 55m2, tổng trị giá 160 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ huyện, xã Nghi Trung hỗ trợ 40 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ vì người nghèo.

                                                                          Nhật Tuấn

                                                                          (Đài Nghi Lộc)

Tại TX.Thái Hòa, Ủy ban MTTQ Thị xã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công an thị xã và xã Nghĩa Thuận bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Vũ Văn Quỳnh.

Gia đình ông Vũ Văn Quỳnh ở xóm 11, xã Nghĩa Thuận thuộc diện đặc biệt khó khăn. Cả hai vợ chồng ông Quỳnh thường xuyên ốm đau, bệnh tật và hiên đang nuôi cháu ngoại học lớp 8. Cả gia đình ông nhiều năm qua sống trong căn nhà cũ nát nhưng không có điều kiện sửa chữa.

Trao tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Vũ Văn Quỳnh. Ảnh:
Trao tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Vũ Văn Quỳnh (xóm 11, xã Nghĩa Thuận, TX. Thái Hòa). Ảnh: Quang Huy

Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình, Ủy ban MTTQ Thị xã Thái Hòa đã kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân đóng góp xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Quỳnh.

Ngôi nhà được khởi công vào đầu tháng 9/2017, với tổng diện tích 52m2, kinh phí xây dựng hơn 90 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thái Hòa hỗ trợ 30 triệu đồng, Công an thị xã hỗ trợ 10 triệu đồng, số còn lại là do gia đình, anh em, họ hàng giúp đỡ; UBND xã Nghĩa Thuận hỗ trợ toàn bộ vật liệu và bà con hàng xóm giúp đỡ ngày công xây dựng.

Việc hỗ trợ xây dựng và bàn giao nhà đại đoàn kết thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị đối với hộ nghèo, giúp các gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

Quang Huy

( Đài Thái Hòa)

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.