Những hình ảnh Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam

(Baonghean.vn) - Lúc sinh thời, Bác luôn dành sự quan tâm, yêu thương cho phụ nữ và phong trào phụ nữ cả nước. Giờ đây, khi Người đã đi xa, nhưng tư tưởng, lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị. Mỗi bức ảnh dưới đây đều thể hiện những tình cảm trìu mến, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ dành cho phụ nữ.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cán bộ cơ quan TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở Việt Bắc, tháng 2/1949.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở Việt Bắc, tháng 2/1949.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu phụ nữ các ngành dự  Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất năm 1950
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu phụ nữ các ngành dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất năm 1950.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hội nghị Cán bộ nữ toàn miền Bắc (1956)
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hội nghị Cán bộ nữ toàn miền Bắc (1956)
Bác Hồ chụp ảnh với đại biểu Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dự Đại hội Đảng lần thứ 2 (1956) tại Việt Bắc
Bác Hồ chụp ảnh với đại biểu Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dự Đại hội Đảng lần thứ 2 (1956) tại Việt Bắc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi dân công lao động đào mương chống hạn ở Từ Liêm, Hà Nội, ngày 16/12/1958
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi dân công lao động đào mương chống hạn ở Từ Liêm, Hà Nội, ngày 16/12/1958.
Đại biểu Phụ nữ các dân tộc Tây Bắc được gặp Bác Hồ (1959)
Đại biểu Phụ nữ các dân tộc Tây Bắc được gặp Bác Hồ (1959).
 Chủ tịch Hồ Chí Minh ân cần thăm hỏi các bà mẹ Pác Bó ở xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng, ngày 19/12/1961.
Chủ tịch Hồ Chí Minh ân cần thăm hỏi các bà mẹ Pác Bó ở xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng, ngày 19/12/1961.
Chủ tịch Hồ Chí Minh trao huy hiệu cho đại biểu có nhiều thành tích tại Đại hội Những người xuất sắc trong phong trào
Chủ tịch Hồ Chí Minh trao huy hiệu cho đại biểu có nhiều thành tích tại Đại hội Những người xuất sắc trong phong trào "Ba đảm đang" của phụ nữ Thủ đô ngày 2/12/1965.
Đại biểu phụ nữ các dân tộc tỉnh Hà Giang về thăm Hà Nội vui mừng được gặp Bác Hồ (25/11/1965)
Đại biểu phụ nữ các dân tộc tỉnh Hà Giang về thăm Hà Nội vui mừng được gặp Bác Hồ (25/11/1965)
Anh hùng Ngô Thị Tuyển, dân quân Nam Ngạn, Thanh Hóa vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Anh hùng chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ IV, Hà Nội ngày 30/12/1966.
Anh hùng Ngô Thị Tuyển, dân quân Nam Ngạn, Thanh Hóa vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Anh hùng chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ IV, Hà Nội ngày 30/12/1966.
Bác Hồ với các nữ đại biểu tham dự Đại hội thi đua thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước toàn miền Bắc, tháng 01 năm 1967.
Bác Hồ với các nữ đại biểu tham dự Đại hội thi đua thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước toàn miền Bắc, tháng 01 năm 1967.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng hoa phong lan cho ba đại biểu nữ dân quân Quảng Bình và Vĩnh Linh, năm 1968.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng hoa phong lan cho ba đại biểu nữ dân quân Quảng Bình và Vĩnh Linh, năm 1968.
Một phụ nữ Công giáo ở Hà Nam Ninh sinh ba, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lụa. Ghi nhớ công ơn Người, chị đặt tên cho ba con là
Một phụ nữ Công giáo ở Hà Nam Ninh sinh ba, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lụa. Ghi nhớ công ơn Người, chị đặt tên cho ba con là "Tấm- Lụa- Hồng"
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu Anh hùng, Dũng sĩ miền Nam trong phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra thăm miền Bắc, ngày 5/3/1969
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu Anh hùng, Dũng sĩ miền Nam trong phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra thăm miền Bắc, ngày 5/3/1969.

 Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.