Những kỷ lục của du lịch thế giới

Khách sạn lớn nhất, nhà hàng nhỏ nhất, bảo tàng cổ nhất, nơi mưa nhiều nhất... là những kỷ lục thú vị của ngành du lịch thế giới.

Khách sạn lớn nhất thế giới: Với 7.351 phòng, khách sạn First World ở Genting Highlands của Malaysia giữ danh hiệu Khách sạn lớn nhất thế giới từ 2006 đến 2008. Sau khi để mất danh hiệu vào tay khách sạn The Venetian Las Vegas (Mỹ), vào tháng 8/2015, First World khai trương thêm một khu nữa và lại trở thành khách sạn lớn nhất thế giới từ đó tới nay. Ảnh: Worldalldetails.
Khách sạn lớn nhất thế giới: Với 7.351 phòng, khách sạn First World ở Genting Highlands của Malaysia giữ danh hiệu Khách sạn lớn nhất thế giới từ 2006 đến 2008. Sau khi để mất danh hiệu vào tay khách sạn The Venetian Las Vegas (Mỹ), vào tháng 8/2015, First World khai trương thêm một khu nữa và lại trở thành khách sạn lớn nhất thế giới từ đó tới nay. Ảnh: Worldalldetails.
Khách sạn Abraj Kudai ở Ả Rập Saudi dự kiến sẽ có khoảng 10.000 phòng khi mở cửa đón khách trong năm 2017. Tuy nhiên, đến giờ khách sạn vẫn chưa hoàn thiện và có khả năng không kịp khai trương trong năm nay. Ảnh: Contrarie.
Khách sạn Abraj Kudai ở Ả Rập Saudi dự kiến sẽ có khoảng 10.000 phòng khi mở cửa đón khách trong năm 2017. Tuy nhiên, đến giờ khách sạn vẫn chưa hoàn thiện và có khả năng không kịp khai trương trong năm nay. Ảnh: Contrarie.
Khách sạn nhỏ nhất thế giới: Khách sạn kiêm quán cà phê Central ở Copenhagen (Đan Mạch) chỉ có một phòng, nhưng đầy đủ tiện nghi và khá thoải mái. Ảnh: Future Positive.
Khách sạn nhỏ nhất thế giới: Khách sạn kiêm quán cà phê Central ở Copenhagen (Đan Mạch) chỉ có một phòng, nhưng đầy đủ tiện nghi và khá thoải mái. Ảnh: Future Positive.
Đảo đông người nhất thế giới: Đảo Santa Cruz del Islote (Colombia) có diện tích chưa đến 10.000 m2 nhưng có tới gần 1.300 người sinh sống. Đảo có 90 ngôi nhà, hai cửa hàng, một quán ăn và một trường học. Ảnh: Fotozanetti.
Đảo đông người nhất thế giới: Đảo Santa Cruz del Islote (Colombia) có diện tích chưa đến 10.000 m2 nhưng có tới gần 1.300 người sinh sống. Đảo có 90 ngôi nhà, hai cửa hàng, một quán ăn và một trường học. Ảnh: Fotozanetti.
Con phố hẹp nhất thế giới: Spreuerhofstraße ở thành phố Reutlingen (Đức) có độ rộng dao động từ 31 cm đến 50 cm, chỉ đủ có một người lách qua. Con phố này có từ năm 1727 và là điểm tham quan phút khách ở Đức. Ảnh: Urbansome.
Con phố hẹp nhất thế giới: Spreuerhofstraße ở thành phố Reutlingen (Đức) có độ rộng dao động từ 31 cm đến 50 cm, chỉ đủ có một người lách qua. Con phố này có từ năm 1727 và là điểm tham quan phút khách ở Đức. Ảnh: Urbansome.
Tòa nhà nặng nhất thế giới: Tòa nhà Quốc hội của Romania được làm từ 700.000 tấn sắt và đồng, cùng hơn 1 triệu m3 đá hoa cương, 3.500 tấn thủy tinh và 900.000 m3 gỗ. Ảnh: World Atlas.
Tòa nhà nặng nhất thế giới: Tòa nhà Quốc hội của Romania được làm từ 700.000 tấn sắt và đồng, cùng hơn 1 triệu m3 đá hoa cương, 3.500 tấn thủy tinh và 900.000 m3 gỗ. Ảnh: World Atlas.
Công viên quốc gia lớn nhất thế giới: Công viên quốc gia Northeast Greenland (Đan Mạch) có diện tích 972.000 km2 (gấp gần 3 lần diện tích Việt Nam). Được thành lập năm 1974 và mở rộng năm 1988, phần lớn công viên có băng bao phủ và là nơi sinh sống của các động thực vật đặc hữu như gấu Bắc Cực. Ảnh: CNTraveler.
Công viên quốc gia lớn nhất thế giới: Công viên quốc gia Northeast Greenland (Đan Mạch) có diện tích 972.000 km2 (gấp gần 3 lần diện tích Việt Nam). Được thành lập năm 1974 và mở rộng năm 1988, phần lớn công viên có băng bao phủ và là nơi sinh sống của các động thực vật đặc hữu như gấu Bắc Cực. Ảnh: CNTraveler.
Quốc gia đông khách nhất thế giới: Trong năm 2016, Pháp đón 82,6 triệu lượt khách và đứng đầu thế giới về lượng người tới đây du lịch. Quốc gia xinh đẹp này không chỉ có thủ đô Paris lãng mạn, mà còn có nhiều bãi biển tuyệt vời, những vùng trồng rượu nho, ẩm thực và văn hóa độc đáo. Ảnh: Telegraph.
Quốc gia đông khách nhất thế giới: Trong năm 2016, Pháp đón 82,6 triệu lượt khách và đứng đầu thế giới về lượng người tới đây du lịch. Quốc gia xinh đẹp này không chỉ có thủ đô Paris lãng mạn, mà còn có nhiều bãi biển tuyệt vời, những vùng trồng rượu nho, ẩm thực và văn hóa độc đáo. Ảnh: Telegraph.
Bảo tàng lâu đời nhất thế giới: Bảo tàng Royal Armouries ở Tháp London (Anh) mở cửa đón khách từ năm 1660. Nơi đây trưng bày các vũ khí và áo giáp được sử dụng trong lịch sử nước Anh. Ảnh: Picssr.
Bảo tàng lâu đời nhất thế giới: Bảo tàng Royal Armouries ở Tháp London (Anh) mở cửa đón khách từ năm 1660. Nơi đây trưng bày các vũ khí và áo giáp được sử dụng trong lịch sử nước Anh. Ảnh: Picss
Nơi ẩm ướt nhất thế giới: Mawsynram ở bang Meghalaya (Ấn Độ) có lượng mưa cao nhất thế giới, lên tới 11.873 mm mỗi năm. Phần lớn các cơn mưa xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 9. Ảnh: The Atlantic.
Nơi ẩm ướt nhất thế giới: Mawsynram ở bang Meghalaya (Ấn Độ) có lượng mưa cao nhất thế giới, lên tới 11.873 mm mỗi năm. Phần lớn các cơn mưa xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 9. Ảnh: The Atlantic.
Tàu lượn siêu tốc cao nhất thế giới: Kingda Ka ở công viên giải trí Six Flags Great Adventure (New Jersey, Mỹ) có độ cao tối đa là 139 m. Ảnh: Modern Thrill.
Tàu lượn siêu tốc cao nhất thế giới: Kingda Ka ở công viên giải trí Six Flags Great Adventure (New Jersey, Mỹ) có độ cao tối đa là 139 m. Ảnh: Modern Thrill.
Ngày nhiều người leo Everest nhất: Ngày 19/5/2012, 234 người đã lên đường chinh phục Nóc nhà thế giới, phá kỷ lục 170 người năm 2010. Từ năm 1953 đến nay, hơn 3.700 người đã leo được tới đỉnh Everest. Ảnh: Planet Mountain.
Ngày nhiều người leo Everest nhất: Ngày 19/5/2012, 234 người đã lên đường chinh phục Nóc nhà thế giới, phá kỷ lục 170 người năm 2010. Từ năm 1953 đến nay, hơn 3.700 người đã leo được tới đỉnh Everest. Ảnh: Planet Mountain.

Theo Zing

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.