7 điều ít người biết về đất nước hạnh phúc Bhutan

Ở Bhutan chặt cây, câu cá là hành vi bất hợp pháp và phần lớn thịt họ ăn được nhập từ Ấn Độ vì chính phủ cấm giết mổ động vật.

Thịt trong các món ăn không có nguồn gốc từ Bhutan  Ở Bhutan, việc giết mổ động vật luôn bị cho là hành động sai trái và cấm kỵ. Người bản địa không được phép giết mổ động vật, nhưng không có nghĩa họ phải ăn chay hoàn toàn. Người Bhutan vẫn ăn thịt cá nhưng hầu hết loại thực phẩm này được nhập từ Ấn Độ. Việc cấm kỵ giết mổ cũng có nghĩa bạn không được phép giết dù là một con bọ hay côn trùng bò vào phòng khách sạn.
Thịt trong các món ăn không có nguồn gốc từ Bhutan: Ở Bhutan, việc giết mổ động vật luôn bị cho là hành động sai trái và cấm kỵ. Người bản địa không được phép giết mổ động vật, nhưng không có nghĩa họ phải ăn chay hoàn toàn. Người Bhutan vẫn ăn thịt cá nhưng hầu hết loại thực phẩm này được nhập từ Ấn Độ. Việc cấm kỵ giết mổ cũng có nghĩa bạn không được phép giết dù là một con bọ hay côn trùng bò vào phòng khách sạn.
Phụ nữ Bhutan có thể có nhiều hơn một người chồng  Không chỉ đàn ông Bhutan có quyền lấy nhiều vợ mà phụ nữ cũng vậy. Chế độ đa phu đa thê hợp pháp tại Bhutan. Đây là tục lệ từ xa xưa khi con người muốn giữ gìn tài sản trong gia đình họ. Trong một số nền văn hóa, chuyện đàn ông nhiều vợ là bình thường còn phụ nữ có nhiều hơn một chồng lại rất hiếm. Điều này khiến người Bhutan có tư tưởng cởi mở hơn người dân tại các nước phát triển trong quá khứ, những nơi duy trì chế độ một vợ một chồng. Tuy vậy, chế độ đa phu đa thê chỉ còn duy trì ở các nhóm bộ tộc nhỏ ở Bhutan ngày nay.
Phụ nữ Bhutan có thể có nhiều hơn một người chồng: Không chỉ đàn ông Bhutan có quyền lấy nhiều vợ mà phụ nữ cũng vậy. Chế độ đa phu đa thê hợp pháp tại Bhutan. Đây là tục lệ từ xa xưa khi con người muốn giữ gìn tài sản trong gia đình họ. Trong một số nền văn hóa, chuyện đàn ông nhiều vợ là bình thường còn phụ nữ có nhiều hơn một chồng lại rất hiếm. Điều này khiến người Bhutan có tư tưởng cởi mở hơn người dân tại các nước phát triển trong quá khứ, những nơi duy trì chế độ một vợ một chồng. Tuy vậy, chế độ đa phu đa thê chỉ còn duy trì ở các nhóm bộ tộc nhỏ ở Bhutan ngày nay.
Người Bhutan không có họ   Ở đất nước này, mỗi người đều có hai tên, nhưng không phân chia theo họ và tên. Một số cha mẹ không đặt tên cho con mình mà chờ một ngày lành rồi đưa con tới đền để được một vị sư ban phước và đặt tên.  Nói cách khác, người dân Bhutan không có họ. Bởi thế mỗi đứa trẻ sinh ra có thể có tên hoàn toàn khác với cả gia đình, người ngoài khi nghe tới sẽ không biết họ có quan hệ ruột thịt. Ví dụ như cha của hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema tên là Dhondup Gyaltshen, mẹ bà tên là Sonam Chuki. Trong khi đó hai anh em trai khác của bà có tên Thinlay Norbu, Jigme Namgyal và hai chị em gái tên Serchen Doma, Yeatso Lhamo.
Người Bhutan không có họ: Ở đất nước này, mỗi người đều có hai tên, nhưng không phân chia theo họ và tên. Một số cha mẹ không đặt tên cho con mình mà chờ một ngày lành rồi đưa con tới đền để được một vị sư ban phước và đặt tên. Nói cách khác, người dân Bhutan không có họ. Bởi thế mỗi đứa trẻ sinh ra có thể có tên hoàn toàn khác với cả gia đình, người ngoài khi nghe tới sẽ không biết họ có quan hệ ruột thịt. Ví dụ như cha của hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema tên là Dhondup Gyaltshen, mẹ bà tên là Sonam Chuki. Trong khi đó hai anh em trai khác của bà có tên Thinlay Norbu, Jigme Namgyal và hai chị em gái tên Serchen Doma, Yeatso Lhamo.
Chặt cây, câu cá là hành vi bất hợp pháp   Ngoài cấm giết mổ, Bhutan còn quy định bắt buộc đất nước có ít nhất 60% lãnh thổ là rừng. Luật này đồng nghĩa với việc ai chặt cây (trừ khi có sự cho phép đặc biệt) luôn bị phạt nặng, thậm chí có thể vào tù. Bhutan khuyến khích người dân trồng cây để làm chất đốt và vật liệu xây dựng. Câu cá hay săn bắt động vật cũng bị cấm ở đất nước này và có mức phạt tương tự như chặt cây. Tuy nhiên nơi đây vẫn diễn ra những hoạt động đánh bắt cá bí mật vào ban đêm.
Chặt cây, câu cá là hành vi bất hợp pháp: Ngoài cấm giết mổ, Bhutan còn quy định bắt buộc đất nước có ít nhất 60% lãnh thổ là rừng. Luật này đồng nghĩa với việc ai chặt cây (trừ khi có sự cho phép đặc biệt) luôn bị phạt nặng, thậm chí có thể vào tù. Bhutan khuyến khích người dân trồng cây để làm chất đốt và vật liệu xây dựng. Câu cá hay săn bắt động vật cũng bị cấm ở đất nước này và có mức phạt tương tự như chặt cây. Tuy nhiên nơi đây vẫn diễn ra những hoạt động đánh bắt cá bí mật vào ban đêm.
Người Bhutan rất thích pho mát   Không chỉ người dân châu Âu mới thích phomat, người Bhutan cũng vậy, đặc biệt là pho mát vị cay. Món đặc sản của họ là ema datshi (pho mát ớt) . Họ thường thêm ớt và tiêu để nấu cùng với pho mát thành một món ăn ấm ngon lành. Người Bhutan thích pho mát ớt tới mức ăn nó mỗi bữa hàng ngày. Khi hỏi bất kỳ người Bhutan nào nếu họ nấu ăn tại nhà ra sao, bạn có thể được nghe về cách làm món ema datshi. Họ còn làm pho mát thành các viên vuông treo lên để bảo quản, món này gọi là chogo. Khi ăn chogo, bạn có thể mất tới 45 phút mới hết một viên.
Người Bhutan rất thích pho mát: Không chỉ người dân châu Âu mới thích phomat, người Bhutan cũng vậy, đặc biệt là pho mát vị cay. Món đặc sản của họ là ema datshi (pho mát ớt) . Họ thường thêm ớt và tiêu để nấu cùng với pho mát thành một món ăn ấm ngon lành. Người Bhutan thích pho mát ớt tới mức ăn nó mỗi bữa hàng ngày. Khi hỏi bất kỳ người Bhutan nào nếu họ nấu ăn tại nhà ra sao, bạn có thể được nghe về cách làm món ema datshi. Họ còn làm pho mát thành các viên vuông treo lên để bảo quản, món này gọi là chogo. Khi ăn chogo, bạn có thể mất tới 45 phút mới hết một viên.
Người Bhutan vẫn thường xuyên mặc trang phục truyền thống  Trong khi ở nhiều nước khác, trang phục truyền thống được giữ cho dịp đặc biệt, đồ truyền thống ở Bhutan lại là quần áo để mặc thường ngày. Trang phục truyền thống của nam là gho, của nữ là kira. Người Bhutan mặc đồ này đi làm, đi đền chùa, công sở hay những dịp trang trọng. Đối với người làm cho chính phủ mặc đồ truyền thống còn là điều bắt buộc.  Bhutan nằm trong số ít quốc gia mà bạn vẫn thấy đàn ông mặc váy. Gho có từ thế kỷ 17 và là đồ truyền thống của người Tây Tạng. Phần túi lớn ở trước ngực không chỉ để giấu bụng béo mà nó còn có thể đựng từ điện thoại, chìa khóa và cả em bé nữa.  Tất cả nam hướng dẫn viên Bhutan đều mặc gho và được yêu cầu mang khăn trắng khi vào các pháo đài cùng khách. Vào những ngày đưa khách đi trekking trên vùng núi, hướng dẫn viên có thể cởi bỏ phần trên của gho và buộc hai tay áo quanh hông khi trời nóng.  Trẻ em tới trường cũng phải mặc đồ truyền thống hàng ngày.
Người Bhutan vẫn thường xuyên mặc trang phục truyền thống: Trong khi ở nhiều nước khác, trang phục truyền thống được giữ cho dịp đặc biệt, đồ truyền thống ở Bhutan lại là quần áo để mặc thường ngày. Trang phục truyền thống của nam là gho, của nữ là kira. Người Bhutan mặc đồ này đi làm, đi đền chùa, công sở hay những dịp trang trọng. Đối với người làm cho chính phủ mặc đồ truyền thống còn là điều bắt buộc. Bhutan nằm trong số ít quốc gia mà bạn vẫn thấy đàn ông mặc váy. Gho có từ thế kỷ 17 và là đồ truyền thống của người Tây Tạng. Phần túi lớn ở trước ngực không chỉ để giấu bụng béo mà nó còn có thể đựng từ điện thoại, chìa khóa và cả em bé nữa. Tất cả nam hướng dẫn viên Bhutan đều mặc gho và được yêu cầu mang khăn trắng khi vào các pháo đài cùng khách. Vào những ngày đưa khách đi trekking trên vùng núi, hướng dẫn viên có thể cởi bỏ phần trên của gho và buộc hai tay áo quanh hông khi trời nóng. Trẻ em tới trường cũng phải mặc đồ truyền thống hàng ngày.
Dù nhiều phụ nữ tại Bhutan mặc đồ thời trang trên phố, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy một số người mặc kira - một bộ váy mang cả nét truyền thống và hiện đại.
Dù nhiều phụ nữ tại Bhutan mặc đồ thời trang trên phố, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy một số người mặc kira - một bộ váy mang cả nét truyền thống và hiện đại.
Thứ 3 là
Thứ 3 là "ngày khô" (Dry day): Ý nói này không đề cập tới thời tiết mà nói tới đồ uống có cồn. Người Bhutan rất thích uống. Thực tế, mỗi người lớn Bhutan tiêu thụ tới 8,47 lít đồ uống có cồn, nhiều hơn mức trung bình thế giới (6,2 lít). Tại Bhutan có hơn 5.400 quán bar, ở thủ đô Thimphu còn có nhiều câu lạc bộ. Bhutan sản xuất rất nhiều sản phẩm như bia, rượu vang đỏ, rượu nhẹ để uống kèm đồ tráng miệng hay cả rượu mạnh. Vào các ngày thứ 3 (Dry day), chính phủ Bhutan cấm các quán bar bán đồ uống có cồn. Ngoài ra, thuốc lá cũng là mặt hàng bị cấm hoàn toàn ở vương quốc này.

Theo VNE

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.