Ra mắt mô hình họ giáo điển hình tiên tiến bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Baonghean.vn) - Ngày 23/8, xã Đồng Văn (Tân Kỳ) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Họ giáo Tân Diên, xứ Tân Diên điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an huyện, các đồng chí lãnh đạo xã, hội đồng mục vụ họ giáo xứ Tân Diên, tổ trưởng, tổ phó tổ tự quản 15 xóm của xã.

Ông Phan Đức Quang - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn trao Quyết định của UBND xã Đồng Văn về việc công nhận họ giáo Tân Diên điển hình đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Phương Hảo
Ông Phan Đức Quang - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn trao Quyết định của UBND xã Đồng Văn về việc công nhận họ giáo Tân Diên điển hình đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Phương Hảo

Xã Đồng Văn có 2.839 hộ dân, trong đó 210 hộ dân theo Đạo Thiên chúa, là một địa phương chủ yếu sản xuất nông nghiệp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. 

Mặc dù vậy, những năm qua, bà con lương giáo trên địa bàn xã luôn đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương, sống tốt đời đẹp đạo. Bà con họ giáo xứ Tân Diên luôn đồng tình, hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào bảo vệ an ninh trật tự...

Tại lễ ra mắt, đồng chí Phan Đức Quang - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn đã trao Quyết định số 138 -QĐ/UBND ngày 20/5/2017 của UBND xã về việc công nhận Họ giáo Tân Diên, xứ Tân Diên, xã Đồng Văn điển hình đảm bảo an ninh trật tự.

Việc ra mắt mô hình “Họ giáo Tân Diên, xứ Tân Diên điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã tiếp thêm động lực, sức mạnh để bà con giáo dân đoàn kết, sống “tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước”, chung tay thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"./.

Phương Hảo 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.