Hơn 4.000 người chết vì tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm

(Baonghean.vn) - Chiều 4/7, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT toàn quốc 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì.

Cùng dự có đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Cảnh Nam
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Cảnh Nam

6 tháng đầu năm 2017, trên toàn quốc xảy ra 9.593 vụ TNGT, làm 4.134 người tử vong, bị thương 7.935 người. So với cùng kỳ năm 2016, TNGT giảm cả 3 tiêu chí: số vụ (636 vụ: 22%), số người tử vong (229 người: 5,25%) và bị thương (1.004 người: 11,32%). Có 38 tỉnh, thành phố giảm số người tử vong do TNGT và 22 tỉnh, thành phố có số người tử vong tăng do TNGT so với cùng kỳ.

Lực lượng chức năng trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 2,2 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, phạt 1,3 nghìn tỷ đồng, tạm giữ gần 19.000 phương tiện ô tô, gần 300.000 mô tô, tước gần 200.000 GPLX; khởi tố 2.074 vụ, 1.965 bị can, Viện KSND các cấp đề nghị truy tố 1.780 với 1.824 bị can; tòa án nhân dân các cấp xét xử 1787 vụ với 1841 bị cáo. Các tuyến đường sắt, đường thủy nội địa, tình hình tai nạn giảm sâu trên cả 3 tiêu chí.

Hiện
Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 31/3 tại Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp) giữa xe tải và xe khách làm 3 người chết tại chỗ. 

Riêng tại Nghệ An, 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 129 vụ TNGT, làm chết 96 người, 101 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 11 vụ (7,86%); giảm 3 người chết (3,03%); giảm 4 người bị thương (3,8%). Trong đó, đường bộ xảy ra 120 vụ, làm 91 người chết và 97 người bị thương; đường sắt xảy ra 9 vụ, làm 5 người chết và 4 người bị thương.

Sau khi nghe báo cáo của các bộ, ngành, địa phương về tình hình TTATGT và đề xuất những phương án, giải pháp kéo giảm TNGT, đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương những nỗ lực trong công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Tuy nhiên cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, trong 6 tháng đầu năm 2017 vẫn xảy ra 23 vụ TNGT đường bộ đặc biệt nghiêm trọng làm 21 người tử vong và 110 người bị thương. Điều đó cho thấy công tác đảm bảo trật tự ATGT cần phải được quan tâm chú trọng hơn nữa.

Phó Thủ tướng chính phủ Trương Hòa Bình
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình kết luận hội nghị. Ảnh: Cảnh Nam.

Để 6 tháng cuối năm kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng thời siết chặt công tác quản lý phương tiện vận tải thủy, giao thông đường sắt...Đẩy mạnh thanh, kiểm tra, rà soát việc cấp giấy phép lái xe, tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, triển khai giải pháp lập lại trật tự đô thị...

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị, các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục rà soát các "điểm đen" tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT cao để xóa bỏ, đặc biệt là đối với các địa phương có số vụ TNGT tăng trong 6 tháng đầu năm cần phải nhanh chóng có các giải pháp để kéo giảm TNGT. Bên cạnh đó cần gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị, địa phương đặc biệt là những người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến, nhất là chỉ rõ những tồn tại hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo TTATGT trong thời gian tới, kiềm chế không để xảy ra các vụ TNGT nhất là đối với xe ô tô khách...

Cảnh Nam

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.