Chi bộ Văn xã - Miền núi - Phát hành (Báo Nghệ An) đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

(Baonghean.vn) - Đại hội ghi nhận những thành tích cao của Chi bộ Văn xã - Phát hành - Miền núi  đồng thời đặt ra phương hướng, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Chiều 6/7, Chi bộ Văn xã - Phát hành - Miền núi tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Tham dự đại hội có đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An; đồng chí Đậu Văn Thành - Đảng ủy viên, Chánh văn phòng Báo Nghệ An.

Hiện nay chi bộ có 14 đảng viên, trong đó có 4 đồng chí trình độ cao cấp lý luận chính trị; 3 đồng chí đang học cao cấp lý luận chính trị; 100% đảng viên có trình độ đại học; 1 đồng chí du học ở nước ngoài.

Toàn cảnh đại hội chi bộ Phát hành - văn xã - Miền núi. Ảnh Thanh Nga.
Toàn cảnh đại hội chi bộ Văn xã - Phát hành - Miền núi. Ảnh: Thanh Nga.

Nhiệm kỳ 2015-2017, chi bộ Văn xã - Phát hành - Miền núi đã vượt qua khó khăn, thực hiện tốt việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Chi bộ đã tham gia xây dựng các chương trình công tác của Đảng uỷ, các chủ trương biện pháp để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh bằng việc thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tính đầu tàu gương mẫu, xung kích trong mọi công việc.

Đồng chí Cao Thanh Thuỷ - Uỷ viên BCH đảng uỷ Báo Nghệ An - Trưởng phòng Phát hành - Quảng cáo và Hoạt động xã hội. Ảnh: Thanh Nga.
Đồng chí Cao Thanh Thuỷ - Bí thư chi bộ trình bày báo cáo chính trị Đại hội. Ảnh: Thanh Nga.

Trong công tác chuyên môn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chi bộ đã quán triệt đảng viên bám sát nội dung cụ thể của từng phòng chuyên môn để triển khai nhiều đề tài, chuyên đề cho đảng viên, phóng viên.

Phòng Văn xã đổi mới nội dung các trang báo hàng ngày; mở rộng mạng lưới cộng tác viên; Tham gia nhiều chuyên đề nóng có chất lượng như Giải phóng quốc lộ 1A, Bội chi Quỹ Bảo hiểm Y tế; Bất cập trong chương trình Trường học mới VNEN; Vấn đề luân chuyển và tuyển dụng giáo viên; Lừa đảo chạy việc; Vấn đề xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc; tham gia nắm tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh...

Phòng Miền núi Cuối tuần chịu trách nhiệm chính về nội dung cho số báo Cuối tuần, chuyên trang DTMN. Phòng đảm bảo chất lượng các chuyên trang, chuyên mục được phân công. Các phóng viên, CTV tích cực đi cơ sở, đặc biệt là địa bàn miền núi, vùng sâu để có được nhiều tin bài, ảnh chất lượng.

Phòng Phát hành - Công tác xã hội  phụ trách về công tác Phát hành - Quảng cáo và Hoạt động xã hội, riêng 6 tháng đầu năm 2017 lượng phát hành đạt 16.233 tờ/kỳ; báo cuối tuần 16.058 tờ/kỳ; Phấn đấu đạt 17.000 tờ/kỳ cuối năm 2017. Số lượng báo phát hành lẻ khách đặt thêm (từ đầu năm đến 28/6/2017) 13.732 tờ.

Đồng chí Hồ Thị Ngân - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tham luận trước đại hội. Ảnh; Thanh Nga.
Đồng chí Hồ Thị Ngân - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tham luận tại đại hội. Ảnh. Thanh Nga.

Trong năm 2016, chi bộ có 4 cá nhân đạt giải báo chí tỉnh, 3 cá nhân đạt giải báo chí Cửa Lò; 4 cá nhân đạt giải báo chí ngành dân số; 3 cá nhân đạt giải “Khoảnh khắc vàng”, 5 cá nhân đạt giải báo chí viết về ngành y tế, 3 cá nhân đạt giải báo chí viết về giao thông... Tổng số 22 giải, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra.

Tại đại hội, các đảng viên đóng góp tham luận liên quan đến các giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng như: nâng cao chất lượng về công tác phát hành; bồi dưỡng và đào tạo cho đảng viên trẻ; lấy đảng viên làm hạt nhân lan toả trong việc đổi mới phong cách làm báo.

Đồng chí Ngô Đức Chuyên - Trưởng phòng Văn xã - Báo Nghệ An phát biểu tham luận tại đại hội. Ảnh : Thanh Nga.
Đồng chí Ngô Đức Chuyên - Trưởng phòng Văn xã - Báo Nghệ An phát biểu tham luận tại đại hội. Ảnh: Thanh Nga.

Đại hội cũng thống nhất nhiệm kỳ tới phấn đấu đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 2 - 3 đảng viên mới; Hàng năm có 3 - 5 tác phẩm đạt giải báo chí cấp tỉnh và phấn đấu có phóng viên đạt giải báo chí Quốc gia

Lãnh đạo 3 phòng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trong đó tập trung xây dựng việc nâng cao chất lượng 2 ấn phẩm báo in và điện tử. Chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn ở các bài viết, các ấn phẩm, tích cực đổi mới chuyên mục; tăng cường việc tự trang bị trang thiết bị ở bộ phận phóng viên, nắm bắt các phương pháp, kỹ thuật làm báo hiện đại.

Đẩy mạnh công tác phát hành, phủ kín các đầu mối theo chỉ thị, nghiên cứu để phát hành báo lẻ ra thị trường qua các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn,… Giữ vững ổn định lượng phát hành trên 16.000 tờ/kỳ, phấn đấu đạt 17.000 tờ/kỳ.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng uỷ Báo Nghệ An chúc mừng BCH chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Báo Nghệ An chúc mừng Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đại hội đã bầu ra được Chi ủy nhiệm kỳ mới. Đồng chí Cao Thị Thanh Thuỷ - Ủy viên BCH Đảng ủy, Trưởng Phòng Phát hành - Quảng cáo và Hoạt động xã hội giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Thuỳ Vinh  -Trưởng phòng Miền núi cuối tuần giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ./.

Thanh Nga

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.