Khám bệnh và cấp thuốc cho cựu chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tại Quế Phong

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ phối hợp hoạt động xã hội giữa Báo Nghệ An và Công ty CP Golden City, sáng 25/6, đoàn công tác đã về thị trấn Kim Sơn (Quế Phong) để tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Ông Mai Đức Thịnh- Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty CP Golden City đại diện cho nhà tài trợ giới thiệu mục đích, tôn chỉ tham gia hoạt động xã hội, từ thiện của Công ty
Ông Mai Đức Thịnh - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty CP Golden City - đại diện cho nhà tài trợ giới thiệu mục đích, tôn chỉ tham gia hoạt động xã hội, từ thiện của Công ty. Ảnh: Nguyễn Hải

Trong thời gian 1 buổi, các y, bác sĩ đến từ Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh trực tiếp thăm khám cho 65 cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị hiện sống trên địa bàn Quế Phong. Trên cơ sở kết quả khám, các bác sĩ còn tư vấn về phác đồ điều trị các bệnh được phát hiện; đồng thời cấp thuốc bổ trị giá 15 triệu đồng cho các cựu chiến binh Thành cổ.

65 trong tổng số 122 cựu chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 của huyện Quế Phong đã về dự để được thăm khám sức khỏe. Ảnh: Nguyễn Hải
65 trong tổng số 122 cựu chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 của huyện Quế Phong được thăm khám sức khỏe lần này. Ảnh: Nguyễn Hải

Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị huyện Quế Phong được thành lập năm 2015. Toàn huyện hiện có 122 chiến sĩ đã từng tham gia chiến đấu 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, phần lớn đã già yếu, sức khỏe kém, hoàn cảnh khó khăn, điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế còn nhiều hạn chế.

Khám điện tim để tư vấn về điều trị các bệnh về tim mạch cho các cựu chiến sĩ. Ảnh: Nguyễn Hải
Khám điện tim để tư vấn về điều trị các bệnh về tim mạch cho các cựu chiến sĩ. Ảnh: Nguyễn Hải
Đo huyết áp, nhịp tim để xác định các bệnh về tim mạch. Ảnh: Nguyễn Hải
Đo huyết áp, nhịp tim để xác định các bệnh về tim mạch. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu tại buổi khám sức khỏe, bà Trương Thị Tuyết Mai - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong chân thành cám ơn đoàn công tác của Công ty CP Golden City, Báo Nghệ An và Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh đã dành sự quan tâm, tài trợ cho huyện Quế Phong nói chung và các Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị nói riêng; mong rằng trong thời gian tới sẽ có các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hơn.

Cùng với khám và tư vấn về các triệu chứng bệnh, các cựu chiến sĩ thành cổ còn được phát thuốc miễn phí. Ảnh: Nguyễn Hải

Cùng với khám và tư vấn về các triệu chứng bệnh, các cựu chiến sĩ thành cổ còn được phát thuốc miễn phí. Ảnh: Nguyễn Hải

Công ty CP Golden City - nhà tài trợ cho hoạt động khám chữa bệnh và cấp thuốc trên là Công ty chuyên về kinh doanh bất động sản và giao dịch thương mại điện tử, trụ sở đóng tại TP Vinh. Đây là lần thứ 3 trong năm 2017, Công ty CP Golden City tài trợ và đồng hành với Báo Nghệ An trong các hoạt động xã hội, hướng về người nghèo miền Tây xứ Nghệ./.

Phương Hà  

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.