Sôi động hội thi Học sinh sinh viên với an toàn giao thông

(Baonghean.vn) - Trải qua 3 tiếng, các đội thi đến từ 6 khoa đã mang đến những tiết mục hấp dẫn, vui vẻ cho cuộc thi An toàn Giao thông lần đầu tiên được tổ chức ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Tối 10/5, hội thi “Học sinh, sinh viên với an toàn giao thông” năm 2016 - 2017 đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 6 đội thi đến từ các khoa: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Giáo dục thể chất – Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ, Tự nhiên và Xã hội của trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Chu Thanh
Tối 10/5, hội thi “Học sinh, sinh viên với an toàn giao thông” năm 2016 - 2017 đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 6 đội thi đến từ các khoa: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Giáo dục thể chất - Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ, Tự nhiên và Xã hội cùng Ban giám hiệu nhà trường và hàng trăm bạn sinh viên. Ảnh: Chu Thanh
Thầy Nguyễn Lâm Huy, Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên cho biết, đây là lần đầu tiên trường CĐSP Nghệ An tổ chức hội thi “Học sinh, sinh viên với an toàn giao thông”. Thông qua cuộc thi, ban giám hiệu muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền “Nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, đặc biệt là trật tự hành lang an toàn giao thông” trong học sinh, sinh viên. Đây còn là dịp để học sinh, sinh viên giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tự nâng cao hiểu biết, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông và ý thức chấp hành về trật tự hành lang an toàn giao thông. Ảnh: Chu Thanh
Thầy Nguyễn Lâm Huy - Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên cho biết, đây là lần đầu tiên trường CĐSP Nghệ An tổ chức hội thi “Học sinh, sinh viên với an toàn giao thông”. Thông qua cuộc thi, ban giám hiệu muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền “Nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, đặc biệt là trật tự hành lang an toàn giao thông” trong học sinh, sinh viên. Đây còn là dịp để HS, SV giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tự nâng cao hiểu biết, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông và ý thức chấp hành về trật tự hành lang an toàn giao thông. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh

Các đội trải qua 4 vòng thi gồm: giới thiệu, hiểu biết, tiểu phẩm và tuyên truyền viên, 6 đội thi đã được tìm hiểu cũng như mang đến các tiểu phẩm có tính tuyên truyền cao về chủ đề “An toàn giao thông và trật tự hành lang an toàn giao thông trong HSSV. Trong ảnh: Phần thi giới thiệu của đội thi Giáo dục mầm non. Ảnh: Chu Thanh

 Phần thi giới thiệu của đội thi khoa Giáo dục tiểu học:

Ảnh: Chu Thanh
Các đội thi bước vào phần thi hiểu biết liên quan đến kiến thức về "Luật an toàn giao thông đường bộ và quy định về trật tự hành lang an toàn giao thông". Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Đặc biệt, những phần thi tiểu phẩm đến từ cả 6 đội thi không chỉ mang đến những tiếng cười vui vẻ cho BGK, khán giả mà còn truyền đi những thông điệp rất ý nghĩa, đáng suy ngẫm về vấn đề an toàn giao thông. Trong ảnh: Tiểu phẩm của sinh viên khoa Xã hội. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Sau gần 3 tiếng thi đấu sôi nổi, vui vẻ, đại diện BGK đã trao giải Nhất tập thể cho khoa Giáo dục tiểu học, 2 giải Nhì tập thể cho khoa Xã hội và Ngoại ngữ, 3 giải Ba tập thể cho khoa Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất - Công nghệ thông tin và khoa Tự nhiên. Ảnh: Chu Thanh

Chu Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.