Sư đoàn 324 thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng tại xã Sơn Hải

(Baonghean.vn) - Sáng 22/2, Sư đoàn 324 đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng tại xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) và động viên cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại địa phương.

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình ông Trần Thắng Cảnh - thương binh 2/4. Hiện nay ông đang làm Bí thư chi bộ thôn 10 - nơi mà cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 324 đang đóng quân làm nhiệm vụ hành quân. Tiếp đó, đoàn thăm và tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Thế và gia đình bà Nguyễn Thị Năm ở giáo họ Văn Thai, hiện đang thờ cúng các liệt sỹ.

Sư đoàn 324 do Thượng tá Đoàn Xuân Bường- Phó chính ủy Sư đoàn làm trưởng đoàn thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Trần Thắng Cảnh- Thương binh 2/4. Ảnh: Việt Hùng.
Sư đoàn 324 do Thượng tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Sư đoàn làm trưởng đoàn thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Trần Thắng Cảnh- Thương binh 2/4. Ảnh: Việt Hùng.

Tại nơi đoàn đến thăm, thay mặt chỉ huy Sư đoàn, Thượng tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Sư đoàn 324 ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên các gia đình vượt qua hoàn cảnh, bệnh tật để giúp địa phương phát triển kinh tế, sống tốt đời đẹp đạo, tạo điều kiện nơi ăn, chốn ở cho cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên hơn 100 cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn đang làm nhiệm vụ dã ngoại, hành quân, giúp xã Sơn Hải cũng như bà con nhân dân làm đường giao thông nông thôn, xây dựng kênh mương. Thượng tá Đoàn Xuân Bường động viên cán bộ, chiến sỹ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với địa phương thực hiện tốt các phần việc được cơ quan, đơn vị giao phó.

Việt Hùng

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.