Những món bánh ngọt nhìn là thèm

Các món tráng miệng ngọt ngào như tiramisu, dorayaki, bánh lá dứa... đem lại trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời mà du khách không nên bỏ qua.

Pavlona (New Zealand): Có nguồn gốc ở New Zealand và được đặt tên theo vũ công balle người Nga - Anna Pavlona, món tráng miệng ngọt ngào này đầy kem tươi và các loại quả mùa hè.
Pavlona (New Zealand): Có nguồn gốc ở New Zealand và được đặt tên theo vũ công balle người Nga - Anna Pavlona, món tráng miệng ngọt ngào này đầy kem tươi và các loại quả mùa hè.
n
Bánh Princesstarta (Thụy Điển): Món bánh xinh đẹp này được làm từ bánh xốp, mứt, bánh trứng và kem, phủ một lớp marzipan (bánh hạnh nhân) màu xanh. Vete-Katten ở Stockholm là nơi lý tưởng để bạn thưởng thức Princesstarta và nhâm nhi một tách cà phê.  
Bánh xốp Victoria (Anh): Chẳng còn gì tuyệt bằng được thưởng thức trà chiều với một miếng bánh xốp Victoria. Được đặt theo tên Nữ hoàng Anh, món bánh này có mứt mâm xôi, và đôi khi có thêm kem tươi.
Bánh xốp Victoria (Anh): Chẳng còn gì tuyệt bằng được thưởng thức trà chiều với một miếng bánh xốp Victoria. Được đặt theo tên Nữ hoàng Anh, món bánh này có mứt mâm xôi, và đôi khi có thêm kem tươi.
Lapis Legit (Indonesia): Được làm từ bơ Wijsman và lòng đỏ trứng gà, bánh Lapis Legit có vị ngọt ngào, mềm mại, thường dành cho các dịp lễ.
Lapis Legit (Indonesia): Được làm từ bơ Wijsman và lòng đỏ trứng gà, bánh Lapis Legit có vị ngọt ngào, mềm mại, thường dành cho các dịp lễ.
Kransekage (Đan Mạch/Na Uy): Kransekage kết hợp từ các bánh vòng hạnh nhân với nhiều kích cỡ.
Kransekage (Đan Mạch/Na Uy): Kransekage kết hợp từ các bánh vòng hạnh nhân với nhiều kích cỡ.
Lamingtons (Australia): Món bánh đặc sản này được đặt theo tên một nhà cầm quyền ở Queensland, gồm bánh xốp phủ chocolate và rắc vụn dừa.
Lamingtons (Australia): Món bánh đặc sản này được đặt theo tên một nhà cầm quyền ở Queensland, gồm bánh xốp phủ chocolate và rắc vụn dừa.
Bánh lá dứa (Singapore/Malaysia): Về cơ bản đây là một loại bánh chiffon có vị ngọt và mùi thơm dễ chịu. Bánh có màu xanh nhờ nước từ lá dứa, rất phổ biến ở Singapore và Malaysia.
Bánh lá dứa (Singapore/Malaysia): Về cơ bản đây là một loại bánh chiffon có vị ngọt và mùi thơm dễ chịu. Bánh có màu xanh nhờ nước từ lá dứa, rất phổ biến ở Singapore và Malaysia.

Bánh Black Forest (Đức): Loại bánh truyền thống của Đức này thường được là từ chocolate, kem tươi và nửa cốc rượu brandy anh đào.  

Postre Chaja (Uruguay): Được một chủ quán trà sáng tạo ra vào năm 1927, món bánh này có nhiều lớp gato mềm mại, kem và đào, tất cả bọc trong một lớp vỏ bánh trứng đường.  

Tiramisu (Italy): Tiramisu có nghĩa là “cầm tôi lên” trong tiếng Italy. Đây là món tráng miệng ngọt ngào được làm từ nhiều lớp, gồm bánh xốp nhúng cà phê, phô mai mascarpone đánh với trứng và đường.
Tiramisu (Italy): Tiramisu có nghĩa là “cầm tôi lên” trong tiếng Italy. Đây là món tráng miệng ngọt ngào được làm từ nhiều lớp, gồm bánh xốp nhúng cà phê, phô mai mascarpone đánh với trứng và đường.
Bánh phô mai (Mỹ): Trở nên nổi tiếng từ New York, bánh phô mai được làm từ phô mai, đường và trứng trên lớp vụn bánh quy.
Bánh phô mai (Mỹ): Trở nên nổi tiếng từ New York, bánh phô mai được làm từ phô mai, đường và trứng trên lớp vụn bánh quy.
Dorayaki (Nhật Bản): Món bánh này có dạng đĩa, lớp vỏ mềm và nhân đậu đỏ ngọt. Đây là món bánh yêu thích của chú mèo máy Doraemon nổi tiếng.
Dorayaki (Nhật Bản): Món bánh này có dạng đĩa, lớp vỏ mềm và nhân đậu đỏ ngọt. Đây là món bánh yêu thích của chú mèo máy Doraemon nổi tiếng.
Tres leches (Mexico): Món bánh này xuất hiện ở nhiều thành phố vùng Mỹ Latin, gồm bánh xốp tẩm sữa đặc có đường, sữa thường và thêm kem tươi.
Tres leches (Mexico): Món bánh này xuất hiện ở nhiều thành phố vùng Mỹ Latin, gồm bánh xốp tẩm sữa đặc có đường, sữa thường và thêm kem tươi.

Theo Zing.vn

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.