Nỗ lực giảm nghèo bền vững

(Baonghean) - Những năm qua, các địa phương trong tỉnh tích cực đẩy mạnh nhiều chương trình cụ thể để giúp người dân từng bước thoát nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Gia đình chị Bùi Thị Hiền ở xóm Diên Tiên, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương từng là hộ nghèo, có con bị bệnh hiểm nghèo, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Năm 2012, gia đình chị được vay vốn hộ nghèo 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện, đầu tư làm nghề tráng bánh đa và thu gom bánh đa của các hộ trong làng đem về quạt chín đưa đi nhập ở các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Yên Thành, Nghi Lộc, TP.Vinh. Bình quân mỗi ngày bán được 500 - 700 chiếc, thu nhập từ 200 - 300 ngàn đồng/ngày. Nhờ chăm chỉ, chịu khó làm ăn, năm 2014, gia đình chị thoát nghèo và xây được một ngôi nhà 3 gian khang trang đẹp đẽ.
Còn gia đình chị Nguyễn Thị Chín ở xóm Yên Thế, xã Yên Sơn (Đô Lương) cũng từng là hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Chồng bị bệnh hiểm nghèo qua đời sớm, một mình chị nuôi 2 con với cuộc sống chật vật. Năm 2013, sau khi được tạo điều kiện cho theo học nghề nuôi gà mở tại địa phương (theo QĐ 1956) và tự tìm tòi học hỏi thêm, chị Chín phát triển nghề chăn nuôi với quy mô 300 con vịt đẻ, 200 gà thịt, 50 con ngan. Riêng đàn vịt mỗi ngày đẻ 260 quả trứng cho lãi ròng 6 triệu đồng/tháng; đàn gà cứ 2,5 tháng xuất chuồng/lứa, thu lãi 15 triệu đồng/lứa, mỗi năm chị nuôi được 4 lứa gà, nếu không xảy ra dịch bệnh thì có mức lãi ròng 60 triệu đồng, ngoài ra còn có thu nhập từ đàn ngan và cá trê. Năm 2014, gia đình chị Chín thoát nghèo, cuộc sống dần ổn định.
Được vay vốn hộ nghèo để phát triển sản xuất, gia đình chị Bùi Thị Hiền (xã Lưu Sơn, Đô Lương) đã thoát nghèo.
Được vay vốn hộ nghèo để phát triển sản xuất, gia đình chị Bùi Thị Hiền (xã Lưu Sơn, Đô Lương) đã thoát nghèo.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương, khóa XIX, nhiệm kỳ 2010 - 2015, đề ra chỉ tiêu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%; đào tạo nghề cho 2.000 lao động; xuất khẩu lao động hàng năm 1.000 người. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, huyện đã thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo các cấp đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo. Cùng với đó ban hành các chính sách cụ thể của địa phương để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phù hợp với tình hình thực tế. Ban hành các đề án để thực hiện mục tiêu giảm nghèo như Đề án đào tạo nghề và xuất khẩu lao động giai đoạn 2010 - 2015. Tổ chức các hoạt động truyền thông, đối thoại chính sách với người nghèo, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thị trấn, các khối, xóm. Chỉ đạo thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn… Với sự thực hiện đồng bộ và sát sao, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm nhanh qua từng năm, thu hẹp sự chênh lệch giàu nghèo trên địa bàn. Năm 2011, toàn huyện có 7.744 hộ nghèo (17,9%), đến năm 2015 giảm còn 3.101 hộ (5,95%).
Huyện Anh Sơn cũng đã ban hành một số nghị quyết, chỉ thị về công tác xóa đói, giảm nghèo gắn với giải quyết việc làm như phát triển kinh tế vườn đồi, trồng cây nguyên liệu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã khó khăn. Hàng năm đều có điều tra số lượng lao động trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị về tuyển dụng lao động đi làm việc trong nước và xuất khẩu lao động nhằm giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân.
Ông Đặng Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo công tác xóa đói, giảm nghèo huyện Anh Sơn cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện có các nhà máy đang sản xuất như Nhà máy đường Sông Lam, Xí nghiệp chế biến chè, sắp tới sẽ có thêm các nhà máy đi vào hoạt động, như: Nhà máy xi măng, Nhà máy than củi sạch xuất khẩu, Nhà máy chế biến tinh bột sắn... Sẽ thu hút lượng lao động lớn trên địa bàn có việc làm, góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo cho địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện phương châm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và phát triển thị trường lao động nông thôn, để mở các lớp ngành nghề phù hợp, Trung tâm dạy nghề huyện còn phối hợp với Trạm Khuyến nông, liên kết với các trường dạy nghề trong tỉnh để dạy nghề cho lao động. UBND huyện đã giao cho Trung tâm dạy nghề điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo các ngành, nghề phù hợp với nhu cầu của người học và người sử dụng lao động. Liên kết với các trường đào tạo nghề mở các lớp đại học kế toán, luật và tích cực giới thiệu việc làm cho người lao động, từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững.
Với sự quan tâm của các cấp, ngành, đoàn thể, thông qua Quỹ “Vì người nghèo", nhiều nông dân được hỗ trợ vốn, kỹ thuật, vươn lên sản xuất, chăn nuôi... từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay được áp dụng, nhân rộng, tạo điều kiện cho người nghèo vươn lên đầu tư sản xuất, như mô hình trồng chè công nghiệp, dưa hấu, ngô, mía, chăn nuôi trâu bò đem lại hiệu quả kinh tế cao... Nhờ đó số hộ nghèo, giảm nhanh qua từng năm, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn toàn huyện. Năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Anh Sơn gần 15%; năm 2014, giảm xuống còn 11,34%. Cùng với đó, thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, 3 năm qua, toàn huyện đã thực hiện hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới được 89 ngôi nhà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hàng năm, 100% số hộ nghèo được cấp thẻ khám, chữa bệnh với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng,... 
Tuy nhiên, để giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững hơn trong những năm tiếp theo, các huyện cần tăng cường công tác đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm, đồng thời xây dựng chương trình giảm nghèo hàng năm gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; đẩy mạnh hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất cho hộ nghèo từng bước vươn lên; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tác động của chính sách, chương trình, dự án, kết quả xóa đói, giảm nghèo. Điều quan trọng nhất, mỗi hộ nghèo phải xây dựng ý chí, nỗ lực vươn lên trong lao động, sản xuất, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách ưu đãi của Nhà nước. Có như vậy, công tác xóa đói, giảm nghèo mới đảm bảo tính bền vững.
Quỳnh Lan

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.