Hào hùng Chương trình nghệ thuật "Bài ca đất nước"

(Baonghean.vn) - Tối 1/9, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình nghệ thuật “Bài ca đất nước”.

Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng …và đông đảo người dân thành phố Vinh.

Các đại biểu tham dự chương trình
Các đại biểu tham dự chương trình
Đồng chí Pham Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc, nêu lên ý nghĩa của
Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc

Đây là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị đặc biệt, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng  Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham dự chương trình có sự góp mặt của các Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong tỉnh với nhiều tiết mục hấp dẫn được dàn dựng công phu ca ngợi Đảng, ca ngợi chủ tịch Hồ Chí Minh và ca ngợi đất nước.

Các tiết mục được giàn dựng công phu ca ngợi tình yêu quê hương đất nước
Các tiết mục được dàn dựng công phu ca ngợi tình yêu quê hương đất nước
Các bài hát với chủ đề ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi Bác Hồ đem đến cho người xem nhiều cảm xúc và niềm tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc
Các bài hát với chủ đề ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi Bác Hồ đem đến cho người xem nhiều cảm xúc và niềm tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc
Tiết mục biểu diễn Ngọn lửa Xô Viết
Tiết mục biểu diễn Ngọn lửa Xô Viết
Đông đảo người dân Thành phố Vinh đến theo dõi chương trình
Đông đảo người dân Thành phố Vinh đến theo dõi chương trình

Thông qua chương trình, để mỗi người dân Việt Nam tiếp tục tự hào và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;  tôn vinh truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các  thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà tin tưởng cùng nhau đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đã đề ra.

                                                                                                              Mỹ Hà

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.