Sập giàn giáo ở Formosa, 13 người tử vong

Tối 25/3, giàn giáo cao hàng chục mét tại một công trường ở Khu kinh tế Formosa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bất ngờ đổ sập. Đến sáng 26/3, đã có 13 người chết và hàng chục người khác bị thương.

Khoảng 20h, 52 công nhân đang tháo vật liệu ở cột bêtông (dùng để cắm ngoài biển) thì giàn giáo cao hàng chục mét bất ngờ đổ sập. Nhiều công nhân đang làm việc tại đây bị vùi trong đống đổ nát. 

Trao đổi với phóng viên, bà Phan Thị Liễu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, đã có 10 người tử vong. Hơn 20 người khác đang cấp cứu ở bệnh viện này. Ngoài ra, hàng chục người sau khi được sơ cứu đã chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, chỉ sau đó ít phút, con số người tử vong đã lên ít nhất 12. Trong đó, 2 người tử vong tại chỗ. Đến sáng 26/3, con số tử vong tăng lên là 13.

Anh Phan Văn Xô (1972) - một nạn nhân trong vụ sập giàn giáo. Ảnh: Phạm Hoà.
Anh Phan Văn Xô (1972) - một nạn nhân trong vụ sập giàn giáo. Ảnh: Phạm Hoà.

Phan Văn Xô - một công nhân tại công trường cho biết, hiện còn nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát. Anh Xô được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Công nhân này nằm trong số những ca nặng được xe cứu thương chuyển lên từ Bệnh viện Đa Khoa Kỳ Anh.

Bà Trần Thuỳ Dung, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, 18 công nhân (đều là nam giới, người Việt Nam) đang cấp cứu ở bệnh viện. Các nạn nhân chủ yếu bị chấn thương sọ não, gãy chân, tay và 2 người bị thương rất nặng.

Giàn giáo cao hàng chục mét đổ sập gây ra tai nạn. Ảnh: 
Giàn giáo cao hàng chục mét đổ sập gây ra tai nạn. Ảnh: Tiền Phong.

Ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nói với báo Tiền phong, đây là vụ sập giàn giáo tại công trình do nhà thầu Samsung đảm nhiệm.

Trao đổi với Zing.vn, một lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nhận được thông tin sự cố, UBND tỉnh đã huy động Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh tới hiện trường cứu hộ những người gặp nạn. Tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế điều động lực lượng cán bộ bác sĩ, y tá bệnh viện các tuyến khẩn trương, ưu tiên cấp cứu các nạn nhân gặp sự cố.

Theo Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh, Khu kinh tế Vũng Áng có diện tích hơn 22.780 ha, là một trong năm khu kinh tế ven biển trọng điểm được ưu tiên đầu tư giai đoạn 2013-2015; được Chính phủ quy hoạch phát triển các ngành trụ cột có ý nghĩa chiến lược quốc gia...

Khu kinh tế Vũng Áng theo kế hoạch sẽ trở thành trung tâm công nghiệp nặng lớn nhất Việt Nam với các ngành luyện thép lớn nhất, điện lực lớn nhất, cảng biển sâu nhất và nhiều bến cảng nhất.

Đến nay Vũng Áng có hàng trăm doanh nghiệp đã được cấp đăng ký kinh doanh và chứng nhận đầu tư với số vốn trên 16 tỷ USD. 

Các dự án đầu tư vào khu kinh tế này đều được hưởng các ưu đãi tối đa áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định.

Danh sách các nạn nhân tử vong:

1. Bùi Văn Hoàn, SN 1967, Thanh Hóa 

2. Nguyễn Văn Khang, SN 1973, Hòa Bình

3. Nguyễn Văn Bảo, SN 1973, Quảng Bình

4. Nguyễn Văn Dũng, SN 1982 Quảng Bình

5. Lê Quốc Hưng, SN 1988, Diễn Châu, Nghệ An

6. Nguyễn Văn Chiến, SN 1987, Quảng Bình

7. Trần Anh Hoàn, SN 1987, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

8. Trương Đình Tuấn, SN 1976, Quảng Bình.

9. Lâm Hữu Chính, Diễn Châu, Nghệ An.

10. Anh Nguyễn Văn Lịch, 1987, Bố Trạch, Quảng Bình.

Các nạn nhân khác chưa xác định.

P.V

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.