Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức Ngày Pháp luật, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

(Baonghean.vn) - Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, để đây thực sự trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi người.
Chiều 9/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện ngày pháp luật Việt Nam và trao giải các cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2018. Đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Chiều 9/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam và trao giải các cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2018. Đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Ngày 9/11/2013, Nghệ An lần đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam. Qua 5 năm triển khai, Ngày Pháp luật đã trở thành ngày hội của toàn dân nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, góp phần vào việc cổ vũ, khích lệ cán bộ, nhân dân tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ, chấp hành pháp luật. Từ đó, đã tạo ra sự chuyển biến mới về chất trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng, thực thi và bảo vệ pháp luật.

UBND tỉnh đánh giá, công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai hưởng ứng ngày Pháp luật đã được quan tâm, chú trọng hơn, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nội dung và hình thức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được đổi mới, khá đa dạng và phong phú.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong toàn xã hội. Tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của nhân dân ngày càng nâng lên.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, nhiều hạn chế cũng được chỉ ra như: Một số đơn vị, địa phương chưa chú trọng đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật ở một số nơi còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu, thiếu trọng tâm, trọng điểm, dẫn đến hiệu ứng, sức lan tỏa từ các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật chưa cao, chưa tạo sự chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật và phong trào toàn dân tích cực, chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, để Ngày Pháp luật được tổ chức thống nhất, đồng bộ, hiệu quả thì các ngành, đoàn thể, địa phương cần đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức thực hiện, tránh phô trương, hình thức để đây thực sự trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi người.

Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực trong xã hội tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy các sáng kiến trong việc triển khai, xây dựng và phát triển các mô hình hưởng ứng hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.

Dịp này, đồng chí Lê Ngọc Hoa thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể có thành tích trong 5 năm tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Ngọc Hoa trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể có thành tích trong 5 năm tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Lê Ngọc Hoa trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 cá nhân có thành tích trong 5 năm tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 cá nhân có thành tích trong 5 năm tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng
Ban tổ chức cũng tổ chức tổng kết 2 cuộc thi “Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành” và “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”. 
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 6 cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”. Ảnh: Phạm Bằng
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 6 cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”. Ảnh: Phạm Bằng
 
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 6 cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”. Ảnh: Phạm Bằng
Trao giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt giải trong cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”. Ảnh: Phạm Bằng
Sau nhiều tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 59.850 bài và 233 tác phẩm kịch bản, tiểu phẩm dự thi. Sau quá trình chấm thi, UBND tỉnh trao bằng khen cho 3 đơn vị, 6 cá nhân đạt giải, khen thưởng cho 27 cá nhân đạt giải. Ban Tổ chức cũng trao giấy chứng nhận cho 13 cá nhân đạt giải trong 2 cuộc thi. 

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.