Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và Bí thư Tỉnh ủy dự khai giảng tại Con Cuông

(Baonghean.vn) - Đánh trống khai giảng năm học mới, nói chuyện với thầy cô giáo, học sinh Trường THPT Con Cuông và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị, mỗi thầy giáo, cô giáo phải là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

Đồng chí Tòng Thị Phóng đến dự khai giảng tại Trường THPT Con Cuông. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Tòng Thị Phóng dự khai giảng tại Trường THPT Con Cuông. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Tòng Thị Phóng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích mà các thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên và các em học sinh đã phấn đấu, đạt được. Với yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời kỳ mới và để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 -2018, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáng 5/9, đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT Con Cuông, huyện Con Cuông.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh: Nguyễn Thanh Hiền, Trần Văn Mão, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng yêu cầu trường tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường, đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Đồng thời, nhà trường tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, cảnh quan sạch, đẹp; quan tâm giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép giáo dục tích hợp cho học sinh; quan tâm học sinh dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, chỗ ở ký túc xá cho học sinh.

Đồng chí Tòng Thị Phóng cũng đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục chủ động triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học đảm bảo để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đồng chí Tòng Thị Phóng đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Tòng Thị Phóng đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, quan tâm đến việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, tiếp tục chăm lo việc nâng cao chất lượng giáo dục miền núi.

Trường THPT Con Cuông, tiền thân là trường phổ thông cấp 3 Con Cuông đến hôm nay đã tròn 50 tuổi. Tổng số học sinh ban đầu chỉ là 155, trong đó 46 em là học sinh dân tộc thiểu số.

Với tinh thần nỗ lực vượt khó, đoàn kết một lòng, vừa dạy chữ, vừa dạy người, nhà trường đào tạo được những thế hệ học sinh người dân tộc thiểu số đến từ các làng bản, các vùng khó khăn của huyện.

Đồng chí Tòng Thị Phóng tặng quà cho Trường THPT Con Cuông. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Tòng Thị Phóng tặng quà cho Trường THPT Con Cuông. Ảnh: Thành Duy

Năm học 2016 - 2017, trường có 17 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 3 em đạt giải nhất, 3 em đạt giải nhì, 8 em đạt giải ba, xếp thứ 2 bảng B toàn tỉnh. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia có 3 em  đạt  từ 27 điểm trở lên, trong đó có 2 em là dân tộc Thái.

Năm học 2017 -2018, trường có 84 cán bộ, giáo viên với 1036 học sinh, 33 lớp. Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy giáo Lê Đăng Vinh - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Tiếp tục kế thừa truyền thống 50 năm, xác định tinh thần nỗ lực vượt khó, đoàn kết một lòng, kiên trì mục tiêu đổi mới giáo dục đào tạo, phấn đấu để duy trì được quy mô số lượng lớp học, giảm số học sinh bỏ học.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh tăng quà cho học trường Trường THPT Con Cuông. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh tặng quà cho học sinh Trường THPT Con Cuông. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng đã tặng Trường THPT Con Cuông 20 bộ máy tính, 10 máy in, 2 máy scan, 2.000 ly sữa; tặng 100 chăn cho học sinh nội trú.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh tặng 10 suất quà cho 10 học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo học giỏi của Trường THPT Con Cuông.

Đồng chí Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác cũng đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường THPT Con Cuông.

Thành Duy

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.