SEA Games 29: Malaysia đổi sân cầu vận?

(Baonghean.vn) - Lâu nay, đối với các chủ nhà SEA Games, tiêu chí thành công là dẫn đầu BXH huy chương cộng thêm tấm HCV bóng đá nam. Lần này Malaysia cũng đang tìm mọi cách để vượt qua Thái Lan trong trận chung kết trên sân Shah Alam. Trong đó có cả việc quyết định dời địa điểm trận chung kết từ sân Selayang về sân Shah Alam.

Thực sự xét về đẳng cấp, bóng đá Malaysia chưa thể so sánh được với Thái Lan. Nhưng không vì thế mà khát khao có được tấm HCV của Malaysia bị giảm sút, họ đã làm mọi cách để điều đó trở thành hiện thực.

Bên lề sân cỏ

Nhận thấy U22 Thái Lan toàn thắng khi thi đấu trên sân Selayang, trong khi đó trận khai mạc gặp Indonesia chỉ có kết quả hòa 1-1, quan chức Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia đã yêu cầu BTC SEA Games 29 lập tức phải đổi sân. Ngoài việc, U22 Malaysia lại toàn thắng cả 5 lần khi thi đấu trên sân vận động này thì với sức chứa 80.000 khán giả sẽ tạo sức ép lớn đối với trọng tài, thầy trò HLV Worrawoot.

Các quan chức thể thao chủ nhà Malaysia kỳ vọng sân Shah Alam sẽ biến thành chảo lửa thực sự, với hơn 8 vạn chỗ ngồi được lấp đầy, đây là động lực tiếp sức cho thầy trò Ong Kim Swee lật đổ "ngai vàng" mà người Thái nắm giữ trong 2 kỳ SEA Games gần đây.

Chảo lửa Shah Alam với 80.000 khán giả thực sự là thử thách cho thầy trò HLV Worrawoot. Ảnh: Internet
Chảo lửa Shah Alam với 80.000 khán giả thực sự là thử thách cho thầy trò HLV Worrawoot. Ảnh: Internet

Trong các sân bóng khu vực Đông Nam Á, sân Shah Alam nổi tiếng có cổ động viên hung hãn: Mới đây một CĐV Indonesia đã bị đánh bầm dập khi đến gần SVĐ này, trước đó CĐV Việt Nam cũng từng bị đổ máu.

Trong trận bán kết, các cầu thủ Indonesia đã phản ứng quyết liệt khi trọng tài bỏ qua tình huống quả phạt đền mười mươi trong khoảng thời gian bù giờ. Điều ấy, khiến HLV U22 Thái Lan - Worrawoot dấy lên sự lo ngại về công tác trọng tài.

Góc chuyên môn

HLV Ong Kim Swee - nhà cầm quân 46  tuổi từng giúp Malaysia đoạt tấm HCV SEA Games cách đây 6 năm sau khi đánh bại chủ nhà Indonesia. Là HLV khá am hiểu bóng đá khu vực nhưng do các CLB không chịu nhả quân nên Malaysia mới thua tan nát chính Thái Lan 3-0 tại Bangkok trong khuôn khổ vòng loại U-23 châu Á vào chiều 21/7.

Kể cả khi đủ quân số, về đẳng cấp thì rõ ràng, các cầu thủ chủ nhà Kumaahran, Ariff Farhan Isa, Syamer Kutty Abba, Syazwan, Irfan Zakaria không thể đánh giá cao hơn các cầu thủ Thái Lan như Chaiyawat, Promsawat, Phitiwat, Phicha Autra, Kannoo. Tất nhiên vì thế, lối đá của U22 Thái Lan cũng đa dạng hơn, họ kết hợp đá biên lẫn bật tường ngắn trung lộ, sút xa và không chiến.

Nếu cánh trái của Thái Lan có Worachit là tiền vệ có kỹ thuật cá nhân lẫn tốc độ đi bóng thì đội trưởng Chenrop chính là “gã thợ săn” kiên nhẫn rình mồi. Đây cũng chính là 2 cái tên mà HLV Ong Kim Swee và các học trò phải để ý nhất nếu không muốn mất HCV.

Thực ra, lối đá của cầu thủ Malaysia rất đơn giản, với thể hình, thể lực rất tốt, họ quyết liệt tranh cướp bóng, rồi dồn bóng ra biên. Các hậu vệ và tiền vệ biên sẽ dùng tốc độ bứt phá rồi từ đó tạt bóng chính xác vào khu vực 16,5m. Cả 3 bàn thắng của U22 Malaysia trước Myanmar đều xuất phát từ khu vực hành lang hai cánh.

Bàn thắng trước Indonesia ở trận bán kết lại từ tình huống đá phạt góc, để Thanabalan Nadarajah đánh đầu ghi bàn. Nếu khóa được 2 biên, lối đá của thầy trò HLV Ong Kim Swee sẽ trở nên vô hại.

Lên dây cót tinh thần

Về việc nước chủ nhà chuyển địa điểm thi đấu từ Bukit Jalil sang Shah Alam, nữ trưởng đoàn U22 Thái Lan - Watanya cũng bày tỏ quan điểm: "U22 Malaysia nắm lợi thế đá quen sân hơn chúng tôi, vì họ thi đấu ở Shah Alam từ đầu giải. Mặc dù vậy, chúng tôi không phàn nàn gì cả. Mọi thành viên đang dồn hết tâm sức vào trận cầu quyết định”.

Watanya tràn đầy hy vọng sẽ lần thứ 3 liên tiếp giành được tấm HCV SEA Games và là tấm HCV thứ 14 của bóng đá Thái Lan tại đại hội khu vực.

HLV Kim Swee huấn thị các cầu thủ: “Thái Lan là đội tốt nhất, chúng ta phải tập trung thật tỉnh táo để phá vỡ sự…nhất đó”. Ảnh: Internet
HLV Kim Swee huấn thị các cầu thủ: “Thái Lan là đội tốt nhất, chúng ta phải tập trung thật tỉnh táo để phá vỡ sự…nhất đó”. Ảnh: Internet

Trong khi đó, HLV Ong Kim Swee lại phân tích cho học trò nghe về giá trị của “chiếc huy chương mẹ”. Người Malaysia, báo chí Malaysia cũng giống như nhiều nước khác thôi, HCV bóng đá nam ở đại hội SEA Games vẫn được xem là “chiếc huy chương mẹ” của tất cả huy chương.

Ông nhấn mạnh, việc  thắng Indonesia dù đem lại cho Malaysia sự tự tin lớn nhưng sự tự tin ấy phải tích cực, không được cao ngạo, bay bổng. Ông Kim Swee huấn thị các cầu thủ: “Thái Lan là đội tốt nhất, chúng ta phải tập trung thật tỉnh táo để phá vỡ sự… nhất đó và chúng ta sẽ làm được điều đó nếu giữ được những cái đầu lạnh”.

Liệu chủ nhà đổi sân có đổi vận hay không thì chúng ta còn phải chờ nhưng chắc chắn một điều trận chung kết trên sân Shah Alam sẽ vô cùng nóng bỏng. Ai bản lĩnh hơn và có thêm chút may mắn, sẽ là người thắng cuộc!

                                                                                   AT

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.