Vòng loại khu vực Nam Mỹ World Cup 2018: Ecuador lọt vào top 4?

(Baonghean.vn) - Lượt trận 14, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào cặp đấu Ecuador và Colombia, bởi đó là 2 đội đang đứng thứ 5 và thứ 4 trên bảng xếp hạng. Nếu chủ nhà Ecuador thắng trận, nhiều khả năng họ sẽ lọt vào top 4, thuộc diện có vé chính thức đi Nga dự Vòng chung kết World Cup 2018.

Gay cấn

Trong 5 lần đối đầu gần đây, Ecuador chỉ thắng 1, thua tới 4, trong đó mới nhất là trận lượt đi trên Estadio Metropolitano Roberto Melendez của Colombia thì đoàn quân của HLV Jose Pekerman đã thắng đội khách 3 - 1. Nên nhớ lúc đó, Ecuador đang gây bất ngờ khi dẫn đầu BXH Nam Mỹ, đi cùng với phong độ vô cùng ấn tượng.

 

Khi đó, Ecuador đã cho thấy sự hiệu quả đáng ngạc nhiên khi họ từng đánh bại ông lớn Argentina ngay tại thủ đô Buenos Aires. Đã 9 tháng liên tiếp Antonio Valencia cùng các đồng đội chưa thua một trận nào trên tất cả các đấu trường. Trong khi Colombia đã có 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. 

Lần này cổ động viên chủ nhà Ecuador trông chờ vào 2 cái tên, hậu vệ A. Valencia của MU và tiền đạo Enner Valencia của West Ham khi trở về khoác áo đội tuyển sẽ là đầu tàu dẫn dắt đồng đội thi đấu. Hàng công của chủ nhà, ngoài Enner Valencia thì những cái tên như Montero, Cazares, Martínez sẽ được kỳ vọng phá nát hàng phòng thủ của Colombia.

Chiến thắng thứ 8

Khi mà Argentina, Uruguay còn thua đậm 0 - 3, 1 - 4 thì chả ai tin trên sân nhà mà Brazil lại không thắng đậm Paraguay, đội đang đứng thứ 7 trên BXH. Có chăng, khán giả chủ nhà chỉ tò mò xem ai là người ghi bàn và ai sẽ đeo băng đội trưởng đội bóng vàng - xanh mà thôi.

Neymar tiền đạo của Brazil là 1 trong 4 cầu thủ Selecao trong đội hình xuất sắc nhất khu vực Nam Mỹ ở thời điểm hiện tại, do GOAL bầu chọn. Ảnh: Internet
Neymar (10) - tiền đạo của Brazil là 1 trong 4 cầu thủ Selecao trong đội hình xuất sắc nhất khu vực Nam Mỹ ở thời điểm hiện tại, do GOAL bầu chọn. Ảnh: Internet

Đơn giản, sau khi giành HCV tại Thế vận hội Rio 2016, Neymar từ chức đội trưởng Brazil và HLV Tite quyết định áp dụng chính sách xoay tua vai trò đội trưởng. Trung vệ Miranda (đang đá cho Inter) Miranda là người đầu tiên nhận vinh dự, khi làm thủ quân trong trận Brazil thắng Ecuador 3 - 0 trên sân Quito hồi tháng 9/2016.

Chiếc băng thủ quân được luân phiên trao cho Dani Alves (các trận gặp Colombia, Argentina), Fernandinho (Peru), Filipe Luis (Venezuela) và Renato Agusto (Bolivia) và mới đây Miranda lại đeo tấm băng này trong trận thắng đậm Uruguay 4 - 1. Không biết HLV Tite có yểm bùa lên tấm băng đội trưởng hay không mà Selecao đang phăm phăm về đích một mình.

Đội mạnh sẽ thắng

Trong 3 cặp đấu còn lại, Bolivia gặp Argentina, Chile gặp Venezuela, Peru gặp Uruguay giới chuyên môn cho rằng khó có sự bất ngờ nào, nhất là khi Chi Lê lại được đá trên sân nhà. Peru, Bolivia, Venezuela hiện đang đứng vị trí thứ 8, 9, 10 của bảng xếp hạng và thể hiện phong độ rất kém cỏi, trong đó hàng thủ của Bolivia, Venezuela đã để thủng lưới 32 và 31 bàn và đang được đánh giá là “ngân hàng điểm” cho các đội bóng khu vực.

Vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Ảnh: Internet
Vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Ảnh: Internet

Phong độ của Peru có khá hơn nhưng họ cũng đã để thua 6/13 trận và gặp đội khách Uruguay đang khát điểm để tránh sự bám đuổi của Argentina. Rõ ràng, không còn hy vọng san bớt cách biệt với Brazin quá mạnh nhưng Uruguay cần phải duy trì lợi thế hơn 1 điểm với Argentina đang xếp ngay sau lưng.

Như vậy, trong 5 cặp đấu thì gần như 4 trận đấu đã nhận định được người thắng cuộc và Brazil là đội sẽ sớm có vé đi Nga, khi chỉ cần 2 chiến thắng trong 5 trận đấu còn lại. Mọi sự chú ý của người hâm mộ sẽ đổ dồn vào cặp đấu Ecuador và Colombia, nơi kẻ thua cuộc sẽ "văng" khỏi tốp 4.

                                                                                                    A.T

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.