Cách mạng ở ĐTVN, cần sự kiên nhẫn

(Baonghean.vn) - Hàng loạt cuộc tranh luận nổ ra sau hơn 2 tháng HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN. Có người ủng hộ, có người nghi ngờ và có những người phản đối. Tuy nhiên, sẽ là quá sớm để quy kết một điều gì đó, khi nhà cầm quân xứ Nghệ mới chỉ thực hiện những bước đầu tiên trong hành trình xây dựng ĐTVN.

Ngay từ lúc nhậm chức, một bộ phận không nhỏ truyền thông đã hướng sự chỉ trích vào HLV Nguyễn Hữu Thắng khi chiến lược gia xứ Nghệ tuyên bố sẽ dây dựng lối chơi đội tuyển theo kiểu tiki-taka như Barcelona. Họ cho rằng, ông Thắng đang hão huyền bởi nhân sự của bóng đá nước nhà không thể chơi tiki-taka như đội bóng của Tây Ban Nha được.

Phản biện của một số nhà báo là quá máy móc, không phải bóng đá Việt Nam mà ngay cả ĐTQG Tây Ban Nha cũng đâu thể chơi tiki-taka giống y như Barcelona được. Nhìn cái cách mà Pep Guardiola áp dụng cho Bayern Munich là đủ biết: tiki-taka tồn tại những phiên bản khác nhau, phù hợp với tình hình nhân sự của mỗi đội bóng. Vì thế, HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn có thể xây dựng một lối chơi tương tự để phù hợp với sở trường, sở đoản của cầu thủ Việt Nam.

HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn đang cố gắng tìm sự ổn định cho đội tuyển. Ảnh: Internet
HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn đang cố gắng tìm sự ổn định cho đội tuyển. Ảnh: Internet

Dưới thời HLV Toshy Miura, lối chơi của ĐTVN và U23 VN nặng về thể lực. Việc chiến lược gia người Nhật áp dụng các phương pháp nhằm nâng cao thể lực cho các tuyển thủ là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, sa đòa vào sở đoản đó mà xao nhãng trau chuốt sở trường là một sai lầm lớn. Quan sát đội tuyển Viện Nam, U23 Việt Nam dưới thời ông Miura, là một tập thể chạy hùng hục. Cách chơi chẳng khác những Malaysia, Singapore, Philippines... là mấy.

Chứng kiến 2 trận thua của ĐTVN trước ĐT Thái Lan tại VL WC 2018, các nhà chuyên môn và những người hâm mộ bóng đá nước nhà không khỏi đau lòng. Cả 2 trận đấu với người Thái, đội tuyển của ông Miura không thể hiện được một lối chơi rõ ràng. Các cầu thủ chúng ta chỉ biết chạy theo hùng hục, cùng những pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết, chiếc thẻ đỏ của Nguyễn Minh Châu trong trận lượt đi là minh chứng rõ nét. Chính những tình huống như vậy, người Thái đã cười nhạo ĐTVN vì lối chơi tiêu cực.

Nếu bóng đá chỉ là cuộc đấu về thể lực, thì các ĐTQG ở châu phi đã vô địch World Cup lâu rồi. Và một điều chắc chắn, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chẳng thể vô địch World Cup được với những cầu thủ nhỏ con, cùng thể lực hết sức bình thường. Cho nên, việc xây dựng lối chơi như tiki-taka của Barcelona xem ra rất đúng đắn với sở trường, sở đoản của cầu thủ Việt Nam.

Và nữa, dư luận đang bày tỏ sự không hài lòng về bản danh sách của ĐTVN mà HLV Nguyễn Hữu Thắng công bố. Việc số lượng cầu thủ người Nghệ chiếm hơn 1/3 thành phần đội tuyển trong đợt tập trung lần này, đã có nhiều ý kiến cho rằng cựu HLV trưởng SLNA quá ưu ái cho các cầu thủ đồng hương. Đó là sự quy chụp thiếu tính khách quan. Trong bóng đá, việc sử dụng nhiều cầu thủ của một câu lạc bộ cho ĐTQG là rất phổ biến. Cách đây khoảng 15-20 năm, Thể Công luôn có số lượng cầu thủ áp đảo ở ĐTVN dưới các đời HLV ngoại như: Weigang, Anfred Riedl... mặc dù, đội bóng Quân đội chẳng mấy khi có được vị trí cao ở giải quốc nội. Nhìn sang bóng đá quốc tế, ĐT Tây Ban Nha vô địch EURO 2008-2012 và World Cup 2010 đều lấy Barcelona làm nòng cốt. Vì sao những HLV trưởng của các ĐTQG đó làm như vậy, thì chẳng cần giải thích thì ai cũng rõ rồi.

Trả lời phỏng vấn, ông Thắng cho biết mình chỉ gọi những cầu thủ có phong độ cao và phù hợp với triết lí mà ông áp dụng cho đội tuyển. SLNA dù thi đấu không tốt trong 10 lượt trận đầu tiên ở V.League, nhưng những cái tên như Ngọc Hải, Phi Sơn, Nguyên Mạnh, Đình Hoàng đều thể hiện rất tốt mỗi khi ra sân. Nhìn sang những Hoàng Thịnh, Đình Đồng (FLC TH), Đình Luật, Âu Văn Hoàn (B.BD)... đều xứng đáng có mặt trong thành phần đội tuyển lúc này. Vì thế, căn cứ vào phong độ, sự phù hợp và tiền lệ đã có thì hành động triệu tập những cầu thủ đó của HLV Nguyễn Hữu Thắng, là hợp với lẽ thường.

Cựu HLV SLNA đã thể hiện sự cầu thị của mình với truyền thông và những nhà chuyên môn, trong việc đề cử những gương mặt trẻ cho đội tuyển. Thi đấu thành công ở các giải đấu trẻ không có nghĩa là đủ khả năng khoác áo ĐTQG. Thử nhìn một vòng V.League mà xem, ngoài các cầu thủ trẻ của HAGL và Đỗ Duy Mạnh (HN.T&T), Trịnh Duy Long (Sài Gòn FC) ra, thì còn những ai được ra sân thường xuyên ở câu lạc bộ chủ quản thi đấu ở V.League. Những Hữu Dũng, Thanh Bình (FLC TH)... chỉ thường xuyên mài đũng quần trên băng ghế dự bị mà thôi. Những cầu thủ mà cả V.League còn không được ra sân thì lấy gì mà góp mặt trong thành phần đội tuyển. Điều ông Thắng "cậy nhờ" không phải là vô căn cứ.

Những gì ông HLV Nguyễn Hữu Thắng đang làm ở ĐTVN, đích thực là một cuộc "cách mạng". Để thành công được thì cần rất nhiều thời gian, công sức của tất cả mọi người. Vậy nên, các nhà chuyên môn, truyền thông, cũng như người hâm mộ nên kiên nhẫn, để cuộc "cách mạng" mà ông Thắng thực hiện đạt được những thành công tối đa. Và hơn ai hết, người kiên nhẫn nhất phải là HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng.

Lê Thanh Hưng

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.