Ra mắt Văn phòng đại diện Báo Công an nhân dân khu vực Bắc Trung Bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/12, Báo Công an nhân dân, Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức Lễ ra mắt Văn phòng đại diện Báo Công an nhân dân khu vực Bắc Trung Bộ đặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Dự lễ ra mắt có các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trung tướng Mai Văn Hà - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND); Đại tá Phạm Khải - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND; các Phó Tổng biên tập và lãnh đạo các phòng, ban Báo CAND. Đại diện lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Đại diện Tạp chí CAND, Nhà xuất bản CAND, Báo điện tử Chính phủ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Hoài Thu

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Văn phòng đại diện báo CAND khu vực Bắc Trung Bộ, Đại tá Phạm Khải cho biết, Báo CAND (thuộc Cục Truyền thông CAND) được xác định là Cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, 1 trong 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của quốc gia theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại, Báo CAND có 6 Ban trực thuộc, thực hiện việc tổ chức xuất bản Báo CAND điện tử và các ấn phẩm: Báo CAND ra hằng ngày, Chuyên đề An ninh thế giới tuần (2 kỳ/1 tuần), Chuyên đề An ninh thế giới giữa tháng - cuối tháng (2 kỳ/1 tháng), Chuyên đề Văn nghệ Công an (1 kỳ/1 tuần).

Đại tá Phạm Khải - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND bày tỏ sự tin tưởng cán bộ, phóng viên, nhân viên Văn phòng đại diện Báo CAND khu vực Bắc Trung Bộ sẽ nhận thức rõ trách nhiệm của mình và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Hoài Thu
Đại tá Phạm Khải - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND

bày tỏ sự tin tưởng cán bộ, phóng viên, nhân viên Văn phòng đại diện Báo CAND khu vực Bắc Trung Bộ sẽ nhận thức rõ trách nhiệm của mình và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Hoài Thu

Ngoài ra, kể từ ngày 1/3/2021, thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 18TB/ĐUCA ngày 25/2/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phương án thực hiện quy hoạch báo in CAND, các Báo Công an địa phương: An ninh Thủ đô, An ninh Hải Phòng, Công an TP Đà Nẵng, Công an TP Hồ Chí Minh trở thành chuyên đề của Báo CAND và hiện đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của những đơn vị phối thuộc.

Trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Báo CAND, ngoài 6 Ban trực thuộc còn có các Văn phòng đại diện trực thuộc các ban, bố trí tại một số địa bàn trọng yếu như Văn phòng đại diện Báo CAND tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đặt tại TP Đà Nẵng, Văn phòng đại diện Báo CAND tại Đồng bằng Sông Cửu Long đặt tại TP Cần Thơ, Văn phòng Báo CAND tại Hải Phòng và Văn phòng đại diện Báo CAND khu vực Bắc Trung Bộ đặt tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt An phát biểu tại buổi lễ Ảnh Hoài Thu
Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoài Thu
Đây là lần đầu tiên Báo CAND mở Văn phòng đại diện tại Nghệ An, với đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên là các đồng chí công tác tại Báo Công an Nghệ An trước đây. Đồng chí Phạm Khải nhấn mạnh, đề nghị cán bộ, phóng viên Văn phòng Báo CAND khu vực Bắc Trung Bộ phối hợp với đơn vị quản lý trực tiếp của Báo là Ban Thời sự - Chính trị để có kế hoạch tuyên truyền cụ thể, thích hợp, xứng đáng với vai trò, vị trí, nhiệm vụ được giao.
Chúc mừng Văn phòng Báo CAND khu vực Bắc Trung Bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết, báo chí đang trải qua sự chuyển mình sâu sắc chưa từng có về phương thức làm nghề, cách thức làm nghề; tuy nhiên lý tưởng làm nghề và đạo đức làm nghề thì luôn cần giữ vững và nêu cao. 
Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Chính trị Cục Truyền thông CAND công bố Quyết định thành lập Văn phòng đại diện Báo CAND khu vực Bắc Trung Bộ và quy định chức năng, nhiệm vụ của văn phòng. Video: Hoài Thu
Đồng chí cũng mong muốn Báo CAND và các cơ quan báo chí cách mạng sẽ thực hiện nhiệm vụ với phương châm khách quan, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ công lý và lẽ phải, vì lợi ích của đất nước và nhân dân.
"Báo chí phải vượt trội mạng xã hội về trách nhiệm của người làm báo, về đạo đức làm nghề, tâm huyết. Độ tâm huyết và tin cậy chính là “con đường sống” của báo chí cách mạng trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, góp phần tích cực vào việc xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, giàu tính nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại" - đồng chí Hồ Quang Lợi cho biết.
Tổng Biên tập Báo CAND tặng hoa chúc mừng các thành viên điều hành Văn phòng đại diện Báo CAND khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: Hoài Thu
Tổng Biên tập Báo CAND tặng hoa chúc mừng các thành viên điều hành Văn phòng đại diện Báo CAND khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: Hoài Thu
Trung tá Trần Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng đại diện Báo CAND khu vực Bắc Trung Bộ đã đại diện cán bộ, phóng viên nhận nhiệm vụ, hứa sẽ nỗ lực công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.