Triều Tiên cảnh cáo Mỹ nếu khiêu chiến

(Baoonghean.vn) - Ngày 7/12, Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên tiếng chỉ trích các mối đe dọa của Mỹ có thể gây ra một cuộc chiến mà khó có thể tránh khỏi trên bán đảo Triều Tiên.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia KCNA trước ngày phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15. Ảnh: KCNA
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia KCNA trước ngày phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15. Ảnh: KCNA

Theo trang Tân Hoa Xã (Trung Quốc), người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc cùng với những đe dọa mà Mỹ đưa ra nhằm chống lại Bình Nhưỡng đã làm bùng nổ cuộc chiến tranh trên bán đảo Trều Tiên như “một thực tế được thiết lập sẵn”.

“Câu hỏi đặt ra lúc này chỉ là “khi nào chiến tranh nổ ra?”. Chúng tôi không hề mong muốn một cuộc chiến nhưng sẽ khó mà tránh khỏi điều đó. Và nếu Mỹ tính toán sai lầm về sự kiên nhẫn của chúng tôi và châm ngòi cho chiến tranh hạt nhân thì chúng tôi tin chắc Mỹ sẽ phải trả giá cho hậu quả vì đã khiêu chiến với lực lượng hạt nhân hùng hậu như chúng tôi”, - KCNA dẫn phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày một tăng lên trong những tháng gần đây sau những lần Triều Tiên phóng thử nghiệm tên lửa. Mới đây nhất, hôm 29/11, Triều Tiên đã phóng đi tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất có tên Hwasong-15.

Tiêm kích F-16 của Mỹ tham gia tập trận cùng không quân Hàn Quốc từ ngày 4/12. Ảnh: Reuters
Tiêm kích F-16 của Mỹ tham gia tập trận cùng không quân Hàn Quốc từ ngày 4/12. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông H. McMaster nhận định khả năng chiến tranh xảy ra với Triều Tiên đang “ngày một tăng” do những động thái mà hai bên diễn ra.

Mới đây, ngày 4/12, Mỹ và Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận Vigilant Ace quy mô lớn kéo dài 5 ngày với sự tham gia của 230 chiến đấu cơ tiên tiến. Phía Triều Tiên đã lên án mạnh mẽ động thái quân sự của Mỹ.

Trong khi đó, tờ Chosun Ilbo ngày 6/12 đưa tin Trung Quốc và Nga đã tổ chức tập trận trên biển và trên không gần bán đảo Triều Tiên nhằm phản đối lại hoạt động quân sự của Mỹ và đồng minh Hàn Quốc.

Nguồn tin cho biết, cuộc tập trận của Trung Quốc và Nga nhằm thu thập thêm thông tin tình báo từ phía Mỹ- Hàn Quốc trong cuộc tập trận Vigilant Ace.

Tuệ Minh

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.