Ngoại trưởng Mỹ nói về cơ hội đàm phán với Triểu Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson đã bất ngờ có tuyên bố hoàn toàn trái ngược với những gì ông đưa ra trước đây về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Những tuyên bố tiền hậu bất nhất của ông Tillerson đã đóng sầm cảnh cửa đàm phán về vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Ảnh: Reuters
Những tuyên bố tiền hậu bất nhất của ông Tillerson đã đóng sầm cảnh cửa đàm phán về vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Cơ hội đàm phán giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên tiếp tục rơi vào bế tắc khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tái khẳng định Bình Nhưỡng phải chấm dứt các hành vi khiêu khích, một điều kiện tiên quyết trước khi ngồi vào bàn đàm phán. Trong khi đó, Bình Nhưỡng tiếp tục phớt lờ đe dọa của Mỹ với khẳng định Triều Tiên không gây ra mối đe dọa cho bất cứ quốc gia nào.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốcngày 15/12 về căng thẳng hạt nhân và tên lửa Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, mặc dù không muốn chiến tranh với Bình Nhưỡng nhưng nước này vẫn để ngỏ mọi lựa chọn.

Tuyên bố của ông Tillerson dường như đi ngược lại với phát biểu của chính ông đầu tuần qua khi cho biết Mỹ có thể đàm phán với Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết gì.

“Mỹ sẽ sử dụng mọi biện pháp để tự vệ trước sự hung hăng của Triều Tiên. Những chúng tôi vẫn hy vọng ngoại giao sẽ mang lại giải pháp cho vấn đề này. Như tôi đã nói hồi đầu tuần, Triều Tiên phải chấm dứt thái độ thù địch trước khi đàm phán có thể bắt đầu.

Chiến dịch gây sức ép phải và sẽ được tiếp tục cho đến khi hoàn thành mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, trong thời gian này, chúng tôi vẫn để ngỏ mọi kênh thông tin liên lạc”, ông Tillerson nói.

Trước đó, cả Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phủ nhận tuyên bố của ông Tillerson khi khẳng định lập trường quan điểm của Tổng thống Trump về vấn đề Triều Tiên không thay đổi cũng như ám chỉ khả năng đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết chỉ là ý kiến cá nhân.

Sau tuyên bố của ông Tillerson, một số quan chức Mỹ cũng như Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc và Liên Hợp Quốcđã lên tiếng hoan nghênh, cho rằng cách tiếp cận mới với vấn đề Triều Tiên có thể đem lại cơ hội cho các bên ngồi vào bàn đàm phán.

Cũng trong phiên họp của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Ja Song-nam phớt lờ lời kêu gọi của Mỹ về việc chấm dứt các vụ thử vũ khí để tạo điều kiện đàm phán, đồng thời khẳng định Triều Tiên không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào nếu những lợi ích của họ không bị xâm phạm. 

Tuyên bố về khả năng đàm phán không kèm theo điều kiện tiên quyết của Ngoại trưởng Tillerson được xem là mang tính vượt rào trong bối cảnh chiến lược gây sức ép của Mỹ chưa mang lại kết quả tích cực, trong khi Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga, những nước liên quan trực tiếp và có ảnh hưởng lớn lại đang thống nhất quan điểm thông qua biện pháp hòa bình để giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Các tuyên bố mâu thuẫn của giới chức cấp cao trong chính quyền Trump cũng cho thấy chưa có sự thống nhất trong chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên. Trong khi giới chức ngoại giao và một số quan chức quân sự có xu hướng theo đuổi cách tiếp cận mềm mỏng, có thể nhượng bộ để đưa Triều Tiên quay trở lại đàm phán thì Nhà Trắng và cá nhân Tổng thống Trump vẫn muốn sử dụng chính sách gây sức ép tối đa./.

Theo VOV.VN

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.