Chân dung 5 nhà độc tài của Châu Phi

(Baonghean.vn) - Châu Phi là lục địa xuất hiện nhiều nhà độc tài nhất trên thế giới nhưng cuộc đời của họ luôn kết thúc một cách bi thảm. 

1.  Cựu Tổng thống Liberia Charles Taylo

Cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor nắm quyền từ năm 1997 đến năm 2003, từng bị gọi là “Gã Charles đao phủ”, bởi tiến hành các cuộc tàn sát đẫm máu.Trong nhiệm kỳ tổng thống, Taylor bị cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người do tham gia trong cuộc nội chiến Sierra Leone. Năm 2003, Charles Taylor buộc phải từ chức và sống lưu vong ở Nigeria. Charles Taylor bị tòa tuyên án có tội vào ngày 26/4/2012 với tất cả 11 tội danh. Ảnh: AP.
Cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor nắm quyền từ năm 1997 đến năm 2003, từng bị gọi là “Gã Charles đao phủ”, bởi tiến hành các cuộc tàn sát đẫm máu.Trong nhiệm kỳ tổng thống, Taylor bị cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người do tham gia trong cuộc nội chiến Sierra Leone. Năm 2003, Charles Taylor buộc phải từ chức và sống lưu vong ở Nigeria. Charles Taylor bị tòa tuyên án có tội vào ngày 26/4/2012 với tất cả 11 tội danh. Ảnh: AP.

2. Cựu Tổng thống Uganda Idi Amin Dada 

 Idi Amin Dada là Tổng thống Uganda thứ 3 trong khoảng thời gian từ năm 1971 đến 1979. Cựu Tổng thống Idi Amin Dada bị coi là tên hung thần khát máu nhất trong lịch sử Châu Phi giai đoạn hậu thuộc địa. Ảnh: Biography.
Idi Amin Dada là Tổng thống Uganda thứ 3 trong khoảng thời gian từ năm 1971 đến 1979. Cựu Tổng thống Idi Amin Dada bị coi là tên hung thần khát máu nhất trong lịch sử Châu Phi giai đoạn hậu thuộc địa. Trong thời gian cầm quyền, nhà lãnh đạo độc tài này đã đàn áp chính trị, lạm dụng nhân quyền và hành quyết các dân tộc khác. Theo các tổ chức nhân quyền, ước tính 100.000 đến 500.000 người đã bị giết hại dưới chế độ Amin. Năm 1979, Amin bị lật đổ và chết vì bệnh thận tại Jeddah, Ả Rập Xê Út, năm 2003. Ảnh: Biography.

3. Cựu Tổng thống Chad Hissène Habré

Hissène Habré, sinh năm 1942, là lãnh đạo của Chad từ năm 1982 cho đến khi ông bị lật đổ vào năm 1990
Hissène Habré, sinh năm 1942, là lãnh đạo của Chad từ năm 1982 cho đến khi ông bị lật đổ vào năm 1990. Hissenè Habré từng nắm quyền sinh, quyền sát trong tay ở Chad. Dưới thời nhà độc tài này, nhiều người đã bị tra tấn và giết hại. Đến tháng 5/2016, Hissenè Habré bị kết tội vi phạm nhân quyền, trong đó có cả cưỡng hiếp, nô lệ tình dục và ra lệnh giết chết 40.000 người. Hiện ông ta đang phải chịu án tù chung thân. Ảnh: Senego.

4. Cựu Tổng thống Lybia Muammar al-Gaddafi

Đại tá Muammar al-Gaddafi nắm quyền kiểm soát chính phủ Libya vào năm 1969 sau một cuộc “đảo chính không đổ máu” và cai trị nước này như một nhà độc tài Châu Phi trong suốt 42 năm cầm quyền
Đại tá Muammar al-Gaddafi nắm quyền kiểm soát chính phủ Libya vào năm 1969 sau một cuộc “đảo chính không đổ máu” và cai trị nước này như một nhà độc tài Châu Phi trong suốt 42 năm cầm quyền. Trong những năm tháng cầm quyền, nhà lãnh đạo Muammar al-Gaddafilên án các mối quan hệ quốc tế với phương Tây và phá vỡ quan hệ ngoại giao với nhiều nước. Đại tá Gaddfi đã biến Libya thành một “thiên đường” cho những người chống phương Tây cực đoan. Ông chính thức bị lật đổ vào tháng 8/2011 sau một cuộc nổi dậy và chết một cách thê thảm khi đang trên đường chạy trốn gần thành phố Sirte. Ảnh: The Telegraph.

5. Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe

 Tổng thống Robert Mugabe là người cầm quyền kỷ lục ở Zimbabwe. Ông từng được nhiều người dân Châu Phi ca ngợi là anh hùng đấu tranh, giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, Robert Mugabe lại bị phương Tây coi là nhà độc tài sẵn sàng dùng bạo lực để củng cố và duy trì quyền lực.
Tổng thống Robert Mugabe là người cầm quyền kỷ lục ở Zimbabwe. Ông từng được nhiều người dân Châu Phi ca ngợi là anh hùng đấu tranh, giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, Robert Mugabe lại bị phương Tây coi là nhà độc tài sẵn sàng dùng bạo lực để củng cố và duy trì quyền lực. Được biết, trong thời gian ông làm lãnh đạo, Zimbabwe là một trong những nước nghèo nhất thế giới với tỷ lệ lạm phát cao kỷ lục lên đến 500% vào năm 2008, tỷ lệ mắc bệnh AIDS vào loại cao nhất châu Phi còn tuổi thọ thì vào hàng thấp nhất thế giới. Ngày 14/11/2017 vừa qua, Quân đội Zimbabwe đã chiếm quyền kiểm soát thủ đô Harare và giam lỏng Tổng thống Mugabe. Nhà lãnh đạo 93 tuổi đứng trước nguy cơ từ chức, kết thúc thời gian cầm quyền dài kỷ lục 37 năm. Ảnh: CNN

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.