Quan chức đào tẩu: Triều Tiên đang rơi vào 'tình thế tuyệt vọng'

(Baonghean.vn) – Ngày 16/10, một cựu quan chức cấp cao của Triều Tiên đã đào tẩu cho rằng nước này quá yếu, do đó nền kinh tế không thể gắng gượng được lâu khi chịu sự áp đặt của lệnh trừng phạt từ Liên Hợp quốc.

Cựu quan chức Triều Tiên Ri Jong Ho (bên trái). Ảnh: AP
Cựu quan chức Triều Tiên Ri Jong Ho (bên trái). Ảnh: AP

Phát biểu tại diễn đàn Xã hội châu Á ở New York, ông Ri Jong Ho, một cựu quan chức kinh tế cấp cao của Triều Tiên cho biết: “Tôi không biết liệu Triều Tiên có gắng gượng được thêm một năm dưới sự trừng phạt của Liên Hợp quốc hay không. Nhiều người sẽ chết. Không có đủ lương thực để ăn, và lệnh trừng phạt đã hoàn toàn ngăn chặn giao dịch thương mại”.

Điều này khiến chính phủ Triều Tiên phải cử hàng chục nghìn lao động ra nước ngoài. Các hộ gia đình tại Triều Tiên không có điện, trong khi mạng điện thủ đô chỉ có thể chiếu sáng 3-4h/ngày.

Ông Ri mô tả Triều Tiên quê hương ông là một trong những nơi đang rơi vào “tình thế tuyệt vọng”. Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, “rất thất vọng” trước Bình Nhưỡng do không cải cách nền kinh tế, thay vào đó “chỉ van nài” lương thực từ quốc gia láng giềng khổng lồ này.

Mặt khác, ông Ri cho hay các lãnh đạo Triều Tiên đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tuy nhiên kết quả không được như mong muốn.

Thành viên Hội đồng An ninh Nhân dân Triều Tiên tham gia biểu tình chống Mỹ tháng 9/2017. Ảnh: KCNA
Thành viên Hội đồng An ninh Nhân dân Triều Tiên tham gia biểu tình chống Mỹ tháng 9/2017. Ảnh: KCNA

Ông Ri cho rằng Triều Tiên rất sợ Hàn Quốc. Và theo các quan chức ngoại giao nước ngoài, để khiến khủng hoảng Triều Tiên xoay chuyển theo tình thế tích cực, cần hiều cái gì đang diễn ra trong đầu của lãnh đạo Kim Jong-un và “thay đổi điều ông ta đang nghĩ”./.

Lan Hạ

(Theo CNBC)

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.