Obama sắp trở lại chính trường

Cựu Tổng thống Obama sẽ tham gia sự kiện vận động cho các ứng viên thống đốc đảng Dân chủ ở hai bang New Jersey và Virginia.

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AP.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AP.

Barack Obama, cựu tổng thống Mỹ 56 tuổi, hôm nay sẽ tới dự các sự kiện vận động ở hai bang New Jersey và Virginia để ủng hộ các ứng viên thống đốc bang của đảng Dân chủ, AFP đưa tin.

"Chỉ có hai cuộc bầu cử lớn trong năm nay, bầu thống đốc ở New Jersey và Virginia", Larry Sabato, giáo sư khoa học chính trị, nói.

Cử tri tại hai bang sẽ quyết định ai là thống đốc của họ vào ngày 7/11. Hai cuộc đua này là chỉ báo về quan điểm của cử tri trước cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra năm 2018, thử thách lớn với chính quyền Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa.

Tại New Jersey, vị trí thống đốc gần như chắc chắn thuộc về Philip Murphy, đảng Dân chủ, người sẽ kế nhiệm Chris Christie, đồng minh của ông Trump đang được ủng hộ thấp kỷ lục.

New Jersey "là chiến thắng dễ dàng cho đảng Dân chủ, Virginia là nơi duy nhất phải cạnh tranh. Ông Obama cần tới Richmond hơn là Trenton", Sabato nói, nhắc đến thành phố thủ phủ hai bang.

Virginia là bang duy nhất ở miền nam Mỹ mà cựu ứng viên Hillary Clinton, đảng Dân chủ, chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Tầm quan trọng của Virginia phần nào còn do bang này nằm sát thủ đô Washington.

Tại Richmond, Virginia, ông Obama sẽ ủng hộ Ralph Northam, cựu bác sĩ quân y, đang dẫn trước với khoảng cách sít sao so với ứng viên Ed Gillespie, đảng Cộng hòa, trong một khảo sát Quinnipiac.

Hiện chưa rõ ông Obama sẽ đưa ra thông điệp gì. Ông Obama không tham gia hoạt động liên quan đến chính trị từ khi rời Nhà Trắng hôm 20/1, giữ truyền thống của các cựu tổng thống.

Sau ba tháng đi nghỉ dưỡng, ông Obama bắt đầu viết hồi ký cá nhân. Ông ít phát biểu trước công chúng và gần như không trả lời phỏng vấn. Cựu tổng thống chỉ đôi khi đưa ra bình luận về một số vấn đề quan trọng của quốc gia như nhập cư, chăm sóc sức khỏe và biến đổi khí hậu.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.