Bà Merkel tiến gần hơn đến nhiệm kỳ Thủ tướng thứ tư liên tiếp

Tối 11/9 theo giờ địa phương, bà Angela Merkel - ứng viên Thủ tướng Đức nhiệm kỳ tới, đã có cuộc trả lời chất vấn trên truyền hình trước 150 người đại diện cho khoảng 60 triệu cử tri Đức tham gia bỏ phiếu bầu Quốc hội Liên bang vào ngày 24/9 tới.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/Getty Images)
Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Thực chất, đây là chương trình truyền hình có tên Wahlarena (Sân khấu bầu cử) của kênh ARD, một phiên bản "Đức hóa" của các cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa các ứng viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Với thời lượng 75 phút, bà Merkel, ứng cử viên của đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) đã trả lời rất nhiều câu hỏi chất vấn. Các vấn đề được đề cập khá đa dạng, từ lương hưu, chăm sóc trẻ em, chăm sóc người tàn tật, bảo vệ môi trường, nông nghiệp, người tị nạn, phân biệt chủng tộc, vụ bê bối khí thải xe động cơ diesel, quân đội Đức hay quan hệ căng thẳng giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù có nhiều sự khác biệt về nội dung so với cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình hôm 3/9 với ứng viên Thủ tướng của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Martin Schulz song cũng như lần trước, bà Merkel gần như không đưa ra các ý tưởng thực sự mới, mang tính đột phá.

Ưu tiên của đương kim Thủ tướng Đức vẫn là tiếp tục thực hiện tốt những gì mà bà đã theo đuổi suốt 12 năm qua, với ba nhiệm kỳ đứng đầu chính phủ.

Chính sách kinh tế là điểm mạnh nhất của Thủ tướng Angela Merkel. Bất chấp việc thế giới trải qua rất nhiều biến động và khủng hoảng, kinh tế Đức vẫn tăng trưởng ấn tượng. Năm ngoái, thặng dư thương mại của Đức đạt mức cao kỷ lục và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất kể từ thời điểm nước Đức thống nhất. Nhờ kinh tế phát triển, nước Đức có điều kiện giải quyết tốt phúc lợi xã hội, nâng cao mức sống cho đa số người dân. Ngay cả việc tiếp nhận hơn một triệu người tị nạn trong hai năm qua, đi kèm là giải quyết nhà ở, sinh hoạt hàng ngày, giáo dục, y tế, việc làm... đó cũng không phải là vấn đề lớn đối với nước Đức.

Khi mà mọi thứ đều đang tốt đẹp, người dân Đức có vẻ cũng không muốn sự thay đổi sau cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang sắp tới. Nắm bắt được tâm lý đó, bà Merkel nhấn mạnh rằng cử tri Đức hãy tiếp tục tin tưởng và dành sự ủng hộ cho bà, cũng như liên đảng CDU/CSU, để nước Đức luôn mang đến một cuộc sống tốt đẹp cho tất cả người dân Đức như họ đang được tận hưởng.

Dự kiến, ngày 17/9, ông Martin Schulz - đối thủ của bà Merkel trong cuộc đua vào ghế Thủ tướng, sẽ tham gia Wahlarena để trả lời chất vấn của các cử tri. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây tại Đức đều cho thấy, tỷ lệ ủng hộ CDU/CSU đang vượt xa so với SPD, cũng như bà Merkel đang dẫn với khoảng cách lớn so với ông Schulz. Điều này đồng nghĩa với việc bà Merkel đang tiến rất gần đến nhiệm kỳ Thủ tướng Đức thứ tư liên tiếp./.

Theo Vietnamplus

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.