'Triều Tiên có thể san phẳng Hàn Quốc mà không cần vũ khí hạt nhân'

Cần phải giải quyết khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên bằng con đường ngoại vì Triều Tiên không dùng vũ khí hạt nhân cũng có thể san phẳng Hàn Quốc.

Theo các chuyên gia Nga, chịu ảnh hưởng lớn nhất trong trường hợp xảy ra xung đột với Triều Tiên chính là Hàn Quốc. Còn nhiều quốc gia khác, kể cả các quốc gia có liên quan trực tiếp đến căng thẳng lẫn không có liên quan đều có nguy cơ hứng chịu thiệt hại từ những quả “tên lửa đi lạc”.

trieu tien co the san phang han quoc ma khong can vu khi hat nhan hinh 1
Tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng vào sáng sớm 29/8. Ảnh: KCNA

Giáo sư Georgy Toloraya, nhà ngoại giao và chuyên gia nghiên cứu châu Á cho biết nếu tình hình hiện tại ở Đông Á không được giải quyết, sẽ có một loạt các quốc gia “phải sống dưới nguy cơ một ngọn núi lửa chực chờ phun trào”.

“Tất cả mọi người hẳn đều hiểu rõ rằng nếu Triều Tiên thực hiện một cuộc tấn công tổng lực, thì cuộc xung đột quân sự này đồng nghĩa với sự phá hủy hoàn toàn và ngay lập tức, bởi không ai có thể phủ nhận sức mạnh của quân đội Mỹ”, ông Toloraya nói.

Ông cảnh báo, “Tuy nhiên, đối với Mỹ, việc nỗ lực giải quyết vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bằng giải pháp quân sự có thể khiến Triều Tiên thực hiện tấn công trả đũa, điều này có thể khiến Hàn Quốc trở thành bình địa”. Ông Toloraya khẳng định rằng Triều Tiên không cần đến vũ khí hạt nhân để làm điều này.

trieu tien co the san phang han quoc ma khong can vu khi hat nhan hinh 2
Đồ họa vụ thử tên lửa của Triều Tiên ngày 29/8 trên màn hình lớn tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Pháo của Triều Tiên hoàn toàn có thể bắn tới Seoul, còn toàn bộ lãnh thổ của Hàn Quốc cũng không hề an toàn với tên lửa của Triều Tiên, kể cả những tên lửa này không cần đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa và đạn pháo của Triều Tiên hoàn toàn có thể bắn trúng các cơ sở hạt nhân của Hàn Quốc, và có khoảng 30 cơ sở như vậy gần biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên, ông Toloraya giải thích.

“Nhật Bản cũng có khả năng phải chịu thiệt hại, cũng như các căn cứ quân sự Mỹ tại đây”, vị chuyên gia bổ sung. Giáo sư Toloraya nhấn mạnh rằng chỉ có các biện pháp “ngoại giao và đàm phán” mới có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng.

“Tất cả các loại áp lực đối với Bình Nhưỡng đã được thử nghiệm trong nhiều năm, kể cả các lệnh cấm vận. Nhưng không một loại áp lực nào có thể thay đổi lập trường của Triều Tiên”, ông Toloraya cho biết.

Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng Mátxcơva từ lâu coi trọng các kênh ngoại giao nhằm làm giảm bớt căng thẳng trong khu vực thông qua việc lắng nghe và đối thoại với tất cả các bên.

“Vấn đề là ở chỗ, những cuộc chiến tranh đẫm máu nhất đôi khi bắt đầu bởi một tai nạn hay một sai lầm, điều này đã từng xảy ra trong lịch sử. Mức độ vũ trang và mức độ căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên càng cao, thì nguy cơ xảy ra một sự kiện không mong đợi làm trầm trọng tình hình càng lớn”, ông Toloraya cảnh báo.

trieu tien co the san phang han quoc ma khong can vu khi hat nhan hinh 3
Tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng vào sáng sớm 29/8. Ảnh: KCNA

Một chuyên gia khác trong lĩnh vực lịch sử quân sự, thượng tướng Leonid Ivashov cũng đưa ra quan điểm về nguy cơ về một kịch bản “tai nạn” như vậy có thể xảy ra. “Luôn luôn có nguy hiểm, đặc biệt là khi những tên lửa chưa hoàn chỉnh được Triều Tiên sử dụng”, ông cho biết.

Thượng tướng Ivashov giải thích, những quả tên lửa này có thể đi chệch hướng và thay vì tới địa điểm ban đầu, chúng có thể phá hủy những mục tiêu không nằm trong chủ đích của Triều Tiên, khiến các quốc gia không liên quan phải hứng chịu hậu quả của cuộc xung đột.

trieu tien co the san phang han quoc ma khong can vu khi hat nhan hinh 4
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng các quan chức nhà nước và quân đội Triều Tiên theo dõi vụ thử tên lửa ngày 29/8. Ảnh: KCNA

Một cuộc xung đột quân sự xảy ra ở khu vực bán đảo Triều Tiên sẽ không chỉ gây ra ảnh hưởng cho Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản, mà còn có thể gây thiệt hại cho cả Nga và Trung Quốc. Có thể các quốc gia không liên quan không phải chịu thiệt hại về mặt quân sự, nhưng vẫn phải gánh chịu thiệt hại về các mặt khác, ông Ivashov cho biết.

“Chúng ta cần phải đối xử với Triều Tiên trên cở sở hiểu biết. Điều mà Triều Tiên đòi hỏi là một đảm bảo về an ninh cho họ, và không một ai cho họ điều này cả. Họ là một đất nước nhỏ bé. Họ muốn bảo vệ đất nước của mình, dù các quốc gia khác có thích hay không. Họ không thích việc Mỹ và Hàn Quốc tập trận ngay gần biên giới của họ”, ông Ivashov khẳng định.

trieu tien co the san phang han quoc ma khong can vu khi hat nhan hinh 5
Người dân Triều Tiên xem video về vụ thử tên lửa Hwasong-12 ngày 29/8 tại màn hình lớn bên ngoài nhà ga Bình Nhưỡng. Ảnh: Kyodo

Thượng tướng Ivashov cũng cho rằng “Vấn đề này có thể giải quyết được khi và chỉ khi Mỹ thực sự có ý định giải quyết vấn đề”. Trước đó, mặc dù Nga và Trung Quốc đưa ra giải pháp “đóng băng kép” trong đó yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc ngừng tập trận chung còn Triều Tiên ngừng thử tên lửa, Washington đã bác bỏ giải pháp này và tuyên bố sẽ tiếp tục tập trận chung với Hàn Quốc./.

Theo VOV

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.