Mỹ: Qatar và Vùng Vịnh cần duy trì đối thoại ôn hoà

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng, Qatar và các nước Vùng Vịnh gồm Ả rập Xê út, Ai Cập, Bahrain, và Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) cần đặt nền tảng cho cuộc đối thoại, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao. Mỹ sẽ đóng vai trò trung gian, hỗ trợ các cuộc đàm phán đôi bên.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định rằng, Mỹ sẽ đóng vai trò trung gian để giúp các đồng minh của mình giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: EPA
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định rằng, Mỹ sẽ đóng vai trò trung gian để giúp các đồng minh của mình giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: EPA

"Mặc dù để đi tới thương lượng, Qatar sẽ vấp phải một số khó khăn nhất định. Song để giải quyết triệt để căng thẳng, Qatar cần phải "xuống thang" thương lượng"

Theo Ngoại trưởng Mỹ,  đối với tất cả các nước liên quan, cách tốt nhất để giải quyết khủng hoảng, gỉam sức ép, là duy trì các cuộc đối thoại ôn hoà. Qatar và các nước Vùng Vịnh đều là đồng minh của Mỹ tại khu vực Trung Đông, do đó ông Tillerson tin rằng "những đồng minh của Mỹ sẽ biết cách hợp tác với nhau. Bởi chỉ bằng cách này mới có thể đạt được mục tiêu chung - ngăn chặn và đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố".

Ngày 22/6/2017, sau 18 ngày cắt đứt mọi quan hệ với Qatar, Ả rập Xê út, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập thông qua Kuwait đã trao cho Qatar một danh sách gồm 13 đòi hỏi và đưa ra thời hạn trong vòng 10 ngày phải đáp ứng, coi đây là các điều kiện Qatar phải thực hiện để nối lại quan hệ.

Danh sách 13 yêu cầu của các nước Vùng Vịnh đòi hỏi Qatar phải thực hiện trong vòng 10 ngày. Ảnh: EPA
Danh sách 13 yêu cầu của các nước Vùng Vịnh đòi hỏi Qatar phải thực hiện trong vòng 10 ngày. Ảnh: EPA

Với tư cách là nước trung gian giữa các đồng minh của Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson đã đề nghị Ả rập Xê út, UAE, Bahrain và Ai cập đưa ra các đòi hỏi "hợp lý và có thể thực hiện được" cho Qatar để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Song ngay sau khi 13 đòi hỏi chuyển cho Qatar được tiết lộ, dư luận quốc tế, đặc biệt là các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng, những đòi hỏi này là không thực tế, không phù hợp với các thông lệ và luật pháp quốc tế và ở một mức độ nào đó vi phạm độc lập, chủ quyền, can thiệp vào công việc nội bộ của Qatar.

Bộ ngoại giao Qatar cho biết sẽ trả lời chính thức đối với 13 đòi hỏi của bốn nước Ả rập nêu trên. Tuy nhiên, qua phân tích và những phản ứng ban đầu của dư luận xã hội bên trong Qatar và các bên liên quan, qua các tuyên bố ban đầu của chính giới Qatar có thể thấy rất khó có khả năng Doha đáp ứng được các đòi hỏi này.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.