Lý do Mỹ không thể phát động cuộc chiến với Triều Tiên

Khi nghị sĩ Tim Ryan yêu cầu giải thích lý do Washington không phát động chiến tranh để ngăn Triều Tiên đạt tới năng lực tấn công Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã vẽ ra một viễn cảnh đáng sợ.

"Tôi cho rằng chúng ta sẽ thắng. Đó sẽ là một cuộc chiến nghiêm trọng xét về mặt khổ đau của con người hơn bất cứ điều gì chúng ta chứng kiến kể từ năm 1953".

"Sẽ có mưa đạn pháo khắp thủ đô của một đồng minh - vốn là một trong những thành phố đông đúc nhất trên trái đất", Bộ trưởng Mattis nói về Seoul của Hàn Quốc, đô thị có 25 triệu dân. 

Mỹ, Triều Tiên, viễn cảnh chiến tranh Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

"Đó sẽ là một cuộc chiến mà về cơ bản, chúng ta không hề muốn nhưng chúng ta sẽ chiến thắng với giá đắt", ông nói thêm.

Mattis lý giải, do mối đe dọa từ Triều Tiên nổi lên quá lớn, và một cuộc đối đầu quân sự sẽ tàn phá rất kinh khủng nên ông, Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Rex Tillerson đều coi một giải pháp hòa bình là ưu tiên hàng đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, chủ đề Triều Tiên đã chi phối cuộc gặp của ông Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 4, và Mỹ có ý muốn Trung Quốc hiểu rằng "Triều Tiên ngày nay là một gánh nặng chiến lược, chứ không phải một tài sản chiến lược".

Trung Quốc, láng giềng và là đồng minh của Triều Tiên, lập luận rằng nước này chỉ có ảnh hưởng hạn chế đối với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, bất cứ lúc nào Bắc Kinh cũng có thể ngăn chặn Triều Tiên bằng các biện pháp thương mại, buộc nước này phải ngồi vào bàn đàm phán.

Bộ trưởng Mattis nêu rõ rằng Mỹ đang tiến gần tới điểm cuối của sợi dây thừng trong việc xử lý vấn đề Triều Tiên. "Chúng tôi sắp cạn kiệt mọi nỗ lực ngoại giao có thể trong vấn đề này", ông bình luận.

Mới đây, chính quyền của ông Kim Jong Un đã thách thức Tổng thống Trump khi tuyên bố có thể tấn công New York bằng một tên lửa hạt nhân.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Mattis mô tả một cuộc chiến ngày nay có thể làm tổn hại các đồng minh châu Á của Mỹ. "Đó sẽ là một cuộc chiến nghiêm trọng, tàn khốc, đặc biệt là đối với người dân vô tội ở một số nước đồng minh của chúng ta, nhất là Nhật Bản", ông nói.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.