10 loại ma túy lạm dụng nhiều nhất thế giới

(Baonghean.vn) - Doanh số buôn bán ma túy trên toàn cầu hiện lên hơn 500 tỷ USD mỗi năm và tập trung vào 10 loại ma túy phổ biến nhất thế giới.
    1. Lysergic Acid Diethylamide (LSD)
    6. LSD: LSD là một trong những hóa chất khiến tâm trạng thay đổi mạnh nhất và được bán nhiều thứ hai trên mạng “đen” trong năm 2014. Chất này được sản xuất nhiều trong các phòng thí nghiệm bất hợp pháp ở miền tây nước Mỹ.
    LSD là một trong những hóa chất khiến tâm trạng thay đổi mạnh nhất và được bán nhiều thứ hai trên mạng “đen” trong năm 2014. Chất này được sản xuất nhiều trong các phòng thí nghiệm bất hợp pháp ở miền tây nước Mỹ.

    2. Salvia

    7. Salvia: Salvia được sử dụng bằng cách hút hoặc nhai lá. Được mô tả là có thể
    Salvia được sử dụng bằng cách hút hoặc nhai lá. Được mô tả là có thể "áp đảo các giác quan", Salvia gây hoang tưởng cực đoan trong vòng vài giây. Salvia divinorum được trồng ở Sierra Mazateca, Oaxaca, Mexico và một số vùng ở Nam Mỹ.

    3. Ketamine

    8. Ketamine: Ketamine có tác dụng gây mê, làm giảm đau và gây mất trí nhớ ngắn hạn. Nếu bị sử dụng bất hợp pháp, Ketamine sẽ là một chất gây hoang tưởng rất mạnh với triệu chứng rối loạn thị giác, mất định hướng về không gian và thời gian. Ketamine được sản xuất nhiều nhất trong Liên minh Châu Âu và miền nam Trung Quốc.
    Ketamine có tác dụng gây mê, làm giảm đau và gây mất trí nhớ ngắn hạn. Nếu bị sử dụng bất hợp pháp, Ketamine sẽ là một chất gây hoang tưởng rất mạnh với triệu chứng rối loạn thị giác, mất định hướng về không gian và thời gian. Ketamine được sản xuất nhiều nhất trong Liên minh Châu Âu và miền nam Trung Quốc.

    4. Benzodiazepine

    9. Benzodiazepines: Benzodiazepines được sử dụng để điều trị chứng mất ngủ, lo âu, hoảng loạn, rối loạn ám ảnh cưỡng chế...và rất rễ bị lạm dụng. Thuốc này có thể được uống dưới dạng viên hoặc lạm dụng bằng cách tiêm vào tĩnh mạch hoặc thậm chí hít qua đường mũi.
    Benzodiazepines được sử dụng để điều trị chứng mất ngủ, lo âu, hoảng loạn, rối loạn ám ảnh cưỡng chế...và rất rễ bị lạm dụng. Thuốc này có thể được uống dưới dạng viên hoặc lạm dụng bằng cách tiêm vào tĩnh mạch hoặc thậm chí hít qua đường mũi.

    5. Cần sa tổng hợp (Spice)

    10. Cần sa tổng hợp: Theo một phân tích hóa học, “spice” - một loại ma túy tổng hợp từ cần sa - có thể mạnh hơn cần sa đến 1.000 lần. Sử dụng
    Theo một phân tích hóa học, “spice” - một loại ma túy tổng hợp từ cần sa - có thể mạnh hơn cần sa đến 1.000 lần. Sử dụng "spice" dẫn đến rối loạn tâm thần, liên tục buồn ngủ hay đau đầu, tăng nhịp tim, mất khả năng điều khiển vận động hoặc bất tỉnh.

    6.Cần sa:

    1. Cần sa: Cần sa nằm trong 10 loại ma túy phổ biến nhất thế giới. Với 164 triệu người dùng trên toàn thế giới, thị trường cần sa toàn cầu trị giá khoảng 300 tỷ USD. Việc trồng cần sa là phổ biến, nhưng Jamaica vẫn được công nhận là nhà sản xuất bất hợp pháp lớn nhất.
    1. Cần sa: Cần sa nằm trong 10 loại ma túy phổ biến nhất thế giới. Với 164 triệu người dùng trên toàn thế giới, thị trường cần sa toàn cầu trị giá khoảng 300 tỷ USD. Việc trồng cần sa là phổ biến, nhưng Jamaica vẫn được công nhận là nhà sản xuất bất hợp pháp lớn nhất.

    7.Heroin

    3. Heroin: Heroin gây nghiện rất cao và nguy hiểm. Ban đầu heroin tạo ra để giúp chữa bệnh người nghiện morphine, nhưng nay nó đã trở thành
    Heroin gây nghiện rất cao và nguy hiểm. Ban đầu heroin tạo ra để giúp chữa bệnh người nghiện morphine, nhưng nay nó đã trở thành "ma túy có sức tàn phá nhất thế giới". Afghanistan là quốc gia sản xuất thuốc phiện lớn nhất trên thế giới.

    8. Cocaine

    2. Cocaine: Với hơn 17 triệu người dùng trên toàn thế giới, thị trường cocaine toàn cầu trị giá khoảng 110 tỷ USD. Các “nhà máy” sản xuất cocaine tập chung chủ yếu ở Argentina, Bolivia, Colombia và Peru. Colombia và Peru là hai quốc gia sản xuất cocaine lớn nhất thế giới.
    Với hơn 17 triệu người dùng trên toàn thế giới, thị trường cocaine toàn cầu trị giá khoảng 110 tỷ USD. Các “nhà máy” sản xuất cocaine tập chung chủ yếu ở Argentina, Bolivia, Colombia và Peru. Colombia và Peru là hai quốc gia sản xuất cocaine lớn nhất thế giới.

    9. Methamphetamine (meth)

    4. Methamphetamine: Liên Hợp Quốc đã gọi loại ma túy này là
    Liên Hợp Quốc đã gọi loại ma túy này là "ma túy bị lạm dụng nhất trên trái đất". Những người sử dụng ma túy này đông hơn tổng số người dùng cocaine và heroin trên toàn thế giới. Người dùng Methamphetamine trở nên mất kiểm soát hành vi, suy kiệt thể chất và suy giảm khả năng tình dục.

     10. Ecstasy (thuốc lắc)

    5. Ecstasy: “Thuốc lắc” - tên đường phố của Ecstasy - là chất ma túy tổng hợp MDMA (methylene dioxy methamphetamine) làm cho tế bào thần kinh bị kích thích không ngừng, gây nghiện. Ecstasy là loại thuốc truy cập nhiều nhất trên mạng “đen” trong năm 2014.
    “Thuốc lắc” - tên đường phố của Ecstasy - là chất ma túy tổng hợp MDMA (methylene dioxy methamphetamine) làm cho tế bào thần kinh bị kích thích không ngừng, gây nghiện. Ecstasy là loại thuốc truy cập nhiều nhất trên mạng “đen” trong năm 2014.
    Thái Bình
    (Tổng hợp)

    tin mới

    Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

    Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

    (Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

    Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

    Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

    (Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

    Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

    Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

    (Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

    Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

    Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

    (Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

    Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

    Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

    (Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

    Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

    Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

    (Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

    Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

    Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

    (Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

    WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

    WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

    (Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.