Trung Quốc nhắc Nhật thận trọng trong việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa

(Baonghean.vn)- Ngày 25/5, Trung Quốc đã hối thúc Nhật Bản hành động thận trọng sau khi các nguồn tin chính phủ và công nghiệp quốc phòng tại Tokyo thông báo các công ty Mỹ và Nhật Bản đang hợp tác phát triển hệ thống radar phòng thủ tên lửa mới.

 Lực lượng phòng vệ Nhật Bản trước hệ thống phòng không PAC-3 tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở Tokyo. Ảnh: Reuters
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản trước hệ thống phòng không PAC-3 tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở Tokyo. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại buổi họp báo hàng tháng, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường cho biết vấn đề phòng thủ chống tên lửa là một vấn đề liên quan tới an ninh và lòng tin chiến lược giữa các quốc gia, do đó cần phải hành xử một cách cẩn trọng. 

Ông Nhậm nhấn mạnh: “Nhất là vì các lý do lịch sử, các động thái liên quan của Nhật Bản trong lĩnh vực quân sự và an ninh luôn thu hút sự quan tâm sát sao của các nước láng giềng châu Á và cộng đồng quốc tế”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết thêm: “Nhật Bản cần hành động thận trọng trong vấn đề chống tên lửa”. Tuy nhiên ông Nhậm không cho biết thêm chi tiết.

Trong bối cảnh Bình Nhưỡng phát triển các loại tên lửa tối tân với khả năng đánh trúng mọi mục tiêu ở Nhật Bản, Tokyo nhiều khả năng đầu tư phiên bản trên bộ của hệ thống phòng thủ Aegis được trang bị trên các tàu chiến ở biển Nhật Bản.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, hai nền kinh tế lớn thứ 2 và thứ 3 thế giới, trở nên căng thẳng liên quan tới tranh chấp lãnh thổ đối với một nhóm đảo ở vùng biển Hoa Đông và lịch sử xâm lược thời chiến của Nhật Bản.

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc, do lo ngại hệ thống radar của thiết bị này có thể theo dõi sâu bên trong lãnh thổ Trung Quốc và ảnh hưởng an ninh của nước này.

Washington và Seoul khẳng định việc triển khai THAAD chỉ nhằm mục đích phòng thủ trước các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên./.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.