Tổng thư ký NATO: 'Nga là một hàng xóm tốt'

(Baonghean.vn) - "Nga là một hàng xóm tốt, mà NATO luôn mong muốn phát triển mối quan hệ bền vững hơn" - Tổng thư ký Jens Stoltenberg khẳng định.

NATO khích lệ các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức nhiều cuộc gặp cấp cao song phương với Nga - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trả lời phỏng vấn độc quyền với hãng thông tấn TASS trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên minh NATO.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP

"NATO luôn hướng tới mối quan hệ mang tính xây dựng và hợp tác với Nga. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục tiến hành đối thoại với Nga. Tuy điều đó có thể không dễ dàng gì, nhưng nó đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết hàng loạt vấn đề, bao gồm cả Ukraine, cũng như làm giảm căng thẳng trong các hoạt động quân sự, nhằm cải thiện mối quan hệ đôi bên" - Tổng thư ký NATO nhấn mạnh.

"Tôi hoan nghênh các cuộc tiếp xúc cấp cao song phương giữa NATO và Nga. Trên thực tế, chúng ta đang làm rất tốt việc này. Ví như Bộ trưởng Ngoại giao một số nước thành viên đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Nga Vladimir Putin" -  ông Stoltenberg nói.

Tổng thư ký NATO cho biết thêm, sau hai năm không có bất kỳ cuộc họp nào với Nga, thì kể từ năm 2016 tới nay, đã NATO - Nga đã tổ chức được 4 cuộc gặp gỡ và thảo luận.

"Đây là một tín hiệu tốt. Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề tại Ukraine, và thông báo cho nhau về những cuộc tập trận quân sự, hay như việc triển khai quân sự của NATO tại Đông Âu. Tất cả đều thể hiện sự thẳng thắn, tin tưởng lẫn nhau trong đối thoại đôi bên" - ông Stoltenberg nói.

NATO muốn tiếp cận Nga theo hai tôn chỉ: tìm tiếng nói chung trên cơ sở hợp tác, và bảo vệ các nước thành viên trong liên minh. 

"Nga là một hàng xóm, mà NATO luôn mong muốn phát triển mối quan hệ bền vững hơn" - Tổng thư ký Jens Stoltenberg một lần nữa khẳng định.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.